Cạm Bẫy Rung Động – Chương 25: Có phải cậu nên đi rồi không?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 25/81
“Hạ nhiệt độ?” Khóe môi Giang Hoành hơi nhếch lên, lặp lại lời cô nói.
Nhờ ánh đèn hành lang, ánh mắt anh đặt trên gương mặt có làn da trắng như sứ của cô, sau đó dịch xuống, ngừng ở ngón tay cô.
Yên tĩnh một lát.
Giang Hoành như cười như không, hỏi: “Hạ chưa?”
“… Hình như mặt cậu không lạnh.” Ngu Vận trả lời.
Yết hầu của Giang Hoành khẽ chuyển động lên xuống, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy thì hơi hơi, bây giờ thì không được.”
Anh nhìn chằm chằm vào Ngu Vận: “Cô giáo Ngu có tò mò là vì sao không?”
Ngu Vận khẽ chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Cô giáo Ngu không tò mò.”
“…” Giang Hoành không nhịn xuống, giơ tay búng vào trán cô.
Ngu Vận bị đau, buột miệng thốt ra: “Em trai Giang Hoành, bây giờ cậu càng ngày càng…”
Lời còn chưa nói xong, Giang Hoành đã khom lưng xuống ngay trước mắt cô, môi mỏng khẽ mấp máy: “Càng ngày càng cái gì?”
Màu môi của anh rất nhạt, một nửa là vì phơi gió lạnh lâu, một nửa là vì màu môi của anh vốn đã không phải kiểu đậm màu.
Không hiểu sao, Ngu Vận lại nảy sinh loại xúc động muốn nhuộm màu cho môi anh.
Đương nhiên xúc động này cũng chỉ thoảng qua trong chớp mắt.
Cô trừng mắt với Giang Hoành, nói: “Không biết lớn nhỏ.”
Giang Hoành sửng sốt, tựa hồ không ngờ cô sẽ nói mình như vậy.
Anh nhăn mày, nghi ngờ nói: “Không biết lớn nhỏ là dùng như vậy à?”
Ngu Vận nhướng mày: “Không thể chắc?”
Giang Hoành cong môi, không hề tức giận chút nào: “Cô giáo Ngu nói được thì là được.”
Ngu Vận không nhịn xuống, bị anh chọc cười.
Mặt mày cô cong cong như trăng non, cười một lúc lâu mới nhớ tới chuyện đứng đắn: “Cậu đến đây một mình à?”
Giang Hoành gật đầu.
Hai mắt Ngu Vận hơi lóe lên, cúi đầu thấy anh còn cầm theo trà sữa, khẽ hỏi: “Chỉ vì đưa cho tôi một cốc trà sữa thôi à?”
Nghe vậy, Giang Hoành nhướng mày, nghiêm túc nói: “Là vì muốn thử trải nghiệm niềm vui khi làm nhân viên giao hàng.”
“…” Ngu Vận bật cười: “Làm nhân viên giao hàng mà còn có niềm vui à?”
Giang Hoành nhìn cô, dỗ người rất thành thạo trôi chảy: “Nếu như giao hàng cho cô giáo Ngu, chắc hẳn không có nhân viên giao hàng nào là cảm thấy không vui.”
Ngu Vận cười.
Cô cong môi lên, liếc anh một cái: “Bạn học Giang học được ở đâu thế, sao lại biết nịnh giáo viên vui vẻ như vậy.”
Giang Hoành hoàn toàn không biết gì cả, nghiêng đầu cười xấu xa, một tay đút túi: “Là cô giáo Ngu dạy giỏi.”
Ngu Vận thoáng lườm anh một cái: “Cô giáo Ngu còn dạy cậu cái này ư?”
Giang Hoành: “Có dạy.”
Ngu Vận định nói không có, nhưng nghĩ một lát thì không nói nữa.
Có một số lời, dừng lại đúng lúc thì tốt hơn.
Cô “ồ” một tiếng, không khỏi buồn cười: “Vậy thì bây giờ có vấn đề rồi.” Cô chọc vào vai Giang Hoành: “Phí giao hàng của shipper Giang phải tính thế nào đây?”
Giang Hoành không đáp lời, ánh mắt sâu xa nhìn vào đôi mắt cô, dừng trên môi cô.
Ngu Vận vô thức mím môi dưới theo bản năng, biết rõ còn cố hỏi: “Sao không nói gì?”
Giang Hoành đang định lên tiếng nói thì giọng nói xa lạ lại lọt vào tai hai người.
“Đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì? Em còn phải làm việc nữa, anh đừng làm xằng làm bậy.”
“Sợ cái gì, bọn họ đều đang bận bịu ở bên trong, không ai chú ý tới chúng ta đâu.”
***
Âm thanh đó càng ngày càng gần, Ngu Vận lập tức mất hết đầu óc, đẩy Giang Hoành vào lối thoát hiểm.
Hai người làm ra động tác rất nhỏ, đèn cảm ứng ở hành lang lối thoát hiểm không thể tự động bật lên.
Đi vào, Ngu Vận đã vô thức cau mày theo bản năng, hô hấp cũng trở nên dồn dập theo.
Bỗng chốc, cô bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Trong lòng ngực ấy, có mùi gỗ đàn thoang thoảng, cùng với mùi nắng còn lưu lại trên quần áo. Hai loại hương thơm đan xen vào nhau, cũng không khiến người ta cảm thấy khó ngửi.
Tay Giang Hoành vỗ nhẹ vào sau lưng cô, lặng lẽ truyền cảm giác an toàn cho cô.
Ngu Vận lấy lại bình tĩnh, bên tai có giọng nói của anh: “Có ổn không?”
“… Ừ.” Ngu Vận cắn môi dưới: “Có phải cậu nên đi rồi không?”
Giang Hoành ngẩn ra, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm: “Cô giáo Ngu, chị hơi vô lương tâm rồi đó.”
Ngu Vận không nói lời nào.
Giang Hoành ngửi mùi hoa hồng thoang thoảng trên người cô, phả hơi thở vào cần cổ thon dài của cô.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi: “Người bên ngoài vẫn chưa đi à?”
Ngu Vận cẩn thận lắng nghe động tĩnh: “Hình như thế.”
Giang Hoành mỉm cười: “Bây giờ chị muốn đi ra ngoài à?”
“Không muốn cũng phải ra.” Ngu Vận vẫn còn ghé sát vào trên vai anh: “Tối nay khá bận, tôi không thể trốn việc quá lâu.”
Giang Hoành hiểu.
“Ra ngoài một mình có sợ không?”
“Có đèn mà.” Ngu Vận trả lời.
Nghe thấy lời này, Giang Hoành từ từ buông cô ra.
Dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa của lối thoát hiểm, đôi mắt đen láy sáng quắc của anh nhìn chằm chằm vào Ngu Vận, đầu ngón tay khẽ vuốt qua cánh môi mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp: “Tiền công tôi xin được để lại cho lần sau nhé.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!