Cạm Bẫy Rung Động – Chương 2: Chuẩn bị hành động à?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 2/81

Giang Hoành không thể đáp lại ngay lập tức.

Dương Úc không nhận ra bầu không khí quan sát lẫn nhau giữa hai người. Cậu ấy thấy đã lâu rồi mà Giang Hoành vẫn không nói chuyện, còn tưởng rằng anh không thể làm khác với người thường, cũng nhìn Ngu Vận tới ngẩn người như những người khác.

Nghĩ vậy, cậu ấy dùng khuỷu tay huých anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh Hoành.”

Giang Hoành cụp mí mắt xuống nhìn Ngu Vận, giọng hơi trầm xuống: “Giang Hoành.”

Ngu Vận mỉm cười đáp lại.

“…”

Dương Úc là một người không nhạy bén, thấy hai người chào hỏi xong, cậu ấy không quan tâm tới Giang Hoành ở bên cạnh nữa, bắt đầu tán gẫu với Ngu Vận như bình thường.

“Chị Ngu Vận, lát nữa chị có bận gì không?”

Ngu Vận: “Sao vậy?”

Dương Úc đứng nghiêng người sang một bên, cách đó không xa là mấy người đồng đội đang nháy mắt ra hiệu với cậu ấy. Cậu ấy liếc mắt, cười bất đắc dĩ một cái: “Nếu như chị không bận gì, thì cùng đi ăn tối nhé?”

Cậu ấy chỉ vào một đám người ở cách đó không xa: “Buổi tối bọn em ăn liên hoan.”

Nếu như là bình thường, chắc chắn Ngu Vận sẽ từ chối, cô không sợ giao tiếp, nhưng cũng không phải người thích ăn cơm với người lạ.

Nhưng hôm nay là sinh nhật Dương Úc, chị ruột của cậu ấy không ở nhà, Ngu Vận cảm thấy mình nên đón sinh nhật với cậu ấy.

“Chị thì không thành vấn đề.” Cô cong cong mắt, đôi mắt tựa như vầng trăng khuyết treo lơ lửng: “Nhưng em có muốn hỏi đồng đội của em trước không?”

Dương Úc không thèm nghĩ ngợi gì: “Bọn họ chỉ mong sao chị có thể đi được ấy.”

Cậu ấy hiểu quá rõ đám cẩu độc thân chưa trải việc đời này.

Nói xong, cậu sợ Ngu Vận không tin, ôm bả vai của Giang Hoành, người vẫn còn đang đứng bên cạnh, nói: “Đúng không hả anh Hoành?”

Giang Hoành liếc mắt nhìn về phía người rời mắt khỏi người mình là không quay lại nữa, khẽ nhếch môi dưới, không tiếp lời.

Anh hất tay Dương Úc ra, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đi đây.”

Nhìn bóng lưng đi xa của Giang Hoành, Dương Úc lộ ra vẻ mặt cạn lời.

Cậu ấy giải thích với Ngu Vận: “Chị Ngu Vận, chị đừng để ý, tính Giang Hoành xấu vậy đó, không phải nhằm vào chị đâu.”

Ngu Vận bừng tỉnh, thuận miệng hỏi: “Hai đứa em học cùng một ngành à?”

Dương Úc gật đầu: “Vâng.”

Ngu Vận mỉm cười, không hỏi tiếp nữa.

Dương Úc phải về ký túc xá tắm qua một lượt. Ngu Vận cảm thấy mình cần phải ở một mình một lát để suy nghĩ về chuyện Giang Hoành là sinh viên đại học, vì thế cô quyết định đi tới chỗ gần quán ăn trước rồi chờ bọn họ.

-

Ra khỏi trường học, Ngu Vận tìm một quán bán bánh ngọt và trà sữa được trang trí đơn giản ở gần đấy trước, sau đó ngồi xuống.

Cô chống cằm chăm chú ngắm nhìn các sinh viên muôn hình muôn vẻ đi ngang qua bên ngoài cửa sổ một lát, quyết định gửi tin nhắn cho Giang Hoành.

Ngu Vận: [Buổi tối còn có chuyện gì không?]

Giang Hoành: [Tối nay tôi đến.]

Ngu Vận: [Ừ.]

Người bên kia không trả lời tin nhắn nữa.

Ngu Vận gọi một cốc nước chanh, sau khi uống hơn nửa cốc cô mới chậm chạp nhớ ra, bản thân mình đã bỏ qua một số chi tiết.

Kỳ thật cô nên sớm nhận ra Giang Hoành là sinh viên.

Ngu Vận và Giang Hoành mới quen nhau hồi tháng Bảy năm nay.

Khoảng thời gian đó, tâm trạng cô không tốt, Dương Tri Ý đề nghị cô nên ra ngoài giải sầu, đừng để mình căng thẳng quá, cần phải thả lỏng và thư giãn hợp lý.

Buổi chiều ngày nọ, Ngu Vận bấm mở app du lịch nào đó, nhìn thấy có người đang tìm kiếm người có cùng chung chí hướng đi ra ngoài.

Cô bấm mở rồi nhìn thoáng quá, thấy có hứng thú với tuyến đường.

Trong cơn xúc động, Ngu Vận đăng ký tham gia.

Đoàn du lịch này chẳng có bao nhiêu người, hầu hết đều là nam nữ trẻ tuổi có tinh thần hơi mạo hiểm.

Vả lại, tính cả Ngu Vận và lái xe chỉ có bảy người, bốn nam ba nữ.

Đó là lần đầu tiên Ngu Vận và Giang Hoành gặp mặt, cô vẫn chưa chú ý tới sự tồn tại của một nhân vật như anh.

Cô tụ họp với hầu hết mọi người, khi giao lưu làm quen với nhau ở trong xe, Giang Hoành ngồi ngủ ở một góc.

Đến giờ ăn trưa, Giang Hoành mới xuống xe.

Anh vừa xuống xe thì đã thu hút sự chú ý của hai cô gái khác trong đoàn.

Ngu Vận tranh thủ thời gian đi vệ sinh một chuyến, lúc về, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của hai người đó thì cũng ngước mắt lên nhìn anh một cái.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Giang Hoành thong thả nâng mí mắt lên, đối diện với tầm mắt của cô.

Chỉ đối diện trong chốc lát ngắn ngủi, Ngu Vận đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, có điều, cô cũng không thể không thầm thừa nhận trong lòng.

Người này có vốn liếng để hấp dẫn người khác.

Các đường nét trên mặt hài hòa mạnh mẽ sáng sủa đã đành, vẻ bất kham trên mặt anh, cùng với vẻ lười biếng vô thức toát ra từ trên người anh đều rất hấp dẫn người khác. Rõ ràng còn chưa nói gì, cũng chưa làm gì, nhưng vẫn khiến người ta không thể bỏ qua được.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!