Cạm Bẫy Rung Động – Chương 16: Dì Lưu ơi, ba cháu đâu?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 16/81

Cửa hàng tiện lợi 24/7, ngoại trừ nhân viên cửa hàng đang ngủ gà ngủ gật thì chỉ có hai người bọn họ.

Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu sáng choang chói mắt, làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của Ngu Vận. Cô bị lời này của Giang Hoành chọc cười, đôi mắt cong cong, tựa như treo một vầng trăng khuyết, rực rỡ mê đắm.

Giang Hoành rũ mắt nhìn xuống, lòng khẽ rạo rực.

Ánh mắt anh dần trở nên trĩu nặng, đang định có hành động thì Ngu Vận lại chống tay lên vai anh, nghiêm túc nói: “Định làm gì thế em trai Giang Hoành, có mua Coca không vậy?”

Giang Hoành cười: “Chị thích thì mua.”

Anh đếm qua loa: “Có chắc là mua nhiều như vậy không?”

Ngu Vận rối rắm mấy giây, gật đầu: “Chắc.”

Coca lâu hết hạn, cô có thể tìm thời gian bảo Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao đến nhà liên hoan, uống từ từ.

Bỗng nhiên, cô thấy Giang Hoành cười một cái.

Ngu Vận khó hiểu: “Cậu cười cái gì?”

Mua Coca thì có gì buồn cười.

Giang Hoành không khỏi buồn cười, hỏi cô: “Chị ít lên mạng đúng không?”

“… Ừ.” Ngu Vận mím môi dưới, rũ mắt xuống: “Không thích lắm, sao vậy?”

Giang Hoành dùng một tay xách bịch Coca vẫn còn chưa xé vỏ, ung dung bỏ lại một câu: “Mua Coca còn có nghĩa khác đấy.”

“?”

Ngu Vận mờ mịt, nhìn bóng lưng đi về phía quầy tính tiền của anh, lập tức lấy di động ra lên mạng tra Baidu.

Sau khi xem lời giải thích của Baidu vạn năng, Ngu Vận có xúc động muốn bảo Giang Hoành trả Coca lại ngay và luôn.

Cư dân mạng bây giờ có tư duy kiểu gì thế?

Mua Coca [1] còn có thể tương đương với make love á?

[1] Mua Coca là [Mǎi kělè] có cách đọc gần giống make love.

Nụ cười trên mặt Ngu Vận cứng đờ, yên lặng nhìn về phía Giang Hoành đã mua xong một thùng Coca hai mươi bốn lon, hậm hực sờ sờ mũi.

Mặc dù cô có dục vọng với Giang Hoành.

Nhưng cũng không đến mức này.

Đồng thời, cô biết là Giang Hoành sẽ không hiểu lầm, nhưng tưởng tượng đến sự nhiệt tình mà mình vô tình tạo ra, Ngu Vận vẫn thấy hơi đứng tim.

Thấy cô vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, Giang Hoành quay đầu lại: “Không về nhà sao, không muốn uống Coca à?”

Giọng anh đè nén tiếng cười, lọt vào trong tai Ngu Vận lại có hàm ý khác.

Nghĩ vậy, cô tức giận trừng mắt lườm anh một cái, vội sải bước đi ra ngoài.

Cô phải mau chóng rời khỏi cái nơi “thị phi” này.

Giang Hoành nhìn bước chân vội vã của cô, khẽ mỉm cười.

-

Vào nhà, Ngu Vận định thay giày cao gót, nhưng sực nhớ lại cô cần nhấn mạnh với Giang Hoành một lần nữa, bản thân cô thật sự không biết mua Coca còn có một ý nghĩa khác.

Cô còn chưa kịp thay giày thì đã bị người phía sau ôm lấy eo, bế lên rồi đặt trên tủ giày.

“Cậu…”

Đèn phòng khách còn chưa bật hết lên, cô vẫn đang đi một chiếc giày trên chân, lung lay sắp rớt.

Đôi mắt Ngu Vận run rẩy, hô hấp cứng lại, người trước mặt tìm môi cô rồi hôn xuống.

Gió lạnh thổi qua khe cửa sổ.

Nhiệt độ phòng khách cũng tăng lên, không biết khí lạnh trên người bọn họ đã bị xua tan từ khi nào, dần dần nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên, giống như hơi thở của cả hai khi phả lên người của đối phương.

Lảo đảo, gập ghềnh quay về phòng, bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm bằng kính bị hơi nước bốc lên che khuất, có cảm giác mờ ảo.

Trong phòng tắm, dưới ánh sáng của đèn dây tóc, Ngu Vận nằm trong bồn tắm, nhưng lại cảm thấy trên dưới cả người mình đều không có điểm tựa.

Cô giống như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ, bị gió thổi trôi dập dềnh theo dòng nước.

Cô không tìm thấy bến đỗ, chỉ có thể liên tục lay động theo gió theo nước.

Nước tràn ra khỏi bồn tắm làm ướt sàn nhà, khiến không gian không lớn không nhỏ của phòng tắm thấm đẫm hơi thở ám muội.

Đêm đó, Ngu Vận còn mơ một giấc mơ có liên quan đến tay.

Trong mơ, một đôi tay xinh đẹp xuất hiện trong tầm nhìn của cô, khiến cô vô thức đuổi theo. Đôi tay ấy to rộng trắng nõn, các khớp ngón tay thon dài rõ nét, ngay cả móng tay cái cũng được chỉnh sửa vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Không thể nói tốt ở đâu, nhưng chính là thu hút cô đến từng cử chỉ hành động.

Không chỉ như vậy.

Đôi tay này lại cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt cô, khiến cô không thể nào bỏ qua được.

Không chỉ vậy, đôi tay này còn đặt ra sau gáy cô không ngừng vuốt ve. Chỉ dựa vào một tay mà đã có thể trêu ghẹo cô đến mặt đỏ tai hồng.

Rất nhiều lần, Ngu Vận muốn nhìn rõ người sở hữu đôi tay ấy. Nhưng trong mơ, cô không thể nhìn rõ mặt người kia.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!