Cạm Bẫy Rung Động – Chương 30: Cậu mang đến à?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 30/81
Nếu Ngu Vận là thiếu nữ mười mấy tuổi, cô đoán chắc chắn cô sẽ dễ dàng bị một người như Giang Hoành đánh cắp trái tim.
Không còn nguyên nhân khác, quả thực là vì Giang Hoành quá hiểu phụ nữ.
Cô thường đọc một số bài phân tích tâm lý, chẳng hạn như con gái trong tình yêu.
Điều mà hầu hết ai cũng cần, đều không phải người họ thích hoặc bạn trai họ hỏi họ cần thứ gì, muốn mua quà không. Cái mà họ cần là bạn trực tiếp mua thứ mà họ thích, tặng cho họ mà không cần phải hỏi han khách sáo.
Đôi khi, quyết đoán cũng là một sức hấp dẫn.
Thấy Giang Hoành đáp lại hai chữ gọn lỏn, Ngu Vận cụp mắt mỉm cười.
Cô nghĩ một hồi, lại hỏi anh: [Cậu muốn tôi đeo món quà cậu tặng ngay hôm nay hay cất đi?]
Giang Hoành: [Đeo đi.]
Món quà mà Giang Hoành tặng cho Ngu Vận, lại phù hợp với bộ Hán phục mà cô mặc hôm nay đến kỳ lạ.
Anh là người biết làm người ta rung động bằng những món quà, mặc dù Ngu Vận không biết anh tặng quà khai trương cửa hàng cho Dương Tri Ý là cái gì, nhưng cô đoán có lẽ nó có liên quan đến cửa hàng Hán phục.
Vì món quà mà anh tặng cho cô là một cây trâm hình đốt trúc bằng ngọc Tụ Nham.
Ngu Vận nghe câu trả lời của anh, không từ chối.
Cô đã mặc Hán phục, bản thân cô cũng phải tạo hình đơn giản một chút.
Nghĩ đến đây, Ngu Vận đi về phía có hai bàn trang điểm duy nhất trong cửa hàng. Lúc đi qua đó, cô tiện thể gọi Kiều Diệc Dao biết uốn tóc một tiếng.
Vừa mới gọi, không chỉ có Kiều Diệc Dao đi qua, mà ngay nhóm người Dương Úc cũng qua đó theo.
“Chị Diệc Dao ơi.” Ngô Hữu tò mò, “Chị Ngu Vận muốn được tạo hình, vậy Giang Hoành có phải làm không?”
Cậu ấy rất muốn nhìn thấy Giang Hoành được tạo hình cổ trang.
Kiều Diệc Dao nhìn Ngu Vận, hỏi bằng khẩu hình: Cậu muốn ngắm không?
“…” Ngu Vận khẽ lắc đầu.
Cô cảm thấy bắt Giang Hoành mặc Hán phục đã đủ làm khó anh rồi. Họ không thể được đằng chân, lân đằng đầu.
Kiều Diệc Dao: “Không cần đâu, con trai làm tạo hình khó lắm, Giang Hoành mặc Hán phục là được rồi.”
Nói đến đây, ánh mắt của cô ấy sáng lấp lánh, nói: “Lát nữa mình sẽ chụp cho các cậu mấy tấm để Tri Ý lấy làm ảnh quảng cáo, nhìn thấy trai đẹp gái xinh như này, doanh số bán hàng của cửa hàng chúng ta chắc chắn sẽ bùng nổ.”
“…”
Ngu Vận không có ý kiến gì với việc chụp hình, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được Giang Hoành là một người không thích chụp ảnh.
“Cậu hỏi Giang Hoành xem.”
Nghe thấy lời của cô, Giang Hoành ngước mắt nhìn cô, nói thản nhiên: “Chị Ngu Vận làm được thì tôi cũng làm được.”
Ngô Hữu không hiểu, gọi anh một tiếng: “Sao thế, nếu chị Ngu Vận không chụp, anh sẽ không đồng ý chụp ảnh cho chị Tri Ý làm quảng cáo sao?”
Giang Hoàng bơ đẹp cậu ấy.
Kiều Diệc Dao bật cười, tỏ thái độ xem kịch vui: “Chị Ngu Vận của cậu không thành vấn đề.”
Trọng tâm mà cô ấy nhấn mạnh là — chị Ngu Vận của cậu.
Ngu Vận và Giang Hoành không hề bất ngờ nghe ra ẩn ý trong lời nói của Kiều Diệc Dao, ánh mắt hai người giao nhau ở trong gương.
Rất nhanh sau đó, Ngu Vận là người rời mắt trước.
Giang Hoành thấy dáng vẻ lảng tránh của cô, chân mày kiếm thoáng nhếch lên.
***
Chẳng bao lâu sau, Ngu Vận đã được tạo hình xong.
Thực ra Kiều Diệc Dao chỉ đơn giản là vấn tóc của cô lên, trên bàn có rất nhiều cây trâm đi kèm với Hán phục, có cái không bán, cũng có cái bán.
Lúc Kiều Diệc Dao đang định lựa một cây trâm cài lên đầu Ngu Vận, cô đã lấy cây trâm mà Giang Hoành tặng đưa cho cô ấy.
Kiều Diệc Dao sửng sốt, nhìn cô với vẻ nghi hoặc, “Cậu mua cái này lúc nào vậy?”
“Không phải đồ mua.” Ngu Vận khẽ nói.
Kiều Diệc Dao chớp chớp mắt, liếc nhanh Giang Hoành đang nói chuyện với đám bạn ở chỗ khác, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Ngu Vận nhẹ nhàng gật đầu.
“Đậu xanh.” Kiều Diệc Dao không kìm chế được, hạ giọng nói bậy: “Bây giờ mấy cậu em trai này biết tán tỉnh vậy sao?”
Ngu Vận trầm mặc.
Kiều Diệc Dao cầm lấy cây trâm, lúc cài lên đầu cô, còn cảm thán: “Cây trâm này có vẻ không giống mua trong cửa hàng thông thường.”
Tất nhiên Ngu Vận cũng nhìn ra điều này.
Cây trâm mà Giang Hoành tặng cho cô, giá thấp nhất cũng phải năm con số trở lên.
Đối với Ngu Vận, cây trâm này chưa được tính là trang sức đắt đỏ. Trái lại, nó cũng chỉ tương đương những thứ mà cô dùng hàng ngày.
Nhưng đối với một sinh viên đại học, cùng mối quan hệ bí mật của hai người, thực ra nó đã vượt quá giới hạn nào đó.
Ở đâu ra có chuyện bạn giường lại tặng món quả đắt đỏ như thế này.
Nhưng Ngu Vận không muốn phụ lòng tốt của Giang Hoành.
Hơn nữa, vừa nhìn thấy cây trâm này, cô đã thấy rất thích.
Cô nghĩ bụng, mấy ngày nữa là tới sinh nhật Giang Hoành, cô muốn tặng quà đáp lễ cho anh.
Ngu Vận đang nghĩ ngợi, Kiều Diệc Dao đột nhiên vỗ vào vai cô, “Ê.”
Ngu Vận ngước mắt nhìn cô ấy.
Kiều Diệc Dao cười hì hì: “Cậu đứng lên đi, mình bảo Giang Hoành cài trâm cho cậu nhé?”
“… Đừng.” Ngu Vận từ chối chẳng cần suy nghĩ: “Cậu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn phải không?”
Kiều Diệc Dao nhướng mày, hất cằm nói: “Cậu nhìn mấy đứa trai thẳng như đám Dương Úc có giống người có thể nhìn ra chuyện gì không?”
Ngu Vận cứng họng.
Cô nhìn mấy nam sinh đại học ở đằng sau, không nhịn được hỏi: “Nam sinh đại học thời nay đều phản ứng chậm chạp như thế sao?”
“Tùy người.” Kiều Diệc Dao nói gọn lỏn: “Em trai Giang Hoành không phản ứng chậm chạp, ba cậu em còn lại đúng là hơi chậm một chút.”
Ngu Vận chữa lại lời của cô ấy: “Không phải một chút.”
Có lúc cô cảm thấy, mình và Giang Hoành thể hiện quá rõ ràng.
Ai ngờ, đám Ngô Hữu vẫn chẳng mảy may phát giác ra điều gì. Họ chỉ biết chất vấn vì sao trai đẹp lại được đối xử tốt như vậy, sớm biết như thế đã bảo ba mẹ mình: “nặn” mình đẹp trai một chút rồi.
Kiều Diệc Dao cười hí hửng, không hỏi ý kiến của Ngu Vận nữa mà quay đầu lại, gọi: “Em trai Giang Hoành, cậu qua đây giúp chị một việc.”
Bốn nam sinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ.
Kiều Diệc Dao tỏ ra bình thản.
Giang Hoành cất bước lại gần, thái độ hòa nhã, “Chị muốn giúp chuyện gì?”
Kiều Diệc Dao dứt khoát đưa cây trâm cho anh, “Chị đi vệ sinh đã, cậu giúp chị giữ tóc của Ngu Vận một lát, nếu được thì cậu tiện thể cài trâm hộ cô ấy, đỡ làm rối phần tóc đã vấn xong.”
Nói xong, cô ấy không chờ Giang Hoành phản ứng, chạy đi như một làn khói.
“…”
Giang Hoành hơi ngập ngừng, đứng sau lưng Ngu Vận, nhìn vào chiếc gương phản quang, lặng lẽ đối mắt với người trong gương.
Ngu Vận mấp máy khóe môi, khẽ hỏi: “Biết làm chứ?”
“Biết một chút.” Giang Hoành đáp.
Ngu Vận ngạc nhiên.
Giang Hoành rũ mắt, ngón tay trắng thon dài của anh tạo nên sự tương phản rõ rệt với mái tóc đen nhánh của cô, toát ra cảm giác gợi tình khó nói thành lời.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!