Cạm Bẫy Rung Động – Chương 21: Sau đó thì sao?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 21/81
Trái tim được lấp đầy bởi luồng nhiệt.
Mắt Ngu Vận hơi loé lên, cô có thể cảm nhận rõ mồn một tần suất tim mình đang đập nhanh hơn.
Trong xe kín bưng, chỉ có tiếng thở của của hai người và máy điều hòa đang chạy.
Hai má của Ngu Vận ngoài làn gió điều hòa ấm áp phả vào, còn có hơi ấm từ ngón tay Giang Hoành. Anh buông cổ tay Ngu Vận ra, rồi đặt ngón tay lên má cô như một phép lịch sự có qua có lại.
Thay vì véo nhẹ mặt cô, trái lại anh ôm ghì mặt cô, ép cô nhìn vào mắt mình.
“…”
Nhìn các đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi của anh, Ngu Vận ngơ ngác, môi mấp máy: “Cậu —”
“Cô giáo Ngu.”
Cô còn chưa nói hết, Giang Hoành đã cúi đầu kề sát, chóp mũi áp vào mũi cô và cất giọng trầm thấp: “Da chị đẹp lắm.”
Ngu Vận tròn xoe mắt, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói câu này.
Chứng kiến dáng vẻ ngu ngơ của cô, Giang Hoành không khỏi bật cười.
Ngu Vận mất kiên nhẫn, đẩy tay anh ra rồi cảnh cáo: “Bạn Giang, đừng có lợi dụng sờ mó cô giáo đấy.”
Giang Hoành ngước mắt: “Sao cơ?”
Anh nhìn Ngu Vận, ý tứ xuất hiện trong mắt vô cùng sâu xa.
Ngu Vận giả vờ không hiểu, theo đà mở dây an toàn cho anh rồi lại cởi cho mình.
Hai tiếng “cách cách” liên tiếp vang lên, Ngu Vận bình tĩnh nhìn người bên cạnh: “Xuống xe đi bạn Giang.” Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà trước mắt, cười khanh khách: “Dẫn cô đi thăm thú chỗ ở của em xem nào?”
“…”
-
Vì nhà trọ gần trường học nên hầu hết các hộ gia đình ở đây đều là sinh viên của trường đại học thị thành lân cận, tất nhiên cũng có một số giáo viên trẻ.
Sau khi xuống xe, theo bản năng Ngu Vận hỏi Giang Hoành: “Cậu ở tầng mấy?”
Giang Hoành hơi khựng lại, chợt nhìn cô: “Cô Ngu.”
Ngu Vận nhìn anh: “Sao?”
Giang Hoành: “Tôi hơi lạnh.”
“?”
Ngu Vận chớp mắt, tỏ ra ngạc nhiên: “Gì cơ?”
“Chúng ta đi bằng cầu thang được không.” Khi hỏi, Giang Hoành luôn nhìn Ngu Vận, không bỏ qua bất cứ một sự thay đổi nào trên nét mặt cô.
Ngu Vận sững người, đột nhiên phản ứng kịp.
“Cậu…” Cô dừng một lát, đổi câu “sao cậu biết” thành: “Cậu biết từ khi nào?”
Ý cô muốn hỏi về chuyện mình bị hội chứng sợ không gian kín.
Nhiều năm qua, Ngu Vận đã nhiều lần làm công tác tư tưởng, bởi vậy từ lâu cô đã có tiến bộ rất rõ ràng ở khía cạnh này.
Cô có thể tự lái xe, cũng có thể vượt qua nỗi sợ khi ở trong khoang máy bay. Chỉ có điều, cô vẫn hơi sợ tối, chẳng thích đi thang máy lắm.
Cũng chính vì vậy, cô mới luôn cho rằng mình ngụy trang vô cùng tốt.
Trừ những người thân thiết thì rất ít ai có thể nhìn ra cô đã từng là một người mắc hội chứng sợ hãi không gian kín.
Giang Hoành không bất ngờ khi cô phản ứng nhanh vậy. Anh không giấu giếm, khẽ đáp: “Quên rồi.”
Ngu Vận nhìn anh.
Giang Hoành mỉm cười: “Thật mà.”
Anh thật sự đã quên mình phát hiện ra lúc nào, có lẽ là lần lên giường sau buổi hẹn hò đầu tiên, Ngu Vận nói với anh cô có thói quen bật đèn ngủ.
Đêm đó, Giang Hoành bị chói mắt đến nỗi thức trắng suốt đêm. Nhưng người bên cạnh lại ngủ rất ngon lành.
Sau đó nữa, anh đến biệt thự của cô và phát hiện ra trong biệt thự có xây thang máy, nhưng cô không sử dụng. Theo thói quen, cô chỉ đi cầu thang bộ.
Rất nhiều, rất nhiều thứ.
Dần dần, Giang Hoành xác định được suy đoán của mình. Những dấu hiệu như Ngu Vận sợ tối, không thích đi thang máy các loại đã thể hiện rõ rằng cô không thích không gian kín và tối.
Chỉ có điều Ngu Vận không nói, thế nên anh cũng không đề cập tới.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!