Cạm Bẫy Rung Động – Chương 23: Có muốn uống nước không?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 23/81
Ngu Vận vẫn luôn hiểu rõ, mình và Giang Hoành là mẫu người giống nhau trong chuyện ấy.
Ví dụ như thái độ của bọn họ đối với ham muốn thể xác đều rất trực tiếp thẳng thắn.
Nhưng khi đột nhiên nghe thấy Giang Hoành nói trắng ra như vậy, Ngu Vận vẫn có chút bất ngờ không kịp phòng bị.
Vẻ mặt cô hơi cứng lại, ngước mắt lên đối diện với đôi đồng tử sâu thẳm như hồ nước của anh. Đôi mắt ấy đen láy, ảnh ngược là cái bóng của cô, để lộ ra ham muốn của anh.
“…”
Chiếc váy đỏ đang mặc trên người Ngu Vận là kiểu mùa xuân, chất liệu siêu mỏng.
Hai người ôm nhau, cách một lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh một cách rõ rệt.
Yên tĩnh gần như hoàn toàn.
Môi Ngu Vận hơi mấp máy: “Cậu định lãng phí năm mươi phút ban ngày à?”
Giang Hoành cụp mắt nhìn cô, giơ tay mơn trớn má cô, giọng nói trầm thấp: “À?”
Anh khom người, giữ lấy cô, nâng lên trên, nói mà chẳng hề biết xấu hổ: “Tôi nghe theo sự sắp xếp của cô giáo Ngu.”
Ngu Vận chớp mắt, lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh.
Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, mặt đối mặt trong yên lặng.
Một lúc lâu sau, Ngu Vận mới hạ tầm mắt xuống, dừng trên chóp mũi anh, dừng trên môi anh. Cô ngẩn ra một lát, nói: “Cô giáo Ngu cảm thấy…”
Cô chủ động kiễng chân hôn một cái vào môi Giang Hoành: “Đề nghị vừa rồi của em cũng không tệ lắm.”
-
Chỗ quay video múa cách nhà Ngu Vận không xa.
Cô chưa kịp thay váy, chỉ được Giang Hoành khoác chiếc áo khoác dài của anh lên, sau đó bị anh kéo ra bãi đỗ xe.
Vội vàng đi thẳng về nhà.
Vừa mới vào nhà, Ngu Vận còn chưa kịp cởi áo khoác, môi Giang Hoành đã thuận thế hạ xuống.
Anh hôn thắm thiết không hề có kẽ hở, thậm chí còn khiến Ngu Vận không có cả thời gian để thở dốc.
Không biết bao lâu sau, Giang Hoành mới thả chậm tốc độ, ngậm lấy môi cô rồi hôn lên đầy dịu dàng.
Anh lưỡi từ từ luồn lách vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi cô, cho cô có thời gian để hít thở, nhưng vẫn không hoàn toàn buông cô ra.
Không biết áo khoác dài đã bị cởi ra từ bao giờ.
Máy sưởi trong phòng chạy hết công suất, nóng hừng hực, khiến nhiệt độ cơ thể của hai người tăng lên không ngừng, nhảy vọt lên.
Không biết là vì nóng hay vì nguyên nhân gì khác, hình như trên người bọn họ đã có lớp mồ hôi mỏng.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp, chói mắt mà nổi bật.
Căn biệt thự này của Ngu Vận có ánh sáng rất tốt, khi ra ngoài, cô cũng không kéo rèm lên hoàn toàn. Giờ phút này, ánh mặt trời giống như ánh đèn, xuyên qua cửa sổ sát đất bằng kính, chiếu vào phòng khách.
Nhưng khoảnh khắc này, không ai nhớ tới việc phải kéo rèm che.
Cũng may, cổng chính là kiểu đóng tự động.
Chỉ cần không vào được sân, thì không ai có thể trông thấy cảnh tượng hoang đường ngay giữa ban ngày ban mặt của bọn họ.
Khi Ngu Vận phản ứng lại, người đã nằm bò trên ghế sofa.
Hô hấp của hai người đều vô thức trở nên dồn dập, quấn quýt bên nhau, không ai có thể phân biệt được là ai thở mạnh hơn ai.
Cơ thể Ngu Vận mềm nhũn, giống như lúc cô múa, mềm mại như không xương.
Tưởng tượng của Giang Hoành trở thành sự thật, đôi tay trắng nõn tinh tế của cô ôm lấy cổ anh. Anh cúi đầu hôn cô, ôm chặt cô vào lòng.
Quần áo vẫn còn trên người bọn họ bị vò cho nhăm dúm dó, không còn dáng vẻ phẳng phiu được là ủi như ban đầu.
Thậm chí chiếc váy đỏ trên người Ngu Vận còn chưa cởi ra hoàn toàn, Giang Hoành đã tìm được cửa vào. Anh dùng hết khả năng để lấy lòng cô, làm cô thả lỏng, làm cô sung sướng.
Trên tường phòng khách có đồng hồ.
Khi hòa cùng một thể với Ngu Vận, Giang Hoành ghé sát vào bên tai cô, ngậm lấy vành tai cô, thông báo thời gian bằng giọng nói khàn khàn: “Cô giáo Ngu, bây giờ là mười hai giờ năm mươi lăm phút.”
“…”
Hai người tựa như bị trói chặt vào nhau bởi một sợi dây thừng nào đó, không ai có thể tách ra.
Bọn họ hôn nhau thắm thiết khó rời khó bỏ.
Tim Ngu Vận đập nhanh hơn, mãnh liệt hơn tất cả các lần trước đó.
Ngón chân như không cử động được, cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ. Nghe tiếng của cô, da đầu Giang Hoành tê rần, yết hầu lăn lộn, không thể kiềm chế nổi, một lần nữa hôn lên môi cô.
Nhiệt độ trong nhà không khác gì mùa hè nóng bức.
Hai người tựa như đang đứng bên lề đường, nơi bị mặt trời nướng bỏng chân, người chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng không hề khó ngửi.
Giang Hoành giống như đang nhấn mình vào trong đầm lầy, bị lún xuống, không ngừng lún sâu vào trong.
Lý trí nói cho anh biết, anh không thể bị đầm lầy nuốt chửng, không thể tiếp tục lún sâu vào. Nhưng anh lại không nỡ thoát ra, cũng không muốn thoát.
Có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn cảm thấy cho dù phải giao nộp toàn bộ sinh mệnh của mình cho “đầm lầy” này, anh cũng cam tâm tình nguyện.
-
Lúc chính thức kết thúc là hơn bốn giờ.
Bọn họ “làm” ba hiệp.
Lần đầu tiên, Giang Hoành được Ngu Vận cho phép “làm” ở trên ghế sofa ngoài phòng khách, khi xong việc, anh còn hơi hơi đắc ý nói cho cô biết lúc ấy là mấy giờ.
Hơn năm mươi phút.
Ngu Vận cảm thấy anh đã cố gắng chống đỡ.
Giang Hoành giống như một sinh viên nam không cho phép tôn nghiêm đàn ông của mình bị khiêu khích, anh kéo cô lên tầng, đi về phòng, thậm chí còn quay thẳng mặt cô vào đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường, để cho cô nhìn, rồi tính giờ.
Tới tới lui lui.
Ngu Vận đã mất hết sức lực.
Giữa chừng có nghỉ ngơi một lát, lúc Ngu Vận tưởng rằng đã kết thúc thì sinh viên nam có tinh thần và thể lực dư thừa lại một lần nữa nắm chặt mắt cá chân của cô, kéo cô vào ngực mình, liều mạng lôi kéo cô vận động lần thứ ba.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!