Cạm Bẫy Rung Động – Chương 37: Sao không ngồi đi?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 37/81
Hơi thở nóng bỏng không ngừng chui vào trong tai, Ngu Vận ngồi trên đùi Giang Hoành, cách lớp quần áo mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt anh.
Anh ghé sát vào bên tai cô, ở rất gần cô, ở chỗ mà chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là đã có thể chạm vào.
Tim Ngu Vận đập dồn dập hơn một chút.
Đồng thời, cô cũng nghe thấy tiếng tim đập của Giang Hoành. Hết tiếng này đến tiếng khác, rung lên thình thịch thình thịch.
Hai trái tim dường như bị một sợi dây vô hình vô dạng cột chung một chỗ, khẽ kéo một cái là sẽ nhảy lên một cách ăn ý.
Hai người giằng co một lát.
Ngu Vận không muốn để mặc cho anh bắt chẹt, giả vờ bình tĩnh nói: “Có à?”
Cô giơ tay lên, cứ dùng tư thế này của Giang Hoành để kéo kéo cổ áo: “Chắc là lâu rồi không mặc áo cao cổ nên không quen cho lắm.”
Nghe thấy lời này, mắt Giang Hoành lộ ra vẻ nghiền ngẫm.
“Thế à?”
“Nếu không thì sao?” Ngu Vận nhấc mí mắt lên nhìn anh.
Ngu Vận có đôi mắt đào hoa rất đẹp, con ngươi đen trắng rõ rệt, từ chỗ khóe mắt xuống dưới, mí mắt dưới đầy đặn. Cô không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn bạn bằng đôi mắt ấy, bạn cũng sẽ vô thức bị cô mê hoặc.
Bỗng nhiên, Giang Hoành nhớ đến dáng vẻ tràn ngập tình dục của đôi mắt này.
Yết hầu của anh chuyển động lộn xuống.
Ngu Vận cảm nhận được sự thay đổi này của anh một cách rõ ràng, tai cô hơi nóng lên, đang định rời khỏi đùi anh thì Giang Hoành lại lần nữa giữ chặt lấy eo cô.
“Ngu Vận.” Anh gọi cô bằng giọng khàn khàn.
Tim Ngu Vận như ngừng đập: “Ơi?”
Giang Hoành cụp mắt xuống, ánh mắt sâu lắng, tựa như đêm tối bao la vô tận: “Thích đi leo núi lắm à?”
“…”
Nghe thấy câu hỏi này, Ngu Vận bất ngờ, nhưng cũng không phải quá bất ngờ.
Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Hoành, im lặng không nói một lát, rồi mới nói: “Cậu không muốn đi à?”
Giang Hoành: “Không.”
Ngu Vận nhịn cười, nhướng mày nói: “Thôi được rồi.”
Cô trông thấy vẻ mặt của Giang Hoành thay đổi, không khỏi buồn cười: “Dù sao, tôi cũng không phải cứ khăng khăng là đêm nay phải…” Chữ đi còn chưa nói ra khỏi miệng, môi Ngu Vận đã bị anh lấp kín.
Cô bị anh giữ chặt trong ngực, quấn quýt môi răng với anh, đầu cọ vào nhau.
***
Hai người hôn đến khó tách ra.
Ngu Vận càng cảm thấy hôm nay mình mặc áo len đúng là một sai lầm. Khi ngón tay Giang Hoành luồn vào mái tóc đen nhánh của cô, cô khó chịu nên khẽ rên lên, muốn bảo anh mau chóng cởi bỏ thứ gò bó trên người mình.
Còn chưa kịp làm gì để gợi ý cho anh hành động, tai Ngu Vận đã nghe thấy tiếng khóa mật mã báo bị bấm sai.
Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông.
Xung quanh là hơi thở nóng rực của người đàn ông, Ngu Vận cố gắng hết sức để bản thân lấy lại suy nghĩ, đẩy Giang Hoành một cái: “Hình như có người.”
Ngu Vận nói mơ hồ không rõ.
Giang Hoành nhíu mày, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng khóa mật mã lại bị bấm sai thêm lần nữa.
Đôi mắt anh đen như mực, còn đen thăm thẳm hơn cả đêm tối: “Ai vậy?”
Đôi mắt Ngu Vận lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần từ trong cơn sóng tình mãnh liệt lúc nãy.
Đầu óc cô kẹt cứng lại trong chốc lát, khi đang nghĩ xem người tới có khả năng là ai thì cuối cùng, người bên ngoài đã bấm đúng mật mã, đẩy cửa đi vào trong, giọng nói của người đó cũng truyền tới tai hai người.
“Ngu Vận? Có ở nhà không?” Là Dương Tri Ý.
Giờ phút này, Ngu Vận phản ứng nhanh chưa từng có.
Đầu tiên cô bật dậy khỏi người Giang Hoành, lúc đi ra cửa, cô còn tiện thể đẩy Giang Hoành vào phòng kho ở gần đó nhất.
“Cậu đợi ở trong này.”
“?”
Giang Hoành đột nhiên không kịp phòng bị, cửa đã bị đóng lại.
Anh nhìn cánh cửa màu trắng sữa đã khép lại một lúc lâu, hơi ngẩn ra.
Vì sao phải giấu anh đi?
-
Nhà Ngu Vận khá lớn, sau khi mở cửa thì phải đi qua một hành lang không ngắn không dài rồi mới đến phòng khách.
Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao vừa mới thay giày xong thì đã nhìn thấy cô.
“Cậu ở trên tầng một à?” Dương Tri Ý kinh ngạc: “Sao vừa nãy không nghe điện thoại thế?”
“…” Ngu Vận khựng lại, nhìn về phía hai người, hai má vẫn còn ửng đỏ. Cô nỗ lực xoa dịu hơi thở của mình, hắng giọng hỏi: “Sao các cậu lại đến đây?”
“Đến với cậu nè.” Kiều Diệc Dao giơ cái túi trong tay lên: “Bọn mình mua rượu tới.”
Ngu Vận khẽ chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra hình như đúng là các cô có một giao hẹn không nói ra miệng như này.
Hằng năm, vào sinh nhật và ngày giỗ của Tống Đình, chỉ cần Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao rảnh thì sẽ tới nhà với cô.
Có lúc là uống rượu với cô, có lúc là ba người cùng nhau xem phim, ăn lẩu.
Nói tóm lại, chỉ cần có thời gian rảnh, các cô ấy sẽ không để cô phải lẻ loi trải qua đêm nay một mình.
Mật mã nhà cô, hai người đó đều biết.
Trước đây, hai người đó cũng thường xuyên tới mà không ỉ ôi gì. Sau khi cô hẹn gặp Giang Hoành, các cô ấy sẽ hơi hơi chú ý một chút, trước khi đến đều sẽ nói một tiếng với cô.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hai người không nghĩ nhiều như vậy, đến thẳng luôn.
Thấy Ngu Vận vẫn còn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Dương Tri Ý nghi ngờ liếc cô một cái: “Cậu đứng đó làm gì? Ăn tối chưa?”
Ngu Vận: “… Ăn rồi, các cậu thì sao?”
“Chưa.” Dương Tri Ý nói: “Mình vừa mới về từ cửa hàng, còn định đến nhà cậu mới gọi cơm đây.”
“Ồ.” Ngu Vận mím môi dưới, nhìn về phía hai người: “Mình cất giày cho các cậu.”
Dương Tri Ý: “?”
Kiều Diệc Dao: “Hả?”
Cô ấy không nghĩ gì nhiều: “Không phải cậu ghét nhất là cất giày à?”
Mặt Ngu Vận không đổi sắc: “Bây giờ thích.”
Cửa nhà cô có hai cái tủ để giày, cả hai đều nhét đầy giày dép đi ra ngoài hằng ngày.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!