Cạm Bẫy Rung Động – Chương 39: Chẳng phải cậu sợ lái xe sao?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 39/81
Nghe thấy những lời “đâm thẳng vào tim” như vậy, sắc mặt Tô Tiếu Tiếu trở nên sầm sì, ngón tay cầm điện thoại siết chặt lại, gân xanh nổi lên.
Cô ta nghiến răng, nếu không phải mong muốn được yên ổn, cô ta đã không gọi điện thoại cho Ngu Vận để rước nhục vào thân như thế này.
“Ngu Vận.” Cô ta lại gọi tên cô một lần nữa.
Ngu Vận nhếch môi, chẳng buồn nghe cô ta lải nhải, dứt khoát cúp máy.
Vừa bỏ điện thoại xuống, cô đã chạm phải ánh mắt của Giang Hoành.
“…”
Hai người im lặng giây lát.
Ngu Vận hơi ngại ngùng sờ chóp mũi, rời mắt đi trước, “Nhìn gì, cảm thấy tôi cãi nhau với người ta hay lắm sao?”
Giang Hoành thoáng ngây ra, đẩy cốc nước ở bên cạnh sang cho cô, thấp giọng nói: “Lần này không cảm thấy như vậy.”
“?”
Ngu Vận ngớ người, “Gì cơ?”
Giang Hoành rũ mắt nhìn cô, cảm xúc trong mắt phức tạp.
Cái gì cũng có, duy chỉ không có mấy chữ “xem trò cười”.
Cảm nhận được cảm xúc hiện lên trong mắt anh, Ngu Vận hơi mím môi lại, “Này cậu em Giang Hoành, sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt này? Đồng cảm với tôi à?”
“Không phải đồng cảm.” Giọng Giang Hoành trầm ấm, “Là thương xót.”
Anh đang nghĩ, Tô Tiếu Tiếu rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến Ngu Vận đau lòng, mới khiến một người có tính tình tùy hứng, không hay ghi thù, cũng không thích so đo với người khác như Ngu Vận lại nói với cô ta những lời như vậy.
Nếu không phải cô đã bị chọc giận, cô sẽ không nói lời châm chọc đối phương.
Thực ra cảm xúc của Ngu Vận rất nhạt, cô thường xuyên dùng thái độ của người qua đường đối với những người hoặc những việc không quan trọng. Dù cho đôi lúc bản thân cô gặp phải bất lợi, bị người ta lợi dụng chèn ép, cô cũng sẽ không tính toán.
Trước giờ cô luôn cho rằng, thà bỏ thời gian vào những việc có ý nghĩa còn hơn là tính toán những chuyện nhỏ nhặt này.
Nói cô ngốc cũng được, hoặc như nào khác cũng được, cô thật sự không bận tâm chuyện bị người ta lợi dụng.
Vì cô có tiền.
Nhịp thở của Ngu Vận hơi chững lại.
Thú thực cô đã đoán được Giang Hoành có ý này, nhưng cô không ngờ anh lại trực tiếp nói thẳng với mình.
Anh thương cô.
Nói thực lòng Ngu Vận không thích những cảm xúc bất chợt xuất hiện, nhưng ở bên cạnh Giang Hoành, cảm xúc như thế này luôn xuất hiện mà chẳng tài nào kiểm soát nổi.
Cô rũ mi nhìn chằm chằm vào cốc nước anh đưa cho mình, cổ họng có phần khô khốc.
Một lát sau, Ngu Vận cầm cốc nước uống một ngụm, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Hoành, “Cảm ơn.”
Cô cong môi cười, khẽ nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho cậu nghe.”
Giang Hoành không ép cô kể mọi chuyện cho mình ngay lúc này.
Anh “ừm” một tiếng, bắt đầu gắp đồ ăn cho cô, “Ăn cơm đi đã, không nghĩ đến những việc khiến chị buồn nữa.”
Ngu Vận khẽ cười: “Được.”
Gạt cuộc điện thoại khiến người ta thêm bực của Tô Tiếu Tiếu qua một bên, bữa lẩu hôm nay, Ngu Vận và Giang Hoành ăn rất ngon miệng.
Giang Hoành là một người bạn ăn cơm rất chu đáo, anh có khả năng quan sát tốt, lại cẩn thận. Mỗi lần Ngu Vận muốn gọi gì đó, anh đều phát hiện ra trước.
Bữa lẩu này, Ngu Vận hầu như không phải lo bỏ thức ăn vào trong nồi lẩu.
Cô vừa ăn hết thịt trong bát, Giang Hoành đã gắp thêm cho cô rồi.
Đến cuối cùng, Ngu Vận muộn màng nhận ra mình đã ăn no, còn Giang Hoành dường như chỉ mải bỏ đồ vào nồi, gắp đồ ăn cho cô, cơ bản chưa ăn được bao nhiêu.
“Cậu ăn no chưa?” Ngu Vận hỏi một cách chân thành.
Giang Hoành: “… No rồi.”
“Thật không?” Ngu Vận rõ ràng không tin, “Tôi thấy hình như cậu chẳng ăn được mấy miếng.”
Giang Hoành bất đắc dĩ, liên tục khẳng định: “Thật mà.”
Có lời bảo đảm này của anh, Ngu Vận mới miễn cưỡng tin anh.
Lúc thanh toán, Giang Hoành trả tiền.
Ngu Vận nhìn động tác của anh, cũng không ngăn lại.
Mặc dù cô là người đã đi làm, Giang Hoành vẫn là sinh viên, nhưng giữa hai người không cần vạch rõ giới hạn này.
***
Ăn lẩu xong, Ngu Vận đang đắn đo không biết đi đâu, Giang Hoành đột nhiên gọi cô: “Ngu Vận.”
Ngu Vận đưa mắt nhìn anh, “Gì thế?”
“Chiều nay muốn đi đâu không?”
Ngu Vận suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Tạm thời chưa nghĩ ra.”
Giang Hoành dừng lại một thoáng, nói hơi ngập ngừng: “Vậy cùng tôi đến một chỗ nhé?”
Anh đang hỏi ý kiến của Ngu Vận.
Ngu Vận ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”
Giang Hoành: “Chút nữa chị sẽ biết ngay thôi.”
“…”
Hai người đi đến bãi đậu xe.
Lúc Ngu Vận ngồi vào ghế lái, Giang Hoành chợt lên tiếng hỏi cô: “Hay là để tôi lái xe cho?”
Ngu Vận sửng sốt: “Hả?”
Cô ngạc nhiên nhìn Giang Hoành, nghi ngờ mình nghe nhầm, “Cậu nói gì cơ?”
Giang Hoành không né tránh ánh mắt thăm dò của cô, lặp lại từng chữ một: “Có cần tôi lái xe không.”
“…” Ngu Vận chớp chớp mắt, chần chừ hỏi: “Chẳng phải cậu sợ lái xe sao?”
“Cũng không hẳn là sợ.” Giang Hoành trả lời thực lòng: “Nhưng đúng là trước đây có chút chướng ngại tâm lý.”
Ngu Vận kinh ngạc, “Khắc phục được rồi sao?”
Giang Hoành mỉm cười, không đưa ra đáp án khẳng định, chỉ nói qua quýt: “Có lẽ vậy.”
Nghe thấy câu này, Ngu Vận im lặng hồi lâu, “Hay là cứ để tôi lái cho.”
Cô khẽ nói: “An toàn là trên hết.”
Giang Hoành câm nín, nói với vẻ buồn cười: “Yên tâm, dù tôi có chướng ngại tâm lý, tôi cũng sẽ không để chị xảy ra chuyện.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt của anh ở trên người Ngu Vận.
Ngu Vận đón nhận ánh nhìn chăm chú của anh, cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.
Trái tim cô đập chậm nửa nhịp, dịu giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Cô tin tưởng Giang Hoành, tin rằng dù ở bất cứ thời điểm nào, anh cũng sẽ không để cô rơi vào nguy hiểm.
Dù nói như vậy, nhưng Ngu Vận vẫn không để Giang Hoành lái xe.
Không phải cô sợ anh không khắc phục được chướng ngại tâm lý, mà vì cô không muốn Giang Hoành vì cô mà ép buộc chính mình.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!