Cạm Bẫy Rung Động – Chương 18: Chị đã đói chưa?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 18/81
Ở khoản dạy Ngu Vận cách hôn, Giang Hoành là một thầy giáo ưu tú, có kiên nhẫn, cũng có trình độ.
Anh ngậm lấy cánh môi Ngu Vận, từ từ thâm nhập sâu hơn, tuần tự theo từng bước, không để cô hụt hơi và cũng không làm cô cảm thấy khó chịu một chút nào.
Anh của lúc này, dịu dàng đến mức khó mà tin được.
Hàm răng hai người thi thoảng sẽ chạm vào nhau, nhưng người bị thương không phải Ngu Vận.
Giang Hoành cũng không bực bội.
Cô học một lần không được, thế thì hôn thêm lần nữa.
Anh cực kỳ hào hứng, dạy cô hết lần này tới lần khác.
Đến cuối cùng, Ngu Vận nóng tới nỗi phải cởi áo khoác ra, muốn chỉnh điều hòa trong xe lạnh hơn.
Dường như chỉ có như vậy, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập trong cô mới nguội đi.
Có lúc cô cảm thấy mình như đang ở trong sa mạc, khắp người từ trên xuống dưới đều đang bốc hỏa.
Ngay cả trái tim bình thường chỉ đập để duy trì sự sống, lúc này lại đập loạn nhịp mà chẳng hề báo trước. Thình thịch, thình thịch, khiến cô không thể nào khống chế được.
Ngu Vận hôn đến khi bủn rủn tay chân, cả người dựa vào lòng Giang Hoành, đến khi đôi môi tê dại, anh mới ngả người ra sau rời khỏi môi cô.
Anh cúi đầu nhìn cô gái có đôi má đỏ lựng, cánh môi căng mọng, bàn tay đang nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, nhếch đôi môi cũng có phần tê dại cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“…”
Ngu Vận nghỉ lấy sức, sau khi hít thở thông thuận mới liếc anh một cái hờn giận, cười nói: “Kỹ thuật dạy học không tệ, sắp sửa theo kịp kỹ thuật múa của cô giáo Ngu rồi.”
Giang Hoành nhận ra trong lời nói của cô có hàm ý cà khịa, tay anh mân mê đùa nghịch đuôi tóc của cô, thản nhiên nói: “Tôi biết học một biết mười.”
Ngu Vận nghẹn lời, “Học một biết mười?”
Cô không nghĩ nhiều, ngữ điệu của cô ẩn chứa vẻ ghen tuông mà chính cô cũng không nhận ra, “Học ở đâu thế em trai Giang Hoành?”
Trước đây, họ rất ít khi hôn như thế này.
Giang Hoành hơi khựng người lại, cố kìm nén ý cười trong mắt, nói với cô một câu không biết ngại là gì: “Học ở chỗ chị đó.”
“?”
Giang Hoành nhìn điệu bộ ngơ ngác của cô, bổ sung thêm: “Thứ Bảy tuần trước nữa.”
Ngu Vận sực tỉnh, bất chợt nhớ ra hôm thứ Bảy tuần trước nữa đã có một số chuyện xảy ra khi họ hẹn hò với nhau.
Sau khi hiểu ý của Giang Hoành, Ngu Vận suýt nữa đã chết sặc vì nước bọt của mình.
“Giang Hoành!” Cô thẹn quá hóa giận, “Cậu…”
“Tôi làm sao?” Giang Hoành nhướng mày ghé lại gần cô.
Ngu Vận không thể nhịn được nữa, dứt khoát đẩy khuôn mặt đang ghé đến trước mắt mình ra, đôi má đỏ gay, vừa xấu hổ vừa tức giận, “Không biết xấu hổ.”
Giang Hoành bị lời mắng của cô chọc cười, nhéo vào eo cô rồi dịch tay xuống dưới, ám chỉ: “Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó chị…”
Anh còn chưa nói hết, Ngu Vận đã tiện tay nhét khăn quàng mà anh đưa cho cô vào trong miệng anh.
“…”
Khoang xe tĩnh lặng chốc lát.
Giang Hoành lấy chiếc khăn ra, nhìn Ngu Vận, lạnh lùng nói: “Giáo viên nào cũng vô lương tâm như vậy sao?”
Ngu Vận cứng họng, liếc anh một cái, mở miệng vặc lại: “Cái câu học một hiểu mười cậu dùng như thế à?” Cô lẩm bẩm: “Hơn nữa lúc đó chỗ cậu hôn cũng không phải miệng tôi.”
Nói xong câu này, Ngu Vận chợt nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà Giang Hoành đào sẵn cho mình.
Cô dừng lại, nhưng đã quá muộn.
Giang Hoành ngồi ở ghế phụ, chậm rãi cài dây an toàn, không nhịn được bật cười: “Hở?”
Anh truy hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú, “Vậy tôi đã hôn ở chỗ nào?”
Ngu Vận nghiến răng, liếc nhanh anh một cái, “Bây giờ tôi đỗ xe ở đây rồi cho cậu xuống, cậu thấy sao?”
“…” Giang Hoành che miệng ho nhẹ một tiếng, anh nhìn đôi mắt đang nhìn thẳng về phía trước của cô, sau đó liếc ra phía sau, nhìn vành tai vẫn đỏ bừng bừng của cô, bấm bụng nhịn cười: “Tôi cảm thấy không sao cả.”
Giang Hoành không mang mấy chuyện kia ra trêu cô nữa, nói một cách nghiêm túc: “Chị đã đói chưa?”
“Tôi thì bình thường.” Ngu Vận quan sát tình hình trên đường, hỏi anh: “Cậu muốn ăn gì?”
Giang Hoành: “Nếu không đói, chị có muốn theo tôi đến một nơi khác không?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!