Cạm Bẫy Rung Động – Chương 4: Anh nghĩ gì thế?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 4/81
Ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lòng Ngu Vận bỗng nhiên có xu hướng giảm đi một chút.
Cô nghĩ, có thể là bởi vì ở trước mặt cô, Giang Hoành chưa bao giờ có dáng vẻ trẻ con như vậy.
Xe rẽ hướng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ trong gương chiếu hậu, sau đó biến mất luôn.
Khi cô rũ mắt nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đánh giá tìm tòi nghiên cứu của người lái thuê.
Ngu Vận không để ý lắm, cúi đầu gửi tin nhắn cho Dương Tri Ý, nói cho cô ấy biết đã đem bánh sinh nhật đến nơi rồi.
Tin nhắn vừa mới gửi đi chưa đến một phút, Dương Tri Ý đã gọi điện thoại tới.
“Alo.”
Ngu Vận tựa đầu lên kính xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài, giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi.
Dương Tri Ý nhướng mày: “Sao giọng cậu có vẻ không đúng lắm nhỉ?”
Ngu Vận: “… Nói gì thế?”
Dương Tri Ý: “Vừa nãy Dương Úc mới nói với mình, cậu mang bánh sinh nhật tới lại còn tặng quà cho nó, hơn nữa, còn ăn cơm với một đám con trai trong đội bóng rổ của bọn nó.” Cô ấy phân tích: “Dựa theo lẽ thường, đáng lẽ tâm trạng của cậu phải không tệ chứ.”
Ngu Vận nghẹn họng một lát, không thể không thừa nhận suy nghĩ này của cô ấy là đúng.
Cô không nói gì, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bao giờ cậu về thì kể cho cậu nghe.”
Dương Tri Ý cạn lời: “Cậu cố ý nhử mình à? Có chuyện gì mà không thể nói ngay bây giờ hả?”
Ngu Vận cố ý nói: “Chính là không thể.”
“Thôi được rồi.” Dương Tri Ý quá hiểu cô: “Mai mình về.”
Ngu Vận: “Ừ.”
Tắt máy xong, Ngu Vận nghỉ ngơi một lát ở trong xe thì đã về đến nhà.
Xe chạy vào sân, người lái thuê chào tạm biệt cô.
Sau khi người ta rời đi, Ngu Vận xuống xe đứng trong sân hóng gió. Ngửi thấy mùi hoa quế ở trong sân thuận theo chiều gió chui vào trong mũi mình, khiến cơn nóng nảy của cô dần bình tĩnh lại.
Đi vào phòng, Ngu Vận đá văng đôi giày đang bó buộc hai chân mình, xỏ dép lê rồi đi tới bàn đảo bếp.
Vừa mới đi đến bên cạnh, cô đã nhìn thấy hai cái cốc được đặt chung một chỗ.
Hai cái cốc đó là Dương Tri Ý tặng hồi ngày Tết Thiếu nhi, là kiểu cốc đôi.
Lúc đưa cho cô, cô ấy nói, hy vọng cô có thể tìm được người yêu sau khi ăn xong ngày Tết Thiếu nhi này. Nếu như thật sự không được thì tìm một đứa nhóc rồi bồi dưỡng thành người yêu từ bé cũng được.
Khi ấy, Ngu Vận còn cười đùa phụ họa, mấy hôm nữa sẽ tới trường mẫu giáo để chọn một mầm non tốt.
Nhưng không ngờ được, cô lại đụng phải Giang Hoành trước.
Ngu Vận là người không thích khách sạn, cũng không thích ngủ ở chỗ lạ cho lắm.
Vì thế, khi hẹn gặp Giang Hoành, sau khi hiểu sơ qua, cô hỏi ý kiến của anh rồi dẫn anh về nhà mình.
Khi biết cô dẫn một người đàn ông còn chưa ở chung với nhau quá một tuần về nhà, Dương Tri Ý và một người bạn thân khác là Kiều Diệc Dao không ngừng nói cô to gan, không sợ sau này lúc muốn kết thúc, người ta không muốn mà dây dưa không rõ à.
Lúc ấy, Ngu Vận trả lời các cô ấy như thế nào nhỉ.
Cô nói không đâu.
Kiểu người như Giang Hoành, khinh thường việc tranh cãi trong loại chuyện này.
Anh là người kiêu ngạo nhưng không tự cao tự đại.
Sự thật chứng minh đúng là như thế.
Cô nói kết thúc, thậm chí anh còn không hỏi nhiều một chữ.
-
Ngu Vận nhìn chằm chằm vào cái cốc đến ngẩn người.
Lần đầu tiên cô dẫn Giang Hoành về nhà, anh đã dùng một trong hai cái cốc này.
Lúc ấy là sau khi xong việc, Ngu Vận khát nước, muốn uống nước.
Giang Hoành bảo cô chờ, mình thì tùy tiện khoác bừa một cái áo rồi ra khỏi phòng. Khi anh quay về, Ngu Vận nhìn thấy cái cốc trong tay anh thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Giang Hoành quan sát cẩn thận, hỏi cô: “Có cần đổi cái cốc khác không?”
“Không cần.” Cô nói cảm ơn, nhận lấy uống gần nửa cốc.
Giang Hoành lại cầm về, uống hết cốc nước đó ở ngay trước mặt cô.
Ngu Vận nhìn anh bằng đôi mắt hơi né tránh.
Giang Hoành bỏ cốc ra, rũ mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn, còn có vẻ gợi cảm: “Để ý à?”
Ngu Vận nhìn anh, như thể cố ý muốn đối đầu với anh: “Nếu như tôi để ý thì sao?”
Giang Hoành đặt cốc sang một bên, ánh mắt dịch xuống khỏi mặt cô, dừng ở chỗ bả vai có vết đỏ của cô, nói với vẻ vô tội: “Vậy chứng tỏ quan hệ của chúng ta còn chưa đủ thân.”
Anh lại một lần nữa cúi người đến gần, khom lưng ở bên cạnh cô, hung ác cắn vành tai cô, nói, làm thêm mấy lần nữa, bọn họ thân quen hơn một chút, có lẽ cô sẽ không để ý nữa.
Sau đó, chỉ cần anh tới đây, chiếc cốc kia sẽ trở thành vật sở hữu của anh.
Bên ngoài chợt có tiếng gầm rú của xe thể thao lướt gió chạy qua, Ngu Vận đột nhiên hoàn hồn, xoa xoa mặt chua xót nghĩ.
Chắc chắn đêm nay cô đã bị kích thích bởi thân phận sinh viên của Giang Hoành, thế nên mới có thể đứng ở đây nghĩ tới nhiều thứ lộn xộn rối rắm này.
Nhắc đến việc này, Ngu Vận tìm một cái thùng ở trong phòng, xếp hết tất cả những thứ Giang Hoành để ở chỗ cô vào.
Thu dọn xong, Ngu Vận muốn loại bỏ mệt mỏi khắp người, đi vào nhà tắm ngâm mình cho tỉnh táo.
Ngâm mình tắm rửa xong, Ngu Vận tiếp tục dưỡng da, sau đó vén chăn leo lên giường.
Thật ra thì cô còn chưa buồn ngủ, cứ trằn trọc khó ngủ ở trên giường.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!