Cạm Bẫy Rung Động – Chương 20: Vậy cậu quyết định lấy cái này?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 20/81
Nghe hết tin nhắn bằng giọng nói Ngu Vận gửi tới, Giang Hoành cảm thấy cổ họng của mình càng ngứa ngáy hơn.
Anh mím chặt môi, đứng dậy đi ra khỏi ký túc xá để nhắn giọng nói trả lời lại cô.
“Sẽ đến.” Giọng Giang Hoành hơi khàn, như thể đang ngậm cát, nghe khá gợi cảm: “Nếu cô Ngu đã mời, vậy học trò chắc chắn sẽ đến đúng giờ ạ.”
Ngu Vận buồn cười, khẽ nhướng khóe môi: “Quyết định vậy đi.”
Cô ngẫm nghĩ, lại tranh thủ thêm cho mình một chút thời gian: “Nếu cô Ngu chưa sẵn sàng vào thứ Bảy này thì thứ Bảy tuần sau cũng không muộn, nhỉ?”
Cô đã không múa trong một khoảng thời gian dài, nên bỗng chốc cảm thấy có phần căng thẳng lạ thường.
Giang Hoành: “Chỉ cần cô Ngu không lỡ hẹn thì muốn kéo dài bao lâu cũng được.”
Anh sẽ luôn đợi.
Ngu Vận giật mình, không ngờ Giang Hoành sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn đến vậy.
Trong phút chốc, cô không biết phải đáp lại Giang Hoành thế nào.
Khung trò chuyện của hai người yên lặng giây lát.
Giang Hoành đang đứng ngoài hành lang lộng gió, nhưng không hề thấy lạnh.
Một hồi lâu, điện thoại di động của anh lại rung lên.
Ngu Vận: [Cô Ngu nhất định sẽ sớm sắp xếp nhé.]
Ngón tay dừng trên phím một lúc lâu, Giang Hoành đáp: “Được”.
-
Sau khi quyết định xong chuyện dạy một một, cuộc sống và thời gian làm việc của Ngu Vận lại trở nên bận bịu hơn trước.
Có lẽ do đã lâu không múa nên cô vẫn hơi lo lắng.
Biết chuyện, Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao nhiều lần chế nhạo bảo cô trọng sắc khinh bạn. Chị em muốn tìm cô quay video múa, mà còn phải chuẩn bị tâm lý cả buổi trời. Cô thì hay rồi, chủ động đề nghị múa cho Giang Hoành xem cơ.
Mỗi khi như vậy, Ngu Vận luôn trả lời rất hùng hồn.
Đây là điệu múa xin lỗi.
Hôm thứ Năm, sau khi kết thúc giờ học với học sinh, Ngu Vận vội chạy thẳng tới nhà kho của Dương Tri Ý.
Lúc cô đến, Dương Tri Ý đang đợi cô ở cửa rồi.
Vừa thấy mặt, Dương Tri Ý đã cười nhạo: “Bộ đồ mình chụp cho cậu không được à?”
Để múa cho Giang Hoành xem và quay video quảng cáo cho Dương Tri Ý, Ngu Vận yêu cầu rất cao trong khâu chọn trang phục. Trước đó, Dương Tri Ý đã gửi khá nhiều trang phục cho cô, nhưng cô không ưng cái nào cả.
Đúng lúc có thời gian, cô đích thân tới đây luôn.
Ngu Vận lườm cô ấy: “Không được.”
Dương Tri Ý: “Do trang phục không ổn, hay không cho cậu cảm giác cậu muốn?”
Nếu là vế trước, Dương Tri Ý chắc sẽ tan nát cõi lòng.
Ngu Vận cười: “Vế sau.”
Với cô, cảm giác khi múa rất quan trọng.
Ngu Vận là một vũ công tình cảm. Tình cảm cô đưa vào điệu múa không giống như những người khác.
Nghe vậy, Dương Tri Ý thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Cô ấy sâu kín nói: “Nếu quần áo không được, vậy có lẽ mình phải bảo nhà thiết kế làm lại từ đầu mất.”
Ngu Vận mỉm cười: “Khoa trương vậy hả?”
“Đương nhiên rồi.” Dương Tri Ý liếc xéo cô: “Người đẹp Ngu đã nói không được, vậy nhất định phải đổi thôi.”
Nghe cô ấy nói vậy, Ngu Vận khẽ cười.
“Nhưng cậu huy động đông đảo quần chúng thế này, rốt cuộc để quay video cho mình hay vì em trai Giang Hoành vậy hả?” Dương Tri Ý tò mò hỏi tới.
Ngu Vận: “Cậu nghĩ sao?”
Dương Tri Ý im lặng, rồi chua xót nói: “Cậu đúng là rất trọng sắc khinh bạn.”
“Sai rồi.” Ngu Vận sửa lời và trêu cô ấy: “Mình trọng bạn Giang thôi.”
“…”
Dương Tri Ý câm nín: “Còn bạn Giang nữa cơ đấy.” Cô ấy bĩu môi: “Khi nào cô Ngu mới dạy một khóa múa cho tụi này đây?”
Ngu Vận cong môi: “Đợi ngày nào đó mình làm gì có lỗi với cậu đến mức phải xin lỗi thì hẵng bàn tiếp.”
“… Vậy không cần đâu.” Dương Tri Ý rất thành thật: “Tuy mình thích xem cậu múa nhưng nếu cậu thật sự phải xin lỗi mình vì sai hoặc lỡ hẹn, thì mình nghĩ túi xách và đồng hồ đeo tay sẽ thực tế hơn đó.”
Ngu Vận nghẹn lời: “Cậu thực dụng ghê nhỉ.”
Dương Tri Ý mở tay, thẳng thắn thừa nhận: “Hôm nay cậu mới biết à?”
Ngu Vận không còn gì để nói.
Hai người vừa đi vừa tám chuyện. Sau khi đến phòng hàng mẫu, Ngu Vận mới nghiêm túc.
Có rất nhiều hàng mẫu được bày treo trong kho hàng của Dương Tri Ý, bao gồm cả những mẫu thiết kế kết hợp với trò chơi, cũng như Hán phục với những phong cách khác nhau thuộc về các triều đại khác nhau như Đường và Minh. Kiểu dáng đa dạng và thiết kế độc đáo, bộ nào cũng đẹp.
Lúc cô chọn lựa, Dương Tri Ý luôn yên lặng ở bên cạnh, không chuyện trò hay thúc giục.
Một hồi lâu, Ngu Vận mới mở lời: “Chủ đề mùa xuân có mấy kiểu vậy?”
Dương Tri Ý chỉ cho cô: “Ba kiểu này.”
Ngu Vận ngước mắt, một bộ là áo váy trễ ngực thời Đường có màu vàng nhạt dịu dàng và ấm áp trông rất giống sữa; kiểu còn lại là bộ váy có màu của mùa xuân và tay áo được thêu màu xanh biếc.
Cuối cùng là một bộ váy chiết ngực thời Bắc triều màu đỏ bắt mắt.
Thấy cái cuối cùng, trong đầu Ngu Vận đột nhiên hiện lên hình ảnh.
Cô không mấy rối rắm, quay lại nhìn Dương Tri Ý: “Mình lấy cái này.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!