Cạm Bẫy Rung Động – Chương 38: Anh không nhìn ra à?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 38/81
Nghe thấy giọng của Giang Hoành, Vương Tuân và Tô Tiếu Tiếu mới chú ý tới còn có một người đàn ông lạ đang đứng ở cách đó không xa.
Hai người quay đầu sang nhìn về phía anh, khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai và vẻ mặt lạnh thấu xương kia của anh, hai người đều ngẩn ra.
“Anh này là?” Vương Tuân nhìn về phía Ngu Vận bằng vẻ mặt sốt ruột.
Ngu Vận không tiếp lời, ngước mắt lên nhìn Giang Hoành, bình tĩnh tự nhiên: “Nhanh vậy à?”
Giang Hoành “ừ” một tiếng, đi đến gần cô.
Anh thoáng thu lại hơi thở lạnh lẽo trên người mình, đưa cốc nước không bỏng tay cũng không bỏng miệng đang bưng trên tay cho cô, lông mi hơi cụp xuống, biểu cảm bỗng trở nên dịu dàng hơn vài phần: “Nóng đó, uống đi.”
Ngu Vận hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị có đường nét rõ ràng của anh một lát, cầm bằng cả hai tay: “Ừ.”
Cô không khách sáo với anh, càng không khách sáo nói cảm ơn anh.
Hai người thân mật với nhau không coi ai ra gì, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp.
Vương Tuân nhíu mày nhìn Ngu Vận một lúc lâu, sau đó lại rời mắt sang nhìn Giang Hoành, cau mày, nói: “Vận Vận, anh đây là?”
Ngu Vận còn chưa kịp nói chuyện, Tô Tiếu Tiếu đã mở miệng nói trước.
Mi mắt cô ta cong cong, đôi môi dưới lớp khẩu trang hơi hơi nhếch lên, càng ra sức kéo chặt tay Vương Tuân, dán sát vào anh ta: “Là người yêu à?”
Cô ta nhìn Giang Hoành, khen ngợi: “Ngu Vận, người yêu cậu trông đẹp trai quá.”
“…”
Nụ cười trên mặt Vương Tuân cứng đờ, tựa hồ có chút không thể tin nổi.
Anh ta nhìn Ngu Vận chằm chằm, ép cô phải trả lời: “Phải không Vận Vận?”
“Phải hay không phải,” Ngu Vận cầm cốc, ngước mắt lên, hiếm khi nhìn thẳng về phía bọn họ: “Liên quan gì đến các người?”
Nghe thấy lời này, Vương Tuân cũng không giận.
Anh ta sốt ruột hoảng hốt giải thích với Ngu Vận: “Anh không có ý này, Vận Vận, dù sao trước đây chúng ta cũng là bạn, anh chỉ quan tâm đến tình hình của em chút thôi.”
“Ồ.” Ngu Vận đáp lời mà mặt không đổi sắc, rũ mắt xuống nhấp một hớp nước: “Vậy tôi cảm ơn hai người trước nhé.”
Cô cười nhạt: “Anh cũng đã nói, trước đây chúng ta là bạn.” Cô nhắc nhở: “Trước đây là bạn, thì không cần phải quan tâm tới tình hình cuộc sống bây giờ của tôi đâu nhỉ?”
Vương Tuân bị lời cô nói làm cho nghẹn họng, bất đắc dĩ nói: “Vận Vận, em đừng nói như vậy.”
Anh ta nhìn Ngu Vận bằng ánh mắt sáng quắc: “Em thừa biết chỉ cần em bằng lòng thì bây giờ, chúng ta cũng…”
Vương Tuân còn chưa nói xong thì đã bị Tô Tiếu Tiếu cắt ngang.
“Ngu Vận.” Tô Tiếu Tiếu đứng thẳng tắp, nhìn Ngu Vận đang ngồi ở bên rìa, rất có loại cảm giác nhìn từ trên cao xuống. Cô ta đang dùng cách này để tạo áp lực cho Ngu Vận.
Lòng cô ta bốc lửa, thái độ lạnh nhạt: “Bọn mình chỉ thuận mồm hỏi một chút, cậu không muốn nói thì thôi, sao phải đối xử xa cách như vậy chứ.”
Nghe vậy, Ngu Vận cảm thấy nực cười.
“Hóa ra như này gọi là đối xử xa cách à.” Cô suy xét cái từ này, lẩm bẩm nói: “Tôi cứ tưởng mình thể hiện chưa đủ rõ ràng.”
Dứt lời, cô không cho hai người đó có cơ hội nói chuyện, nói thẳng luôn: “Nếu biết chỗ tôi không chào đón hai người, vậy sao hai người còn không biết điều mà rời đi đi?”
Tô Tiếu Tiếu bị lời cô nói làm cho cứng họng, giận dữ trừng mắt với cô: “Ngu Vận, cậu đừng có mà khinh người quá đáng, chỗ này không phải là đất của nhà cậu.”
“…” Ngu Vận nghĩ một chút, mỉm cười nhìn cô ta: “Nếu tôi muốn, chỗ này cũng không phải là không thể trở thành đất của nhà tôi.”
Tuy nói lời này là có chút nói nhăng nói cuội, nhưng Ngu Vận đoán, nếu cô thích nơi này thật, muốn có nơi này, có lẽ Ngu Đàm sẽ đi tìm giúp đỡ trao đổi, dùng hết khả năng để sát nhập nơi này vào tài sản của tập đoàn Tụng Vận.
Cho dù không làm được chuyện này thì tập đoàn Tụng Vận mua một chút cổ phần chắc chắn cũng là việc đơn giản.
Nghe thấy lời này, mặt Tô Tiếu Tiếu đột nhiên trắng bệch.
Cô ta không phải không biết điều kiện gia đình nhà Ngu Vận, sau khi quen biết cô không lâu, cô ta đã biết hoàn cảnh gia đình nhà bạn cùng lớp này của mình còn kinh khủng hơn so với sự tưởng tượng của mọi người.
“Cậu —” Tô Tiếu Tiếu nghẹn họng một lát, nói: “Đừng có mà ỷ thế hiếp người.”
Nghe thấy lời này, Ngu Vận không nhịn được mà bật cười, dùng ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô ta: “Có phải cậu chỉ biết nói hai câu này thôi không?”
Cô bình tĩnh ung dung ngồi nguyên tại chỗ, giọng điệu thản nhiên: “Tô Tiếu Tiếu, nếu tôi muốn ỷ thế hiếp người thật, cậu cảm thấy cậu còn có thể đứng ở trước mặt tôi một cách rực rỡ nổi tiếng như vậy không?”
“…”
Vương Tuân nghe hai người nói chuyện, cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều quan trọng gì đó.
Anh ta liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, rồi lại nhìn Ngu Vận, khó hiểu hỏi: “Vận Vận, lời này của em là có ý gì?”
“Anh nghĩ là có ý gì thì có ý đó.” Ngu Vận nói một câu.
Không đợi Vương Tuân hỏi tiếp, Ngu Vận đã quay đầu nhìn về phía Giang Hoành, giọng điệu rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với hai người Vương Tuân và Tô Tiếu Tiếu: “Có chán không?”
Giang Hoành nghĩ thầm trong đầu, cuối cùng cô đã nhớ ra còn có sự tồn tại của mình.
“Không chán.” Anh cụp mi mắt, nói câu giống y hệt như lần trước khi cô cãi nhau với Ưng Như Sương: “Thấy chị có hoạt bát thế này, còn thú vị hơn leo núi.”
Ngu Vận lườm anh một cái: “Không cho cậu nhìn.”
Giang Hoành bật cười, cong cong môi: “Hả?”
Giọng anh trầm thấp, mềm mại, cố ý kéo dài âm cuối ở một bên tai của Ngu Vận.
Ngu Vận không tiếp lời, đứng lên khỏi ghế: “Đi leo núi thôi.”
Giang Hoành đáp lại một tiếng.
Hai người đang định rời đi, Vương Tuân vừa mở miệng nói chuyện vừa tiến tới muốn bắt lấy cánh tay của Ngu Vận: “Vận Vận, đã lâu rồi chúng ta…”
Còn chưa nói xong, tay anh ta còn chưa chạm tới quần áo của Ngu Vận, Ngu Vận đã được Giang Hoành kéo cánh tay xoay một vòng, đổi vị trí với anh.
Cánh tay của Vương Tuân chẳng bắt được gì, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông xa lạ đã đứng lù lù trước mặt mình.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!