Cạm Bẫy Rung Động – Chương 3: Áo gió là cái gì?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 3/81
Giằng co mấy giây, một đồng đội cũng ở chung phòng ký túc xá với đám người Giang Hoành đột nhiên hỏi: “Giang Hoành, đừng nói là anh sợ chị gái kia của anh để ý nhé?”
Nghe thấy lời này, Ngu Vận đang uống nước xem kịch thì đột nhiên bị sặc.
Cũng may, sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi hai chữ ‘chị gái’ của bạn cùng phòng đó, tranh nhau hỏi: “Chị gái gì cơ?”
“Chị yêu hay là chị ruột?”
“Con gái của chị ruột anh ấy xấp xỉ tuổi của anh ấy, thế nên đương nhiên là chị yêu rồi.”
“…”
Mọi người mồm năm miệng mười, cậu một câu tôi một câu, nhao nhao trên bàn cơm.
“Các cậu không biết á?” Bạn cùng phòng tung tin bom tấn kinh ngạc.
“Không biết.” Mấy người đồng thanh nói, nhìn chằm chằm vào Giang Hoành như hổ rình mồi: “Anh Hoành, không nói cho mọi người chút gì à?”
Giang Hoành hiểu, hôm nay mình không nói chút gì ở đây thì đám người này sẽ không tha cho anh.
Anh thu hồi ánh mắt đang dừng trên người Ngu Vận mà không để lại dấu vết gì, chuyển hướng sang đám người đang ngồi ở bàn.
“Nói cái gì?” Anh nghiêng người ngồi trên ghế, thái độ cà lơ cà phất.
Thấy anh hiểu rõ còn cố hỏi, mọi người nổi giận.
“Em hỏi anh, chị gái đó bao nhiêu tuổi?” Một người trong số đó bắt đầu áp dụng cách một hỏi một đáp, định moi được tin tức gì đó từ trong miệng Giang Hoành.
Giang Hoành đang định nói gì đó, nhưng bạn cùng phòng tung tin kia lại nói trước: “Mình biết cái này, chị kia của anh ấy hơn ba mươi tuổi.”
“Đậu móa, gu anh dữ vậy luôn hả?”
“Anh Hoành, đừng nói là anh được bao nuôi nhé?”
“…”
Khóe miệng của Ngu Vận giật giật, ngước mắt lên nhìn người khởi xướng.
Nhận ra ánh mắt của cô, Giang Hoành không né không tránh, cũng không nhìn ra cảm giác lúng túng và hối hận khi bị bắt quả tang ngay lúc đang làm chuyện xấu, cứ bình tĩnh đón nhận ánh mắt chỉ trích của Ngu Vận như vậy.
Dương Úc đang định nói, thật ra thì cậu ấy vẫn luôn cảm thấy, chị gái mà Giang Hoành nói chỉ là lời nói dối bịa ra để từ chối các cô gái trong trường.
Nhưng cậu ấy còn chưa kịp mở miệng thì đã nhận ra hai ánh mắt cứ tới tới lui lui của hai người bên trái bên phải.
“Hai người…” Cậu ấy chần chừ liếc nhìn Ngu Vận, lại liếc nhìn Giang Hoành, cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó.
Trong lúc cậu ấy lên tiếng nói, Ngu Vận đã nhìn xuống trước tiên, khiến cậu ấy mơ hồ có cảm giác mình bị ảo giác.
Bỗng dưng, Giang Hoành, người vẫn luôn không đáp lời lại hỏi vặn lại: “Tôi không thể được bao nuôi à?”
“Anh còn cần người bao nuôi á?” Dương Úc liếc anh: “Chị gái này của anh là bịa ra lừa người à.”
Một bạn cùng phòng khác cũng phụ họa theo: “Mình cũng thấy vậy.”
Cậu ta nói với mọi người, sở dĩ bọn họ biết Giang Hoành có một chị gái như thế, đơn thuần là phát hiện tình cờ thôi.
Không bao lâu trước khi khai giảng, sinh viên năm nhất tới nhập học.
Có rất nhiều em gái khóa dưới còn chưa hiểu rõ nhân vật như Giang Hoành, bị hấp dẫn bởi khuôn mặt đẹp trai đến mức người thần phẫn nộ, lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, xin WeChat.
Trước đây, sinh viên năm nhất năm hai tỏ tình với anh, anh đều có thái độ không phản ứng lại, không nói được mà cũng không nói không được với người ta, cứ trực tiếp không thèm để ý luôn.
Nhưng không ngờ, lần này, khi từ chối người ta, anh lại đưa ra lý do.
Anh nói, anh thích người lớn tuổi hơn anh.
Điều này khiến một đám đàn em nhỏ hơn anh mấy tuổi phải bó tay hết cách, thi nhau tan nát cõi lòng, chỉ hận mình không được ra đời sớm hơn mấy năm.
Dương Úc và bạn cùng phòng tình cờ trông thấy, sau khi anh về ký túc xá, bọn họ nghiêm khắc ép hỏi, thế mới biết đến sự tồn tại của nhân vật chị gái kia.
Mặc dù hai người vẫn còn nghi ngờ về người chị trong miệng anh nói, nhưng lại cảm thấy anh cũng không cần phải lừa gạt mọi người.
Có điều, bây giờ nghĩ lại, thời gian đi học Giang Hoành đều ở ký túc xá, chỉ có cuối tuần mới về nhà.
Ở ký túc xá, anh cũng không gọi điện nói chuyện phiếm với ai, chẳng hề giống với người đang hẹn hò. Sự tồn tại của người chị này càng giống giả hơn.
Nghe Dương Úc và bạn cùng phòng tung tin nóng cùng nhau cậu một câu tôi một câu kể xong, các đồng đội hạn hán lời: “Thế thì chắc chắn người chị này là giả rồi, có khi mặt hàng này vẫn là xử nam ấy.”
Mọi người cười ầm lên vì lời nói ấy.
Giang Hoành bị bọn họ nói như vậy nhưng không giận, uể oải nói: “Giả thế nào?”
“Không phải giả á?” Đồng đội liếc anh một cái: “Vậy anh nói cho bọn em nghe xem, chị gái này trông như thế nào?”
“Xinh không?”
“Dáng có đẹp không?”
“Chị ấy làm gì?”
Giang Hoành đơ ra một lát, tầm mắt từ từ liếc qua khuôn mặt sắc sảo của Ngu Vận, giọng rất nhỏ: “Rất xinh.”
“Có xinh như chị Ngu Vận của bọn mình không?”
Nghe thấy lời này, Dương Úc không nghĩ gì đã hỏi luôn.
Ngu Vận: “…”
Giờ này phút này, cô thật sự rất muốn gõ đầu Dương Úc ra để nhìn xem, cậu ấy suốt ngày nghĩ cái gì thế.
Nghe thấy lời này, ánh mắt của Giang Hoành nhìn thẳng về phía Ngu Vận, nói với vẻ sâu xa: “Đẹp như nhau.”
“Thật hay giả?” Đồng đội không nhịn được: “Anh đừng lừa mọi người nữa nhé.”
Giang Hoành lườm người đồng đội kia: “Không lừa mọi người.”
Vẻ mặt của Ngu Vận hơi cứng lại, cô uống một hớp nước.
-
Chuyện của Giang Hoành hỏi cũng không có kết quả gì, mà đồ ăn vẫn chưa lên đủ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!