Cạm Bẫy Rung Động – Chương 22: Alô, là cô Từ sao ạ?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 22/81
Giữa hai người như có một giao hẹn nào đó.
Ánh mắt của Ngu Vận và Giang Hoành quấn quýt lấy nhau hồi lâu, rồi cô rời mắt đi trước tiên.
Cô khẽ mím môi, nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ: “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”
Giang Hoành đáp: “Chị có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Ngu Vận hơi chững lại, nhìn anh: “Đi đâu?”
Giang Hoành ngẫm nghĩ một lát: “Chị biết bắn cung không?”
Mắt Ngu Vận sáng lên, cô chưa nói mình biết hay không. Cô nghiêng đầu nhìn Giang Hoành: “Nếu cô giáo Ngu không biết, vậy chẳng lẽ bạn Giang không có ý định dạy một một cho cô ấy à?”
Quan sát điệu bộ hớn hở ra mặt của cô, Giang Hoành gõ môi dưới: “Để tôi tính đã.”
Anh nhìn sâu vào Ngu Vận, yết hầu khẽ cử động: “Đi thôi.”
-
Ở gần nơi Giang Hoành sống có một câu lạc bộ bắn cung.
Khi hai người đi vào, chủ câu lạc bộ đã lên tiếng chào anh một cách rất quen thuộc: “Tới rồi à.”
Giang Hoành gật đầu.
Sau khi thấy người bên cạnh anh, chủ câu lạc bộ kinh ngạc nhìn kỹ hơn rồi cười nói: “Hôm nay cậu không đi một mình hả.”
Giang Hoành từ tốn giới thiệu sơ: “Ngu Vận.”
Anh nói xong, lại giới thiệu cho Ngu Vận: “Chủ câu lạc bắn cung, chị có thể gọi anh ấy là ông chủ Vương.”
Ông chủ Vương mỉm cười, nhìn Giang Hoành: “Ánh mắt không tồi đâu.”
Anh ta gật đầu với Ngu Vận: “Gọi tôi là anh Vương cũng được, cô là bạn khác phái đầu tiên Giang Hoành dẫn đến đây đó.”
Ngu Vận mỉm cười: “Anh Vương.”
Chào hỏi xong, cả hai đi vào trong.
Giang Hoành rõ là khách quen ở đây, anh yêu cầu một trường bắn biệt lập tách hẳn với những khách tới câu lạc bộ vui chơi.
Thật ra Ngu Vận cũng biết bắn cung.
Có một khoảng thời gian, cô rất say mê bộ môn thể thao này.
Thật ra, Ngu Vận không hề thấy bất ngờ chuyện Giang Hoành bắn cung khá tốt.
Từ việc anh leo núi cô đã có thể nhìn ra anh là cao thủ hứng thú với tất cả các thể loại thể thao. Kích thích hay mạo hiểm, hẳn anh đã từng chơi, mà còn chơi rất giỏi nữa.
Thấy Ngu Vận thành thạo cầm mũi tên lên với tư thế khá bài bản, Giang Hoành khẽ nhướng mày.
“Chị từng tập môn này à?”
“Tôi từng chơi một khoảng thời gian.” Ngu Vận kể thật: “Nhưng đã gần một năm tôi không chơi rồi, bây giờ tôi hơi lạ tay.”
Giang Hoành bật cười, đứng bên cạnh giúp cô điều chỉnh tư thế cầm mũi tên, nói thật nhỏ: “Không sao, bạn Giang sẽ dạy chị.”
“…” Ngu Vận nín cười, mắt hơi cong lên, tâm trạng rất vui sướng: “Vậy bạn Giang…” Cô nhìn lại vào đôi mắt đen láy của Giang Hoành, đưa ra lời mời: “Vậy bây giờ học đi.”
Được Giang Hoành dạy, Ngu Vận dần dần tìm lại được cảm giác bị mất.
Chơi một lát, với tính hiếu thắng cực mạnh, cô đề nghị với Giang Hoành: “Cậu có muốn thi thử với tôi không?”
Giang Hoành bật cười: “Thi sao đây?”
“Xem ai để lại nhiều mũi tên trên tường và gần hồng tâm hơn.” Ngu Vận ra hiệu: “Người thắng có thể bắt người thua làm một việc.”
Giang Hoành đồng ý ngay: “Được.”
Anh tạm dừng, vốn định đề nghị rằng anh có nên nhường cô vài mũi tên không, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi.
***
Mười phút sau, đấu ba trận, không bất ngờ gì, Ngu Vận thua cuộc.
Cô rất thản nhiên tiếp nhận sự thật này: “Bạn Giang.” Cô hỏi: “Muốn cô giáo Ngu làm gì cho cậu đây?”
Giang Hoành nhìn cô chằm chằm một hồi: “Mong cô Ngu quên chuyện hôm nay đi.”
Ngu Vận sửng sốt: “Gì chứ?”
Cô không hiểu ý Giang Hoành.
Giang Hoành giơ tay lên, không kiêng dè búng lên trán cô: “Ý tôi là chị quên hết chuyện xảy ra hôm nay đi.” Anh nhìn xoáy vào cô, hình bóng Ngu Vận phản chiếu trong mắt anh: “Chị làm được không?”
Ngu Vận sửng sốt, mắt hơi loé lên.
“Nếu tôi bảo tôi không làm được thì sao?”
Cô hiểu ý Giang Hoành.
Dù Ngu Vận không kể với Giang Hoành tại sao hôm nay tâm trạng mình không tốt, nhưng cô nghĩ chắc hẳn anh đã đoán được rồi. Khi một người có tâm trạng xấu, ngoài việc đụng chuyện khiến mình không vui, người đó có lẽ còn gặp phải người làm mình không thoải mái.
Bất kể là tình huống nào, với Giang Hoành cũng không có gì khác nhau. Hai cái này chỉ có một điểm giống nhau là khiến tâm trạng Ngu Vận sa sút mà thôi.
Vì thế, anh mong Ngu Vận quên nó đi.
Quên chuyện không vui mình đã gặp phải và quên đi người đã khiến mình khó chịu.
Nghe được câu trả lời của Ngu Vận, Giang Hoành cũng không tức giận.
Anh nhướng mày, cười đùa: “Vậy chắc là tôi thắng chưa đủ thuyết phục rồi.”
“…”
Ngu Vận im lặng, lắc đầu cười khẽ: “Không phải lý do này.”
Cô suy nghĩ một lát, rồi nhìn Giang Hoành và dịu dàng nói: “Cô giáo Ngu sẽ cố gắng hết sức, được không?”
Giang Hoành không keo kiệt chút nào, sảng khoái đáp: “Được.”
-
Hai người chơi ở câu lạc bộ bắn cung hơn hai tiếng, lúc ra ngoài Ngu Vận đã hơi mệt.
Thấy cô vậy, Giang Hoành đề nghị đi về trước.
Ngu Vận nhìn anh: “Vậy còn cậu?”
Giang Hoành đang định trả lời thì chuông điện thoại di động vang lên, là điện thoại nhà.
“Tôi nghe điện thoại đã.”
Ngu Vận đưa tay ra hiệu anh cứ tự nhiên.
Ngu Vận không có thói quen nghe nội dung cuộc điện thoại của người khác nên cô cũng lấy điện thoại ra để giúp mình phân tâm.
Nhưng dù vậy, cô vẫn nghe loáng thoáng.
Đầu bên kia điện thoại của Giang Hoành là giọng nữ bảo anh về nhà một chuyến.
Một lát sau, Giang Hoành cúp máy.
Ngu Vận mở lời trước, chế nhạo: “Xem ra hôm nay bạn Giang không cần gắng gượng chịu đựng năm mươi phút rồi.”
“…”
Giang Hoành bị sặc vì lời cô, ra vẻ thanh niên hư hỏng: “Hôm nay còn chưa qua hết, cô Ngu khoan hãy kết luận đã.”
Ngu Vận: “… À.”
Khuôn mặt Ngu Vận nóng lên khi bắt gặp ánh mắt với ám hiệu cực mạnh của Giang Hoành.
Cô mím môi, thúc giục anh: “Cậu mau về đi, tôi cũng về nhà đây.”
Giang Hoành đồng ý, biết phân chia bên nặng bên nhẹ.
Che miệng ho khan, anh nói nhỏ: “Về đến nhà nhớ báo với tôi một tiếng nhé, tôi hết bận sẽ đi tìm chị.”
“… Không tìm cũng được.” Ngu Vận nói: “Dù sao cuối tuần cô Ngu sẽ dạy múa cho cậu mà.”
Giang Hoành: “Vậy không được.”
Anh nghiêm túc: “Tôi muốn sớm chứng minh chuyện năm mươi phút kia với cô giáo Ngu.”
Ngu Vận: “…”
Thế nhưng trong vòng một tuần, rốt cuộc Giang Hoành không thể bớt ra thời giờ để tới chỗ Ngu Vận chứng minh bản thân.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!