Cạm Bẫy Rung Động – Chương 15: Hôm nay anh không về nhà à?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 15/81
Nhận ra sự thay đổi trên mặt Ngu Vận, Dương Tri Ý ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô và Giang Hoành liên tục mắt đi mày lại, cô ấy không nhịn xuống mà hỏi luôn: “Giang Hoành nói gì với cậu thế? Sao tai đỏ vậy.”
Ngu Vận lập tức che điện thoại lại.
Dương Tri Ý ngầm hiểu: “Cậu ấy dùng lời cợt nhả gì đó để chọc cậu à, cậu trêu lại cho mình.”
“Lát nữa.” Ngu Vận để mình bình tĩnh lại, uống một hớp nước: “Bây giờ không thích hợp.”
Dương Tri Ý cười: “Cũng đúng.”
Cô ấy vỗ vỗ vào cánh tay cô để nhắc nhở: “Nếu cậu không muốn để đám Dương Úc biết, thì đừng có mà mắt đi mày lại với người ta.”
“…”
Ngu Vận hơi giật mình: “Rõ lắm à?”
“Có chút chút.” Dương Tri Ý ăn ngay nói thật, chẳng qua con trai không để ý cho lắm, thế nên mới không nhận ra hai người đang chim chuột ngay dưới mí mắt của bọn họ. Nhưng dưới cái nhìn của Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao thì hai người này đúng là hơi trắng trợn thật.
Ngu Vận hiểu rõ: “Biết rồi.”
Cô đẩy điện thoại ra, đang định khiêm tốn một chút thì Ngô Hữu lại đề nghị: “Chỉ ăn nướng thôi thì không vui, chị Tri Ý, bọn mình chơi trò gì đi?”
Dương Tri Ý: “Chị thế nào cũng được, em hỏi hai chị kia đi.”
Kiều Diệc Dao: “Chị OK hết nha.”
Trong nháy mắt, mọi người đều đặt ánh mắt lên người Ngu Vận.
Ngu Vận bật cười: “Chị cũng thế.” Cô hỏi: “Chơi trò gì vậy?”
Ngô Hữu đã có dự định từ trước, vội vàng nói: “Trò nói thật hay mạo hiểm đi.”
Quách Lai: “… Trò này thì có gì vui, cậu còn chưa đủ hiểu mấy người bọn mình tới tận chân tơ kẽ tóc à?”
“…” Ngô Hữu nhìn “đồng đội heo” của mình, tức giận bực bội đến mức trợn mắt lườm cậu ta một cái.
Nhìn hành động này của cậu ấy, Ngu Vận mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Cô mỉm môi, hưởng ứng theo: “Được đó, vậy chơi trò này đi.”
Giang Hoành nhìn thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cô thì nghiêng đầu cười một cái.
Mấy người bọn họ cũng không có ý định chơi trò nói thật hay mạo hiểm quá nhiều, Ngô Hữu nhìn một vòng, trực tiếp đặt ngang lon bia đã uống cạn xuống, nói quy tắc trò chơi.
Quy tắc rất đơn giản.
Khoen nắp bia chỉ vào ai thì người đó phải chấp nhận trả lời câu hỏi hoặc là mạo hiểm, đuôi lon chỉ vào người đặt câu hỏi.
Loại trò chơi này, chủ yếu là xác suất ngẫu nhiên.
Bình thường Ngu Vận không có hứng thú với loại trò chơi trẻ con này cho lắm, nhưng thấy đám Ngô Hữu muốn hố Giang Hoành, cô xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nên rất phối hợp.
Mọi người oẳn tù tì để quyết định xem ai quay lon bia trước.
Vận may của Ngu Vận bùng nổ, chẳng qua, người cô quay trúng là Ngô Hữu.
“Chị Ngu Vận, chị đừng khách sáo với cậu ấy, hỏi tới bến đi.” Dương Úc châm ngòi thổi gió ở bên cạnh.
Ngu Vận cười, nghĩ một lát, nói: “Vậy hỏi câu mà các chị đều không biết đi, hồi đại học đã yêu mấy lần rồi?”
Ngô Hữu: “Chưa yêu bao giờ.”
Kiều Diệc Dao: “Chưa gặp được người mình thích à?”
Quách Lai: “Cậu ấy có, nhưng nữ thần cậu ấy yêu lại đi thích Giang Hoành.” Nhắc đến cái này, Quách Lai nhìn về phía Ngu Vận, nói: “Hơn nữa, nữ thần cậu ấy thích có vẻ có nét giống với chị Ngu Vận.”
“…”
Ngu Vận sửng sốt, vô thức nhìn Giang Hoành theo bản năng: “Phải không?”
Giang Hoành nhìn thẳng vào mắt cô, lắc đầu: “Không phải.”
“Sao lại không.” Lúc nghe thấy câu trả lời này của anh, lòng Ngô Hữu nảy sinh bất mãn: “Tuy rằng không phải giống y như đúc, nhưng cũng có nét giống mà.”
Ngô Hữu miêu tả: “Chaan mày và mắt đều có nét giống mà đúng không, Dương Úc.”
Người không liên quan nhưng lại bị nhắc đến như Dương Úc không quá tán thành, cậu ấy nghĩ một lát: “Không giống, chị Ngu Vận xinh hơn Tô Vy kia nhiều.”
Cô gái Ngô Hữu thích tên là Tô Vy.
Nghe thấy cái tên này, Ngu Vận mím môi: “Tô Vy á?”
Cô vừa nói dứt lời, một giọng nữ xa lạ đã vang lên ở bên cạnh: “Giang Hoành?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào Giang Hoành, giọng nói tràn ngập kinh ngạc và vui vẻ: “Hôm nay anh không về nhà à?”
“Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn.” Dương Úc ở gần Ngu Vận nhất thì thầm một câu.
Động tác của cô hơi cứng lại, ngước mắt lên nhìn về phía người tới.
Tô Vy vừa mới ra khỏi siêu thị, vẫn đang xách một túi đồ to ở trong tay, đứng ở cách đó không xa nhìn Giang Hoành bằng đôi mắt sáng như đèn pha.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!