Cạm Bẫy Rung Động – Chương 24: Đang lái xe à?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 24/81

Khi bóng Giang Hoành sắp sửa bao trùm hoàn toàn lấy cô, Ngu Vận kịp thời chống tay lên vai anh, ý bảo anh dừng lại.

Giang Hoành liếc cái tay đang cản mình lại của Ngu Vận, thong thả dịch tầm mắt lên khuôn mặt cô, ánh mắt này tràn đầy bỡn cợt: “Sao?”

“…”

Ngu Vận đỏ mặt, nói mà không tự tin cho lắm: “Vừa nãy tôi chỉ nói đùa với mấy người đó thôi, cậu đừng cho là thật.”

“Nói đùa à?” Giang Hoành bắt lấy ba chữ này rồi nhấn mạnh, trong giọng nói tràn ngập ý muốn truy cứu: “Đây là cô giáo Ngu đang khinh tôi à?”

Ngu Vận trợn tròn mắt, tự biện hộ cho bản thân: “Tôi đâu có ý đó.”

Giang Hoành: “Chị có.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hoành, Ngu Vận ngẫm lại ba giây.

Cô có nghĩ thầm như vậy sao?

Không có mà.

Ngu Vận tự tẩy não cho mình: “Tôi rõ ràng không…”

Lời còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy nét cười chợt lóe lên trong ánh mắt của Giang Hoành. Ngu Vận nhận ra mình bị anh trêu, giận dữ đẩy người ra, tức tối nói: “Ngủ đi.”

Cô khẽ hừ lạnh: “Cậu để lại chuyện chứng tỏ bản thân cho sau này đi.”

Giang Hoành: “…”

Anh nhìn Ngu Vận chui vào trong chăn, không nhịn được che miệng ho khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Chứng minh cái gì?”

“?”

Ngu Vận thò đầu ra khỏi chăn, thoáng lườm anh một cái, khẽ mỉm cười.

Giang Hoành rất am hiểu việc dừng lại đúng lúc, khom người ghét sát vào bên tai cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Vậy khi nào cô giáo Ngu chuẩn bị xong thì nhớ phải nói với tôi nhé.”

“…”

Vành tai Ngu Vận khẽ giật giật, nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, tim cô hình như còn đập nhanh hơn cả lúc chiều.

Cô mím môi dưới, hàm hồ nói: “Sau này hãy nói.”

Giang Hoành cũng không vội vàng muốn có đáp án.

Anh cũng nằm xuống theo.

Căn phòng im ắng, nóng hừng hực, xua tan cái lạnh đặc trưng của mùa đông.

Khi Ngu Vận vừa mới bắt đầu nằm xuống, cơ thể thì hơi mệt, nhưng đại não vẫn phấn khích. Không biết người bên cạnh tỏa nhiệt ra từ khi nào, khiến cô muốn hấp thụ. Dần dà, cô vô thức ngủ thiếp đi.

Khi Ngu Vận tỉnh lại thì đã là sáu giờ sáng hôm sau.

Cô ngủ một giấc rất dài rất dài, giấc ngủ này xua tan toàn bộ mỏi mệt trong cô, khiến cô lại tràn trề sức sống.

Tay Ngu Vận duỗi sang bên cạnh, vẫn có hơi ấm còn sót lại.

Có lẽ Giang Hoành cũng vừa mới thức dậy chưa lâu.

Nghĩ tới đây, Ngu Vận vén chăn lên rồi rời giường.

Khi cô rửa qua mặt rồi xuống tầng, đúng lúc nhìn thấy người mặc quần áo thể thao màu đen chuẩn bị đi ra ngoài.

Giang Hoành rất hợp mặc màu đen, khiến người ta có loại cảm giác lạnh lùng người sống chớ lại gần. Các đường nét trên mặt anh rất mạnh mẽ cương nghị, góc cạnh rõ ràng, tóc đen mắt đen, rất khác với sinh viên bình thường.

Ngu Vận không thể phủ nhận, trước đây cô bị vẻ ngoài và khí chất của anh hấp dẫn, sinh ra xúc động muốn phóng túng một lần với anh.

Nghe thấy tiếng động, Giang Hoành quay đầu lại.

“Tôi đánh thức chị à?”

“Không phải.” Ngu Vận liếc anh một cái: “Cậu định ra ngoài chạy bộ à?”

Cô biết Giang Hoành có thói quen tập thể hình.

Giang Hoành gật đầu.

Anh nhìn Ngu Vận chăm chú, rồi cười một cái: “Cô giáo Ngu muốn đi cùng không?”

“… Chờ tôi một lát nhé?” Ngu Vận cũng là kiểu người sẽ đến phòng tập thể dục ba bốn lần một tuần.

Giang Hoành: “Bao lâu cũng được.”

Ngu Vận liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người chạy lên tầng.

Rất nhanh sau đó, Ngu Vận cũng thay quần áo thể thao rồi đi xuống tầng, còn tiện tay buộc mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán đầy đặn, ngay cả vành tai nhạy cảm cũng lộ ra ngoài.

Ánh mắt của Giang Hoành dính chặt lên bộ đồ thể dục màu trắng của cô trong chốc lát, sau đó lại dịch về khuôn mặt không son phấn của cô.

Khi Ngu Vận lên tiếng nói, anh mới thu lại.

-

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng của Ngu Vận.

Nhoáng cái đã sắp hết một năm.

Thứ Hai, Ngu Vận đến viện dưỡng lão ngồi với bà nội cô cả một buổi sáng.

Trừ việc thi thoảng bà cụ lại vô tình nhận nhầm cô hoặc là giở chút tính tình thì hết thảy đều tốt.

Vừa mới ngồi vào xe, cô đã nhận được video mà Dương Tri Ý chia sẻ với cô.

Dương Tri Ý: [Mình thề là chỉ cần đăng video này lên thì chắc chắn cửa hàng của mình sẽ siêu nổi luôn.]

Dương Tri Ý: [Thật sự quá đẹp!]

Dương Tri Ý: [Hu hu hu, mình có tài có đức gì, mà lại có một người bạn múa đẹp dữ vậy chứ.]

Dương Tri Ý: [Chắc chắn là phúc đức mình tích được từ kiếp trước.]

***

Ngu Vận nhìn cô ấy tự nói chuyện một mình thì dở khóc dở cười.

Cô ngồi trên xe, bật video cô ấy gửi cho mình với thái độ hờ hững.

Video đã được cắt nối chỉnh sửa, còn có cảm giác hơn so với xem trực tiếp, nhờ việc liền mạch và quay từ mọi góc độ, tất nhiên là siêu đẹp, sẽ khiến người ta có cảm giác nhập tâm hơn.

Điệu múa này có phông nền không khác mấy so với điệu múa mà cô trình diễn cho Giang Hoành xem, có lẽ điểm khác nhau duy nhất là, điệu múa này có rất nhiều thứ, cô hoàn thành trên một chiếc ghế quý phi.

Vừa bật lên, một ca khúc cổ phong đã lọt vào lỗ tai cô.

Ngu Vận nhìn xuống, trông thấy bản thân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ở trong video.

Hán phục màu vàng kem ấm áp và sáng sủa, khiến căn phòng có ánh sáng không quá đầy đủ như kia cũng trở nên không còn ảm đạm.

Ống kính quay lại gần, dừng trên người Ngu Vận, người đang tựa vào ghế quý phi.

Giữa mày cô có một chấm đỏ, dáng người mảnh khảnh lại ấn tượng. Cho dù là cách trang điểm hay là khí chất thì đều có cảm giác rất giống quý nữ thời Đường.

Tiếng nhạc nhanh hơn, sự thay đổi cảm xúc của cô được biểu đạt hoàn toàn bằng động tác múa của cả tay lẫn chân. Cô không nói một câu nào, nhưng chỉ nhờ điệu múa này, cô đã có thể hấp dẫn người xem, kéo người ta vào trong thế giới tình cảm của mình, lên xuống theo cảm xúc phập phồng của cô.

Vui vẻ, khổ sở, phẫn nộ, hoang mang.

Cô đều dùng điệu múa này để biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn.

Tổng thời gian của video không đến ba phút.

Sau khi xem xong, hình ảnh còn lưu lại trong đầu Ngu Vận không ngừng hiện lên, thậm chí càng hiện lại càng nhiều.

Có vài chi tiết nhỏ, cô vừa xem vừa suy ngẫm, nếu cho cô thêm chút thời gian để chuẩn bị, có lẽ cô có thể múa tốt hơn nữa, có khi cảm xúc dần thăng hoa sẽ khiến người ta càng nhập tâm say mê hơn.

Ngu Vận vô tình ngồi gần nửa tiếng ở trong xe.

Khi Dương Tri Ý lại gọi điện tới, cô mới chợt thu lại suy nghĩ.

“Đang lái xe à?” Dương Tri Ý lên tiếng hỏi.

Ngu Vận nhíu mày, không phải vì cuộc gọi của Dương Tri Ý, mà là vì điệu múa.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!