Cạm Bẫy Rung Động – Chương 19: Tôi đưa cậu về trường nhé?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 19/81
Vào khoảnh khắc gần kề, Ngu Vận cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh đang truyền sang người cô cách lớp áo mỏng manh.
Hàng mi cô khẽ rung rinh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng đang tăng cao.
Cách biệt chiều cao giữa hai người lúc này không quá lớn.
Chỉ cần một người cúi đầu xuống và một người ngẩng đầu lên, rồi kề lại gần nhau từng chút từng chút một, đôi môi của cả hai sẽ chạm vào nhau một lần nữa.
Ngu Vận bất động.
Giang Hoành cũng chẳng nhúc nhích.
Ánh mắt của hai người lặng lẽ quấn lấy nhau, chẳng ai chịu tỏ ra yếu thế.
Đột nhiên, bên cạnh đó vang lên giọng nói cười cợt của nam sinh xa lạ, “Hai vị này, nhường đường tí được không?”
“…”
Ngu Vận bừng tỉnh, vô thức lùi ra sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Giang Hoành, “Xin lỗi.”
Lúc hoàn hồn lại cô mới nhận ra, mình và Giang Hoành đang đứng trên con đường nhỏ chật hẹp, chặn đường người đi qua chỗ này.
Đợi đến khi người lạ đi ngang qua, Ngu Vận mới ngước mắt nhìn người đứng trước mặt mình.
“Giang Hoành.”
Cô gọi anh.
Giang Hoành nhìn cô.
Ngu Vận chỉ vào hộp bánh cá hầm mà anh mua về, dịu dàng nói: “Tôi hơi đói rồi.”
Giang Hoành đưa đồ ăn cho cô.
Ngu Vận nhận lấy đồ mới phát hiện, vì ban nãy mình mải chơi đàn Kalimba nên hộp bánh cá hầm đã nguội ngắt.
Cô thoáng nhíu mày, đang định cầm dĩa xiên miếng củ cải trắng ưa thích của mình, còn chưa xiên trúng thì đã bị Giang Hoành giành lại hộp bánh cá hầm.
Ngu Vận sửng sốt, “Cậu làm gì thế?’
“Nguội rồi.” Giang Hoành bình tĩnh nói: “Đừng ăn phần này nữa, lát nữa đi mua phần khác.”
Ngu Vận: “…”
Cô nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Giang Hoành lúc này, phản ứng không quá chậm chạp, “Em trai Giang Hoành.”
Giang Hoành liếc cô một cái.
Ngu Vận cười rộ lên, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, khiến người khác không kìm lòng được ngắm nhìn, “Điệu bộ của cậu bây giờ, sẽ khiến tôi hiểu lầm là cậu ghen đấy.”
Trong lời nói của cô ẩn chứa sự thăm dò và chọc cười.
Giang Hoành nhìn cô, khuôn mặt bướng bỉnh nhưng khóe môi thấp thoáng nụ cười, tỏ vẻ cà lơ phất phơ, “Chị cảm thấy khả năng này có lớn không?”
Ngu Vận trầm ngâm một lúc, lắc đầu, nói thực lòng: “Không lớn.”
“…”
Giang Hoành đang định nói thì Ngu Vận khẳng định một sự thật: “Anh ta còn không đẹp trai bằng một nửa của cậu, cậu việc gì phải ghen với chả tuông?”
Ở phương diện dỗ người khác vui vẻ, Ngu Vận có cách riêng của mình.
Cô hơi dừng lại, rồi bổ xung thêm: “Hơn nữa, tôi thích trai trẻ —” Đôi mắt hoa đào long lanh của cô nhìn anh chăm chú, ngắm nghía từng tấc một từ trên xuống dưới, nói mấy chữ: “Em trai.”
Giang Hoành cảm giác như mình vừa được cô an ủi, nhưng lại giống như chưa được an ủi.
Anh nhìn vào đôi mắt của người con gái đang ngẩng đầu nhìn mình.
Con tim ngứa ngáy khó mà nhịn được, anh cúi xuống cắn vào môi cô một cái.
Chỉ một cái.
Rồi anh lập tức tách ra.
Ngu Vận điếng người một hồi, giơ tay chạm vào chỗ anh cắn trên môi, hỏi một câu không hề lãng mạn chút nào: “Cậu thật sự không phải đang mượn cơ hội báo thù đấy chứ?”
Chuyện cô nói là lúc Giang Hoành dạy cô hôn ở trong xe, cô đã cắn phải đầu lưỡi và môi anh mấy lần.
Nếu không phải Giang Hoành nhắc nhở kịp thời, môi của anh đã bị cô cắn rách bươm rồi.
Giang Hoành nhìn dáng vẻ khờ khạo của cô, từ bỏ việc tranh luận với cô, nghiến răng nói: “Nghe nhạc.”
Buổi giao lưu âm nhạc nghệ thuật đã bắt đầu.
Ngu Vận nhìn sườn mặt của anh, lặng lẽ mỉm cười.
Hai người ăn ý không nói về chủ đề ban nãy nữa. Còn chuyện Giang Hoành nói mình là bạn gái của anh, Ngu Vận cũng không hỏi.
Khi gặp gỡ người lạ, mang mối quan hệ bạn trai bạn gái này ra khoe là cách từ chối tốt nhất.
Vả lại, mối quan hệ thật sự của hai người cũng không thể công khai cho người lạ biết.
***
Buổi giao lưu âm nhạc không kéo dài lâu, sau một tiếng, mọi người đều lần lượt giải tán.
Diện tích hồ Lư Nguyệt cực kỳ rộng, có không ít người tản bộ quanh hồ vào buổi tối.
Sau khi Giang Hoành hỏi ý kiến của Ngu Vận, hai người trực tiếp rời khỏi đây.
Ngu Vận không có hứng thú với việc tản bộ ở nơi không mấy sáng sủa kia.
Xung quanh đó không có hàng quán nào ngon, hai người quyết định quay về thành phố rồi ăn tối.
Giang Hoành hỏi cô thích ăn món gì, sau đó đi thẳng đến nơi đó.
Đợi đến lúc hai người ăn tối xong, thời gian đã không còn sớm nữa.
Ngu Vận quay sang thấy anh để hai tay trong túi quần, giọng nói bị gió thổi nghe không rõ, có phần nhẹ tênh: “Tôi đưa cậu về trường nhé?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!