Cạm Bẫy Rung Động – Chương 31: Tại sao cậu muốn học ngành này?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 31/81
Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, cùng với ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm.
Hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau có thể nghe rõ mồn một.
Nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao, máy sưởi nóng hừng hực, làm họ cũng bắt đầu nóng theo.
Giang Hoành nói muốn dỗ Ngu Vận vui, anh đã thật sự dỗ dành được bằng những hành động thực tế.
***
Dỗ cô xong, Giang Hoành cụp mắt nhìn gương mặt ửng hồng của cô rồi thấp giọng cười gọi: “Cô giáo Ngu.”
Hai má Ngu Vận hồng hồng, cô hờn dỗi hỏi lại: “Gì?”
“Cảm giác thế nào?”
Giang Hoành hỏi nhỏ: “Bây giờ chị vui hơn chưa?”
Ngu Vận: “…”
Nghĩ đến chuyện Giang Hoành vừa làm, tai cô nóng lên, cô vô thức mím môi và đưa ra một câu trả lời vô thưởng vô phạt: “Cậu nghĩ tôi có vui không?”
Giang Hoành im lặng, rồi thong thả đáp: “Chắc là vui.”
Ngu Vận đang định hỏi tại sao thì Giang Hoành đột nhiên nhướng môi, kề sát vào tai cô nói một câu.
Anh vừa dứt lời, Ngu Vận tức giận đưa tay đánh anh.
Không quá mạnh, tựa như đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau thôi.
Giang Hoành cười, nắm lấy cổ tay cô, thuận đà kéo cô vào lòng rồi từ tốn hỏi: “Cô Ngu đang thẹn quá hóa giận à?”
Ngu Vận trừng anh.
Hai người giằng co một hồi, Ngu Vận bỗng hỏi: “Tại sao hôm nay cậu không đi hút thuốc lá vậy?”
“…”
Giang Hoành cúi xuống nhìn cô bằng đôi mắt tĩnh mịch, khóe miệng khẽ nhếch như thể đã biết tỏng ý định của cô. Anh thấp giọng hỏi: “Chị muốn hút thuốc phải không?”
Sử dụng câu nói trước kia của anh để chặn miệng anh, Ngu Vận điềm tĩnh hỏi lại: “Chẳng lẽ bạn Giang không đáng để cô giáo Ngu hút một điếu à?”
Giang Hoành cứng họng.
Anh nhìn chằm chằm Ngu Vận chốc lát, rồi bất đắc dĩ bật cười: “Không mang theo thuốc.”
Ngu Vận nhướng mày, chỉ: “Trong ngăn kéo có đó.”
Nửa phút sau, hai người lại cùng hút chung một điếu thuốc.
Thuốc lá Ngu Vận mua là loại dành cho phụ nữ, bao thuốc này được mua vào mấy ngày trước, lúc cô tập múa đến nỗi buồn ngủ. Mua rồi hút một điếu, sau đó cô cất vào trong ngăn kéo.
Giang Hoành không có thói quen hút thuốc lá nữ, bởi anh nghĩ mùi vị chẳng ngon lành gì.
Nhưng bao thuốc Ngu Vận mua có vẻ không tồi. Mùi vị ngon hơn anh tưởng tượng, thật sự dễ làm người ta bị nghiện.
“Chị mua lúc nào vậy?” Anh nhớ tới bèn hỏi.
Ngu Vận kể lại tường tận.
Giang Hoành khựng một chốc rồi nhỏ giọng hỏi: “Buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào trưa hay chiều vậy?”
“Sao thế?” Ngu Vận kinh ngạc nhìn anh: “Cậu muốn tới cổ vũ cho cô giáo Ngu hả?”
Giang Hoành đang định đáp rằng nếu thời gian cho phép thì anh cũng muốn đi.
Anh còn chưa nói ra thì đã bị Ngu Vận từ chối.
“Không cần đến cổ vũ cho tôi đâu.” Cô ngẫm nghĩ, mình nói vậy hình như hơi vô tình quá, bèn bổ sung thêm: “Nếu tôi vào chung kết mà ——”
Nói được một nửa, cô lại đột nhiên im bặt.
Giang Hoành giật mình, nhạy cảm nhận ra tiếp theo cô sẽ nói gì. Mắt anh sa sầm, rồi anh nhìn cô với ánh mắt sáng rực: “Chờ chị vào chung kết, sau đó thì sao?”
Ngu Vận ngước mắt đối diện với anh: “Cậu rảnh thì hẵng tới.”
Cô đã đổi câu “chúng ta vẫn giữ nguyên mối quan hệ này” thành “cậu rảnh”.
Giang Hoành không lập tức tiếp lời.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô một cách mệt mỏi và chán nản hồi lâu, rồi qua loa đáp.
“Quyết định vậy nhé.”
Ngu Vận gật đầu.
-
Phòng ngủ lại trở nên tĩnh lặng.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm giữa hai người.
Ngu Vận không muốn biến bầu không khí hiện tại giữa mình và Giang Hoành trở nên lúng túng, bèn buộc bản thân tìm một chủ đề khác.
Cô vắt hết óc suy nghĩ, sực nhớ tới chuyện thi cuối kỳ của anh, mới đâm ra tò mò về chuyên ngành của anh.
“Tại sao cậu muốn học ngành này?”
Mới đầu nghe Giang Hoành nói anh học chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo người máy, Ngu Vận đã kinh ngạc mất mấy giây.
Với ấn tượng của cô về Giang Hoành, cô không nghĩ anh là người thích những thứ về người máy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!