Cạm Bẫy Rung Động – Chương 17: Bây giờ đi đâu thế?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 17/81
Xuyên qua dòng người chen chúc, Ngu Vận cùng Giang Hoành đã ra khỏi khu trung tâm trò chơi.
Đi đến một nơi rộng rãi, không khí thoáng đãng, Giang Hoành mới dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô.
Hai người đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt.
Ngu Vận ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của anh.
Đôi đồng tử của anh đen láy như đá vỏ chai, hàng mi như cánh quạ, tạo cho người khác một cảm giác thâm sâu khó lường, nhưng lại có thể thôi thúc ham muốn khám phá, đi sâu tìm hiểu.
Giang Hoành rũ mắt, không bỏ qua những thay đổi nhỏ trên nét mặt của cô, khẽ hỏi: “Tốt hơn chưa?”
“…” Ngu Vận đang định nói cậu thấy tôi không tốt chỗ nào, nhưng lại chú ý đến bàn tay hai người vẫn còn đang nắm chặt. Cô nhìn một hồi, lắc tay nhắc nhở người trước mặt: “Chỗ này không có nhiều người nữa rồi.”
Giang Hoàng nhướng mày, “Hửm?”
Anh thuận theo ánh mắt của cô, khẽ cười, biết tỏng mà còn cố tình hỏi: “Dùng xong là vứt ngay à?”
Ngu Vận hiểu ý của anh, thoáng liếc anh một cái, “Nếu cậu không ngại, tôi vẫn có thể dùng thêm chút nữa.”
Giang Hoành không hiểu, “Tôi ngại gì chứ?”
“Ngại…” Ngu Vận thoáng dừng lại, để mắt tới hai nữ sinh đứng cạnh đó đang nhìn trộm Giang Hoàng nãy giờ.
Cô hất cằm ra hiệu, “Kìa, nắm tay tôi, mấy em gái nhỏ không dám tới bắt chuyện với cậu kìa.”
Giang Hoành nhìn theo hướng cô chỉ, kìm nén ý cười trong mắt: “Chị muốn bọn họ đến bắt chuyện với tôi ư?”
“… Đây không phải vấn đề tôi muốn hay không muốn đâu nhỉ?” Ngu Vận rút tay ra khỏi bàn tay của anh, bình thản nói: “Tôi cũng có quyết định suy nghĩ của họ được đâu.”
“Như vậy không sai.”
Giang Hoành thấy cô rút tay về, bèn nhét tay vào trong túi áo, “Nhưng chị có thể quyết định suy nghĩ của tôi.”
Khuôn mặt Ngu Vận giãn ra một thoáng, cô bị anh chọc cười, nói với vẻ kiêu ngạo: “Tôi làm gì có bản lĩnh đó.”
Giang Hoành nhìn cô cười tít mắt, lời nói ra cũng thoải mái hơn rất nhiều: “Không về nhà ăn cơm à? Sao lại đến đây thế?”
“Ừm.” Ngu Vận thành thật trả lời: “Ăn cơm xong là ra ngoài luôn.”
Cô nhìn Giang Hoành, ý tứ rất rõ ràng: “Còn cậu?”
Cô không tin vào sự tình cờ mà anh vừa nói.
Giang Hoành dĩ nhiên cũng biết rõ Ngu Vận đang hỏi chuyện gì, anh nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi nghe nói ở đây có gái xinh nhảy nên qua đây ngắm.”
Nghe thấy câu này, Ngu Vận hơi nhướng mi, cười nhạo: “Cậu không sợ bị lừa sao?”
“Sợ gì?” Giang Hoành nhìn cô giấu cả khuôn mặt dưới lớp khăn quàng cổ, giơ tay búng vào vành mũ của cô, tỏ vẻ vô lại nói: “Chẳng phải giờ vẫn chưa bị lừa hay sao?”
“…” Ngu Vận vui vẻ vì lời của anh, sóng mắt lay động liếc anh một cái, “Đó là vì hôm nay cậu gặp may đấy.”
Giang Hoành gật đầu, thản nhiên nói: “Cũng bình thường thôi.”
***
Giang Hoành không lừa cô, quả thực là anh nghe thấy người ta nói ở tầng một có người đang nhảy, còn nhảy rất đẹp nên mới tới đây.
Chỉ là trước khi tới đây, anh đã nhận ra Ngu Vận ở trong video.
Bây giờ là thời đại của Internet, rất nhiều cư dân mạng bắt gặp chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thích ghi hình lại, sau đó đăng lên các diễn đàn mạng xã hội.
Hôm nay, Giang Hoành đã về nhà tổ một chuyến.
Vừa ăn trưa xong, anh đã nhìn thấy một video do cư dân mạng đăng trên diễn đàn chia sẻ video nào đó
***
Hai người đứng bên đường, hóng gió một lúc.
Giang Hoành chợt lên tiếng: “Buổi chiều còn bận chuyện gì khác không?”
Ngu Vận nghĩ ngợi, lắc đầu.
Giang Hoành: “Có muốn đến một nơi khác nơi này không?”
Ngu Vận nhìn anh, làm cao: “Cậu mời thì tôi đi.”
Giang Hoành nhoẻn miệng cười, lại vươn tay về phía cô, giao quyền chủ động cho cô, “Xin hỏi cô giáo Ngu có thể dành cho tôi mấy tiếng đồng hồ của hôm nay không?”
Ngu Vận “đứng hình” vì xưng hô của anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh, nổi quạu liếc anh, “Cậu gọi tôi là gì đấy?”
“Cô giáo Ngu.” Giang Hoành nghiêng đầu, nói bằng giọng vô lại: “Gọi sai rồi à?”
Ngu Vận khẽ hừ, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, “Cậu có phải học sinh của tôi đâu.”
“Có chứ.” Giang Hoành cúi đầu xuống, nói bóng gió: “Tôi đã học được rất nhiều thứ từ chị.”
Hiểu được ám hiệu của anh, vành tai Ngu Vận hơi đỏ lên.
Cô lườm Giang Hoành một cái, bày ra điệu bộ lên lớp với học sinh lúc bình thường, “Cậu muốn được cô giáo Ngu dạy dỗ phải không?”
Giang Hoành nhịn cười: “Không dám.”
Lúc nói đến đây, ngữ điệu của anh tuy ôn hòa, nhưng vẻ ngang ngạnh trên khuôn mặt lại khiến người ta nhận ra, không phải anh thật sự không dám.
Bàn tay hai người một lần nữa đan lấy nhau.
Lần này, khoảng cách giữa hai bàn tay càng khăng khít hơn trước.
Không có sự ngăn cách của lớp quần áo dày cộp, Ngu Vận có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm nơi lòng bàn tay anh đang ùn ùn truyền sang tay cô.
Mười ngón tay nối liền với trái tim.
Có khoảnh khắc, con tim tĩnh chẳng có nhiều nhiệt huyết của cô dường như vì nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của anh mà có phản ứng sục sôi.
***
Nửa tiếng sau, nghe theo chỉ dẫn của Giang Hoành, Ngu Vận đỗ xe ở một chỗ bên đường.
Hai người xuống xe, Ngu Vận nhìn khắp xung quanh một lượt, nhận ra nơi này chẳng có phong cảnh gì khác biệt cả.
Cô ngoảnh sang nhìn người bên cạnh, “Bây giờ đi đâu thế?”
Giang Hoành nhướng mày, “Chỗ kia.”
Hai người đi về phía đó.
Đi được một đoạn, Ngu Vận mới nhận ra nơi này có rất nhiều người, thậm chí còn nhiều hơn cả trong trung tâm thương mại.
Rất nhiều người ngồi trên xe điện, lưng đeo túi lớn túi nhỏ, đi lướt qua bọn họ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!