Cạm Bẫy Rung Động – Chương 35: Con đến từ mấy giờ?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 35/81
Cuộc gọi này của hai người còn lâu hơn rất nhiều so với Ngu Vận nghĩ.
Khi cô thật sự đặt điện thoại xuống để đi ngủ, đồng hồ đã chạy đến lúc hai giờ.
Không hề bất ngờ chút nào, sáng hôm sau, Ngu Vận không thể bò dậy đúng giờ.
Khi cô tỉnh ngủ thì đã gần mười một giờ.
Mấy người Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao đã đi trượt tuyết, di động của cô có tin nhắn hai người ấy để lại cho cô, bảo cô khi nào dậy thì đi tìm bọn họ.
Nhắn tin trả lời hai người xong, cô vật lộn thức dậy đi rửa mặt.
Lúc cô rửa mặt xong, mấy người Dương Tri Ý đã đi trượt tuyết về.
“Cậu dậy hơi sớm rồi đó.” Người dậy từ sáu giờ là Kiều Diệc Dao đã nói như vậy.
Ngu Vận ngước mắt lên lườm cô ấy: “Tại ngủ muộn.”
Dương Tri Ý biết thói quen của cô, sau khi vào nhà thì đun cho cô một ấm nước. Cô ấy rót cho cô một cốc, tiện thể cũng rót một cốc cho mình và Kiều Diệc Dao, nói ra nghi ngờ: “Cậu ngủ một mình thì ngủ muộn như vậy làm gì?”
Cô ấy lẩm bầm: “Nếu không phải sau khi bọn mình vào nhà, căn phòng này của cậu không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có đàn ông tới đây, thì suýt nữa mình đã tưởng rằng tối qua cậu ở với cậu em Giang Hoành đó.”
“…”
Động tác thoa kem dưỡng da của Ngu Vận khựng lại, ung dung thản nhiên nói: “Không cho phép người trẻ thức đêm chắc?”
Dương Tri Ý: “.”
Kiều Diệc Dao vui vẻ ở bên cạnh một lát, nhìn về phía Ngu Vận: “Trưa nay ăn lẩu không? Lẩu ở đây đặc biệt lắm.”
Ngu Vận không có ý kiến gì.
Nghỉ ngơi một lúc, mấy người lái xe đến quán lẩu ở gần đó.
Ăn một chút, Ngu Vận nhận được mấy bức ảnh do trợ lý của Ngu Đàm gửi cho cô, là ảnh sau khi viên kim cương đỏ được mài giũa thiết kế.
Lần trước, sau khi Ngu Vận về nhà ăn cơm, Ngu Đàm nói với cô là không lâu trước đây, ông lấy được một viên kim cương màu đỏ còn chưa cắt gọt. Viên kim cương đó cũng không tính là nhỏ, có thể cắt gọt thiết kế thành rất nhiều loại trang sức, ông hỏi cô thích cái gì.
Ngu Vận không có yêu cầu gì khác, chỉ nói bản thân thích mấy sợi dây chuyền hợp thời trang, cô muốn tặng cho người khác. Còn về những mặt khác, cô thấy thế nào cũng được.
Mấy thứ dây chuyền linh tinh gì đó còn chưa làm xong, trợ lý đã chụp ảnh gửi cho cô trước.
Ngu Vận mở ra xem, ngoại trừ mấy sợi dây chuyền mà cô cần, trợ lý còn bảo nhà thiết kế làm cho cô một chiếc trâm cài tóc, trâm cài áo, hoa tai, vòng tay, cùng với một chiếc nhẫn kim cương đỏ sáng lấp lánh, đều là những thứ mà cô thích.
Trong nháy mắt đã có một bộ hoàn chỉnh.
Người trợ lý mà Ngu Đàm dặn dò phải nghe theo mọi yêu cầu của Ngu Vận này tên là Đồng Sách, còn rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi.
So sánh anh ấy với mấy người trợ lý lớn tuổi khác thì người này hiểu rõ sở thích của những người tầm tuổi Ngu Vận hơn.
Đồng Sách: [Cô Ngu này, mấy thứ như dây chuyền đã được gửi đến chỗ công ty rồi, cô xem đã hài lòng chưa?]
Ngu Vận mở xem từng ảnh, thấy rất thích.
Ngu Vận: [Rất đẹp, cảm ơn.]
Đồng Sách: [Bao giờ cô ở nhà, tôi bảo người mang đến nhà cho cô.]
Ngu Vận: [Tối ngày kia đi.]
Đồng Sách: [Được ạ, tôi sẽ bảo người đến đó lúc tám giờ nhé.]
Ngu Vận đang định trả lời là được thì Dương Tri Ý ở bên cạnh đã gọi cô một tiếng. Cô ngẩng đầu lên theo bản năng: “Sao vậy?”
Dương Tri Ý hất hất cằm: “Nói chuyện phiếm với ai thế? Chuyên chú như vậy.”
Cô ấy lẩm bẩm: “Đang hỏi cậu xem có uống nước không.”
Ngu Vận lắc đầu: “Không uống.”
Cô nói: “Đồng Sách tìm mình nói chút chuyện.”
“Đồng Sách á?” Kiều Diệc Dao có chút ấn tượng với cái tên này: “Người trợ lý đẹp trai của ba cậu đó hả?”
Vừa nói xong, Ngu Vận còn chưa kịp nói gì, Dương Úc đã bày tỏ lòng tò mò của mình trước: “Chị Dao Dao, đẹp cỡ nào vậy?”
“Sao?” Kiều Diệc Dao nhìn cậu ấy với vẻ buồn cười: “Không phải gái xinh, cậu tò mò như vậy làm gì?”
Dương Úc: “Không phải em đang nghĩ đến việc chị của em vẫn còn độc thân à. Nếu như người đó trông đẹp trai thì bảo chị Ngu Vận giới thiệu cho chị của em đi, thế thì tốt biết bao.”
“…”
Dương Tri Ý lườm cậu ấy một cái: “Em nói cứ như thể chẳng ai thèm chị không bằng ấy.”
Dương Úc: “Em đâu có ý này, không phải em đang nghĩ, người có thể làm trợ lý ở bên cạnh chú Ngu, chắc chắn đều là nam thanh niên chất lượng cao, phù hợp với chị.”
Ngô Hữu nghe vậy thì nói mà không nghĩ gì nhiều: “Nhỡ đâu người ta thích chị Ngu Vận thì sao?”
Quách Lai gật đầu phụ họa: “Đúng đúng.”
Dương Úc im lặng suy nghĩ một lát, nháy mắt nói: “Vậy cũng được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Ngu Vận: “…”
Dương Tri Ý: “…”
Hai người ăn ý lườm Dương Úc một cái, cả hai đều cạn lời. Chuyện kiểu này mà cũng có thể dùng câu nói: “nước phù sa không chảy ruộng ngoài” hả? Không thể.
-
Ăn trưa xong, buổi chiều, đoàn người tiếp tục chinh chiến trên sân trượt tuyết.
Ngu Vận biết trượt tuyết, kỹ thuật trượt tuyết còn tốt hơn cả Kiều Diệc Dao và Dương Tri Ý.
Lần đầu thấy cô trượt tuyết, hai người Ngô Hữu và Quách Lai chẳng khác gì nhóm fans hâm mộ, điên cuồng reo hò cổ vũ cô.
Ngu Vận nghe tiếng hò hét của hai người bọn họ thì rất vui, cô đeo kính và mũ bảo hộ dùng khi trượt tuyết, người lạ không biết cô là ai, nếu không, chắc cô phải ném thể diện ra tận chân trời mất.
Mà Giang Hoành ở nhà, vốn tưởng rằng hôm qua, ham muốn chia sẻ của ba người Ngô Hữu đã được thỏa mãn.
Nhưng lại không ngờ được, hôm sau, nó còn trở nên trầm trọng hơn, bọn họ càng gửi nhiều video và ảnh hơn. Có ảnh của chính bọn họ, cũng có không ít của mấy người Ngu Vận và Dương Tri Ý.
Trong đó có nhiều ảnh và video của Ngu Vận nhất.
Giang Hoành hờ hững xem xong, máy móc lưu xuống giống như một chiếc máy không có tình cảm.
Không bỏ sót một tấm nào.
Chơi ba ngày hai đêm ở khách sạn nghỉ dưỡng có suối nước nóng, đoàn người Ngu Vận chưa thỏa mãn nhưng đã phải kết thúc kỳ nghỉ để về nhà.
Sau khi trở về, Ngu Vận vội vàng bận bịu chuyện thi múa ở vòng thứ ba của mình.
Đúng như dự đoán, Ngu Vận thuận lợi lọt vào top 50.
Nửa tháng sau, cũng chính là sau năm mới, bọn họ mới có thể chính thức bắt đầu ghi hình một vòng thi đấu tranh tài mới.
Thời gian nửa tháng này được xem như thời gian chuẩn bị của những thí sinh dự thi như bọn họ.
Đương nhiên, Ngu Vận cảm thấy, sở dĩ ê-kíp chương trình quyết định tiến hành ghi hình cuộc thi chính thức vào nửa tháng sau, đơn giản là vì đúng dịp năm mới mà thôi.
Chưa tới mười ngày nữa là đến tết Âm lịch.
-
Ngày thứ ba sau khi thi vòng thứ ba xong, Ngu Vận mặc một bộ quần áo đen, xuất hiện ở khu nghĩa trang.
Ngày Hai mươi bốn tháng Một là sinh nhật của Tống Đình, mẹ của cô.
Ngày này hàng năm, Ngu Vận đều sẽ dành thời gian rảnh tới ăn sinh nhật quạnh quẽ với bà ấy.
Ngu Vận vừa đến chưa được bao lâu thì Ngu Đàm đã tới.
Cô cúi đầu xem giờ, khá tốt, năm nay, Ngu Đàm không đến muộn, cũng không vắng mặt.
Hai cha con đứng yên lặng ở trước bia mộ của Tống Đình một lát, Ngu Đàm cúi xuống nhìn cô: “Con đến từ mấy giờ?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!