Cạm Bẫy Rung Động – Chương 34: Con đi học cho mẹ à?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 34/81

Một giờ chiều, đoàn người thuận lợi đến khách sạn nghỉ dưỡng có suối nước nóng.

Vị trí địa lý và các phương diện về thiết kế của khách sạn khu suối nước nóng đều rất không tệ. Khách sạn được xây dựa vào núi, suối nước nóng là thuần tự nhiên, thiết kế cũng giữ lại cảm giác nước chảy hòn non bộ vốn có.

Nước suối phun ra, tràn ngập sương mù mờ mịt, cả khách sạn như thể đang ở trong tiên cảnh.

Phòng vẫn là dựng nhà gỗ nhỏ, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua trông rất tinh xảo ấm áp.

Khi Dương Tri Ý đặt khách sạn thì đã gửi ảnh cho mấy người Ngu Vận xem, lúc đó, cô và Kiều Diệc Dao đều nhất trí chọn cái này. Nhưng bởi vì chưa từng tới khách sạn suối nước nóng này bao giờ nên cũng lo, chỉ sợ là ảnh mạng và thực tế có chênh lệch.

Trước khi đến đây, mọi người đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng không ngờ, nơi này là cảnh thật, còn đẹp hơn cả ảnh mạng, càng khiến người đi nghỉ ngơi có cảm giác như người lạc vào cảnh lạ.

-

Cùng lúc đó, nhóm ký túc xá trên WeChat của người ở nhà là Giang Hoành liên tục có hình ảnh xuất hiện.

Ba người Ngô Hữu, Dương Úc, Quách Lai chụp ảnh khách sạn rồi gửi cho anh mà không thèm kiêng nể gì, cho anh thèm chơi. Bọn họ còn cố tình chọc giận anh, nói là tiếc quá anh không đi cùng được, các anh em chỉ đành phải hưởng thụ một mình.

Giang Hoành xem mà mặt vô cảm, cười nhạt một tiếng.

Giang Nhàn ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng thay đổi cảm xúc rõ ràng này của anh. Chị ấy nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc: “Sao vậy?”

Nghe thấy âm thanh, Giang Hoành quay đầu sang: “Ông ấy uống thuốc chưa?”

Giang Nhàn lườm anh một cái, nhấn mạnh ý chính: “Ông ấy cái gì mà ông ấy, đó là ba em.”

Nói xong, chị ấy cũng không răn dạy anh vì loại chuyện này, chỉ nhỏ giọng nói: “Uống rồi.”

Giang Hoành nghĩ vừa nãy mình ở trong đó khuyên bảo mãi, mà ông cụ không chỉ không uống, lại còn mắng anh một trận, nhịn không được mà lẩm bẩm một câu: “Đồ bảo thủ.”

Giang Nhàn nghẹn họng, dở khóc dở cười: “Hai người thật là.”

Chị ấy liếc vào trong phòng ý bảo: “Ba già rồi, là một đứa trẻ to xác, em phải dỗ dành ba.”

Giang Hoành nhướng mày, không tiếp lời.

Giang Nhàn hiểu tính tình của anh, cũng không nói nhiều.

Chị ấy thở dài, sợ Giang Hoành lo lắng thái quá, dịu giọng nói: “Lớn tuổi rồi, dù sao cũng không tránh khỏi việc có vấn đề về sức khỏe.”

Giang Hoành “ừ” một tiếng.

Giang Nhàn thấy anh như vậy, cũng hiểu mâu thuẫn giữa hai ba con nên cũng không thể làm gì khác: “Sau này em rảnh thì một tuần dành thời gian về ăn một bữa cơm với ba đi.”

Nghe thấy lời này, Giang Hoành hơi ngẩn ra, không nói được cũng không nói không được. Nhưng Giang Nhàn biết, anh đã đặt chuyện này ở trong lòng.

Hai chị em trò chuyện một lát, dưới tầng truyền đến tiếng nói chuyện của ai đó với Lục Trừng Trừng - con gái của Giang Nhàn.

Giang Nhàn lắng nghe một lát, quăng cho Giang Hoành một ánh mắt: “Là Hâm Nhiên, chị đoán là nghe nói em về nên tới đây gặp em.”

Nói xong, Giang Nhàn đi xuống tầng: “Để chị đi xem.”

Vừa nhìn thấy chị ấy, Tôn Hâm Nhiên đã cười tươi rói chào chị ấy: “Chị Nhàn ạ, bác Giang có khỏe không?”

Cô ta nói: “Ba mẹ em bảo em tới đây thăm hỏi.”

Giang Nhàn trông thấy quà cáp mà cô ta mang đến, cười cười: “Vẫn ổn, bác sĩ gia đình nói không có vấn đề gì to tát, chỉ là dạo này huyết áp hơi cao, uống thuốc xong thì ngủ rồi.”

Nghe vậy, Tôn Hâm Nhiên gật gật đầu, lia tầm mắt sang phía đầu cầu thang bên kia.

Cô ta mím môi dưới, thăm dò nói: “Em nghe nói Giang Hoành về nhà, sao không nhìn thấy anh ấy ạ?”

Giang Nhàn hơi khựng lại, giúp em trai mình đánh trống lảng: “Mấy hôm nay nó bận trông nom ông cụ, ngủ không được ngon lắm nên bây giờ về phòng ngủ bù rồi.”

Nghe thấy lời này, câu nói em lên thăm anh ấy của Tôn Hâm Nhiên đã lên đến tận miệng rồi mà còn phải nuốt lại.

Cô ta ngẩn ra, trên mặt lộ rõ vẻ mất mát: “Thế thì thôi, vậy tầm nào thì anh ấy dậy ạ? Lâu lắm rồi bọn em không gặp anh ấy, nếu rảnh thì mọi người đều muốn hẹn anh ấy ra ngoài ăn một bữa cơm.”

Giang Nhàn thấy cô ta như vậy, có chút không đành lòng: “Không rõ lắm, để lát nữa chị hỏi nó giúp em nhé.”

Nghe vậy, Tôn Hâm Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt: “Vâng ạ, em cảm ơn chị Nhàn, vậy tối nay em lại qua nha.”

Giang Nhàn không từ chối, cũng không tiện từ chối.

-

Người đi rồi, Lục Trừng Trừng - người vẫn luôn ở bên cạnh làm con chim cút - trợn trừng mắt tỏ vẻ tò mò: “Mẹ, cậu út của con đang ngủ trên tầng thật à?”

Giang Nhàn: “Con nói xem?”

“Giả.” Lục Trừng Trừng rất hiểu Giang Hoành: “Cậu út chỉ không muốn xuống dưới nói chuyện với chị ấy thôi.”

Giang Nhàn: “…”

Chị ấy còn chưa kịp nói gì, Giang Hoành đã từ trên tầng đi xuống dưới.

Thấy bóng người cao lớn thẳng tắp của Giang Hoành, Lục Trừng Trừng chớp chớp mắt với anh, chế nhạo nói: “Cậu út này, chị Hâm Nhiên đi rồi Cậu mới dám xuống, cậu hơi nhát đó.”

Giang Hoành liếc cô bé một cái, không lên tiếng.

Anh đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.

Lục Trừng Trừng tung ta tung tăng ngồi qua đó, xun xoe rót nước cho anh: “Cậu út uống nước đi.”

Giang Hoành lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt: “Lại có chuyện gì cần cậu giúp à?”

“…”

Lục Trừng Trừng chớp mắt: “Ơ? Cháu làm gì có chuyện gì cần cậu út giúp chứ.”

“Không có à?” Giang Hoành hờ hững nhìn cô nhóc: “Không có là tốt nhất, bây giờ cháu không nói thì sau này cũng…”

Anh còn chưa nói xong, Lục Trừng Trừng đã không biết điều mà “xùy”một tiếng với anh trước: “Cậu út này! Sao cậu lại như thế chứ, chẳng nói lý gì cả.”

Cô bé lườm anh một cái, lẩm bẩm nói: “Cậu không thể cho cháu một chút thời gian để sắp xếp tìm từ sao?”

“Cậu cho rằng…” Giang Hoành nhận lấy nước rồi uống một hớp, giọng điệu ung dung: “Cháu đã sắp xếp xong xuôi từ lâu rồi.”

Lục Trừng Trừng: “.”

Bị nhìn thấu toàn bộ, cô nhóc hậm hực sờ sờ mũi.

Giang Nhàn nghe hai người nói bậy nói bạ một lúc, cũng hơi tò mò: “Con có chuyện gì cần cậu út giúp à?”

“Là…” Lục Trừng Trừng chớp chớp mắt, nói với vẻ không tự tin cho lắm: “Cậu út, cháu muốn học múa.”

“?”

Giang Hoành ngẩn ra một lát, nhìn cô bé: “Đáng lẽ cháu phải nói chuyện này với mẹ cháu chứ.”

“…” Giang Nhàn nghẹn họng, thoáng kinh ngạc: “Không phải trước đây con đã từng học rồi à? Sao lại muốn học thế?”

Đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẹ ruột, Lục Trừng Trừng nhỏ giọng nói: “Trước đây học múa ba-lê mà, con không thích múa ba-lê.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!