Cạm Bẫy Rung Động – Chương 41: Ra ngoài nói chuyện nhé?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 41/81
Đây không phải lần đầu tiên Ngu Vận bắt gặp bà nội nhận nhầm người, từ sau khi bà sinh bệnh, chuyện nhận nhầm người thường xuyên diễn ra.
Đôi khi, bà nội còn nhận nhầm cô thành Tống Đình, kéo tay cô rồi trách mắng ba cô một trận, sau đó còn vỗ về cô, khuyên nhủ cô.
Dẫu vậy, Ngu Vận chưa từng nghĩ có một ngày bà nội lại nhận nhầm Giang Hoành thành Ngu Đàm.
Hai người này dù nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống nhau, chẳng lẽ họ đều có chút bản tính “cặn bã”?
Ngu Vận nghĩ như vậy, nhưng khi chạm phải ánh mắt Giang Hoành, cô tức khắc gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Không không không, Giang Hoành và ba cô không phải một loại người.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô, Giang Hoành cụp mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ ngơ ngác như đang hỏi cô muốn nói gì.
Ngu Vận nhẹ nhàng lắc đầu.
Hai người liếc mắt qua lại trước mặt bà Ngu, bà ấy hơi nhíu mày, hỏi thẳng: “Vận Vận, cháu và ba cháu đang chơi trò đánh đố bà sao?”
“…”
Ngu Vận đau đầu, “Bà à, cậu ấy là —”
Còn chưa nói xong, hộ lý ở bên cạnh đã gọi cô một tiếng: “Cô Ngu, đây là bạn của cô sao?”
Ngu Vận đáp vâng.
Hộ lý nói: “Nếu bạn của cô không ngại, đừng đính chính lại nữa vì nhận thức này của bà ấy rất sâu sắc, vào lúc này không có cách nào sửa lại nhận thức người bạn này là ba của cô.”
Sau một thoáng lo lắng, Ngu Vận cũng hiểu hóa ra là đạo lý này.
Người mắc phải chứng bệnh này, bạn không thể dùng nhận thức và tư duy của người bình thường để nói chuyện với họ, họ chỉ chấp nhận cái mình cho là đúng, ai nói cũng chẳng có tác dụng.
Điều này, Ngu Vận đã biết từ lâu.
Chỉ là cô vẫn muốn vớt vát lần cuối, vì cô thực sự khó lòng mà chấp nhận chuyện Giang Hoành hóa thân thành “ba” của cô.
Cảm nhận được sự quẫn bách của cô, Giang Hoành dằn khóe môi đang muốn nhếch lên xuống, khẽ hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
“…”
Ngu Vận nhận ra anh có vẻ đang hả hê, cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Vậy phiền em trai Giang Hoành —” Cô nhấn mạnh anh là một cậu em trai, “Tạm thời đóng vai Ngu Đàm nhé.”
Cô không gọi là ba.
Giang Hoành nhận ra tâm tư trong lời của cô, khẽ cười rồi đáp được.
Dứt lời, anh vội vàng tiến lên, đỡ tay bà Ngu, dỗ dành bà ấy: “Bà nội, là lỗi của cháu, bà muốn bảo ban cháu thế nào cũng được.”
Nghe thấy vậy, bà Ngu trợn tròn mắt, “Anh gọi mẹ là bà nội?”
Bà vừa nói, vừa giơ tay đánh vào cánh tay Giang Hoành, “Thằng ranh này, chỉ mải lao đầu làm việc ngay cả mẹ mà anh cũng không nhận ra nữa sao?”
“…”
Giang Hoành để mặc bà đánh hai cái không quá mạnh vào người mình, khi nhìn thấy ánh mắt bất lực, ánh lên nỗi thương xót của bà Ngu, Giang Hoành mím môi, gọi một xưng hô mà từ nhỏ đến lớn anh hiếm khi gọi: “Mẹ.”
Rõ ràng đối với kiểu xưng hô này, anh thấy lạ lẫm.
Ngu Vận đúng lúc ngước mắt, nhận ra cảm xúc biến hóa không mấy rõ ràng của anh.
Cô ngây người, vội vàng lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của bà nội, “Bà ơi, vậy bà cùng… ba cháu đợi ở đây nhé, cháu đi mua bánh sinh nhật cho mẹ cháu rồi qua đây, được không ạ?”
Bà Ngu: “Được được được, cháu mau đi đi, đừng để mẹ cháu đợi lâu.”
Trước khi đi, Ngu Vận nhìn sang Giang Hoành, “Vậy nhờ cậu chăm sóc bà nội tôi nhé.”
Giang Hoành: “Đi đi, đừng vội.”
Ngu Vận đáp lại một tiếng.
Nói là không vội, nhưng Ngu Vận tranh thủ thời gian quay về nhanh nhất có thể.
Nhưng viện dưỡng lão nằm ở nơi hẻo lánh, quán bánh kem gần nhất lái xe cả đi cả về cũng mất hơn nửa tiếng. Hơn nữa, bánh kem khoai môn mà cô cần vẫn chưa có thành phẩm, cần phải làm ngay tại đó.
Lúc Ngu Vận quay lại viện dưỡng lão thì đã hơn một tiếng sau.
Cô cầm bánh kem, đi trên hành lang bắt gặp người hộ lý chăm sóc bà nội của cô, “Cô Ngu.”
Ngu Vận chào hỏi cô ấy, nhân tiện hỏi: “Bà nội của tôi không ở trong phòng sao?”
Bình thường người hộ lý này đều ở bên cạnh bà nội để chăm sóc bà.
“Có.” Hộ lý cười nói: “Bà Ngu ngủ rồi, bạn trai cô đang ở bên bà ấy.”
Ngu Vận sửng sốt, rõ ràng vô cùng bất ngờ, “Bà ấy ngủ rồi ư?”
Chẳng trách Ngu Vận kinh ngạc, thực ra vì hai năm nay bà nội càng lúc càng không minh mẫn, chất lượng giấc ngủ cũng trở nên cực kỳ tệ. Ngoài người hộ lý thân quen và Ngu Vận ra, bà ấy không thể ngủ được ở trước mặt người khác.
Có mấy lần, Ngu Vận còn nghe thấy Ngu Đàm kêu ca rằng ông đến thăm bà nội của cô, trước khi ngủ bà còn đuổi ông ra ngoài, vì luôn cảm thấy ông là người xấu, sẽ làm hại đến bà.
Cô biết, đây là do bà nội không có cảm giác an toàn, tự sinh ra ý thức bảo vệ chính mình.
Hộ lý đáp: “Đúng vậy.”
Cô ấy dịu giọng nói: “Tôi nhận ra, bà Ngu rất thích bạn trai cô.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!