Cạm Bẫy Rung Động – Chương 42: Mấy giờ khởi hành ạ?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 42/81

Sau hôm đó, Ngu Vận và Giang Hoành khá ít liên lạc với nhau.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là bận rộn mà thôi.

Cô bận dạy cho học sinh. Có vẻ như Giang Hoành cũng rất bận, bởi thường xuyên không tìm được anh.

Kỳ nghỉ đông của sinh viên đại học tới sớm, nhưng kỳ nghỉ đông của học sinh trung học lại đến chậm hơn một bước.

Giai đoạn nghỉ đông là khoảng thời gian bận bịu của một cô giáo dạy múa ở trung tâm như Ngu Vận.

Tuy mối quan hệ giữa cô và Trần Thanh Mạn tốt nhưng khi đăng ký tham gia thi múa, cô đã nói có lẽ mình sẽ không thể dẫn dắt học sinh được lâu. Dù vậy, với những lớp chưa kết thúc lịch học, Ngu Vận phải hoàn thành cho xong.

Đến tận trước đêm Giao thừa, lớp của Ngu Vận mới kết thúc.

Sau khi hoàn tất, cô quay lại cái ổ nhỏ của mình, thu dọn đồ đạc rồi mới phóng xe về nhà.

Vào ngày Tết cổ truyền thế này, miễn là Ưng Như Sương vắng mặt thì Ngu Vận sẽ về đón năm mới với Ngu Đàm. Hai cha con cô sẽ về nhà cũ một chuyến vào đêm Ba mươi để dọn dẹp sơ nhà cửa.

Nếu có thời gian vào mùng Một Tết, họ sẽ đến thắp nén nhang cho Tống Đình.

Nhà cũ là nơi Ngu Vận, Ngu Đàm và Tống Đình ở khi cô còn nhỏ. Vài năm sau khi Tống Đình qua đời, vì nhiều lý do khác nhau ở cô nên Ngu Đàm không cho cô tiếp tục ở tại nhà cũ nữa, thế là hai cha con chuyển đến một căn biệt thự cách đó không xa.

Thấm thoắt đã mười năm rồi.

Trong khi đang bùi ngùi vì thời gian trôi qua thật nhanh, Ngu Vận bất giác đã về đến nhà.

Lúc cô lái xe vào trong sân, Ngu Đàm đang tập quyền gần đó.

“…”

Ngu Vận quan sát một chốc, bỗng thấy hơi ngỡ ngàng.

“Ba.” Giọng cô thản nhiên: “Ba đang làm gì vậy?”

Ngu Đàm quay sang nhìn cô, không thu lại tư thế: “Đánh quyền, không nhìn ra à?”

“… Nhìn ra chứ ạ.” Ngu Vận trung thực: “Con chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Thế nhưng ngẫm lại, cô cũng không quá đỗi kinh ngạc.

Thật ra, thi thoảng đặt mình vào vị trí của Ưng Như Sương, đại khái Ngu Vận có thể hiểu tại sao cô ta muốn ở bên một người đàn ông cách cô ta tận hơn hai mươi tuổi như ba cô.

Ngoài tiền bạc ra, nói một cách khách quan, thú thực Ngu Đàm có gương mặt và ngoại hình tuyệt hảo hơn nhiều những ông bụng phệ ngoài kia.

Ông là một người rất chú ý rèn luyện bản thân và giữ gìn sức khỏe.

Trong sinh hoạt, Ngu Đàm cũng rất tự kiềm chế.

Ngu Vận nhớ ra một chuyện, hiện nay tuy ông đã hơn năm mươi tuổi nhưng dù bận rộn đến mấy, ông vẫn đến phòng tập thể hình ba ngày một tuần, và thỉnh thoảng chạy bộ vào buổi sáng.

Ngoài ra, ông luôn cập nhật đều đặn để có thể tán gẫu về bất cứ chủ đề nào và bắt kịp tư tưởng của giới trẻ.

Nói tóm lại, ngoài khá lớn tuổi ra thì Ngu Đàm, một người đàn ông trung niên từng trải và có ngoại hình, thực sự hấp dẫn hơn hầu hết mấy cậu trai trẻ dễ bốc đồng và cáu bẳn.

Dĩ nhiên, dù là thế nhưng Ngu Vận chưa thể tiếp nhận nổi việc ông tìm một người đáng tuổi con gái mình làm bạn gái.

Nghĩ đến đây, Ngu Vận lại ngẩng đầu nhìn ông rồi thuận miệng hỏi: “Ba đang sợ bị đá phải không?”

Ngu Đàm: “Nói gì vậy hả.”

Ngu Vận: “Người đang rơi vào khủng hoảng mới rèn luyện cả ngày lẫn đêm như vậy đó ạ.”

Cô nói có sách mách có chứng.

Ngu Đàm nghe thấy ý châm chọc của cô nhưng không nổi giận.

Ông cười, nhìn cô: “Con đó, tính cách y chang mẹ con.”

Ngu Vận mím môi.

Ngu Đàm không luyện quyền nữa, ngược lại quan sát xe cô.

“Có phải xe này con lái được hai năm rồi đúng không?”

Ngu Vận “dạ” đáp: “Cũng cỡ đó đó ạ.”

“Hay ba đổi cho con chiếc mới nhé?” Ngu Đàm đề nghị.

Ngu Vận chau mày: “Tại sao ạ?”

“Sao gì mà sao?” Ngu Đàm liếc cô: “Năm mới đổi xe cho con gái mà còn cần lý do à?”

“Không cần đâu ba.” Ngu Vận nói: “Không cần lý do, cũng không cần xe mới.”

Cô chỉ vào ga-ra bên kia, hỏi một cách sâu xa: “Nếu ba đổi xe mới cho con, vậy không phải ba cũng sẽ đổi cho bạn gái của ba chiếc khác sao?”

Sở dĩ Ngu Vận không thích Ưng Như Sương, ngoài việc cô ta lấy cô làm bàn đạp để trở thành bạn gái của ba cô ra, điều cô khó chịu hơn là những thứ mà cô ta thích gần như giống hệt với cô.

Hai năm trước, Ngu Đàm đổi xe mới cho Ngu Vận.

Không bao lâu sau, cô nhìn thấy Ưng Như Sương cũng đổi chiếc xe giống cô như đúc.

Ngoài xe ra, Ngu Đàm còn tặng túi xách và trang sức cho Ngu Vận.

Và ngay sau đó, cô có thể thấy những món có cùng kiểu dáng và màu sắc trên người Ưng Như Sương.

Mỗi một chuyện tiếp diễn khiến cổ họng cô như bị nghẹn ứ.

Nghe ra ý chế giễu của cô, Ngu Đàm nhìn cô một hồi: “Vận Vận à.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, Ngu Vận ngây ra: “Sao ạ?”

Ngu Đàm muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không có gì.”

Ngu Vận: “…”

Cô “à” lên, biết tạm thời ông chưa nghĩ ra phải nói sao với mình nên cô không hỏi tiếp nữa.

-

Đứng trong sân một lát, hai người mới vào nhà.

Ngu Vận đang định về phòng nghỉ ngơi, lát nữa sẽ xuống lầu ăn cơm trưa. Trước khi cô lên lầu, Ngu Đàm chợt gọi cô: “Trưa nay đi ra ngoài ăn cơm với ba nhé?”

“?”

Ngu Vận sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Con và ba?”

Ngu Đàm: “Có những chú bác khác nữa.”

Ông nói: “Đã lâu họ không gặp con rồi, ba muốn dẫn con đi làm quen với họ.”

Những chú bác mà Ngu Đàm nói là cổ đông của tập đoàn.

Ngu Vận giật mình, định từ chối. Nhưng nghĩ bụng, cô lại đồng ý.

“Mấy giờ khởi hành ạ?”

Ngu Đàm: “Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta qua đó lúc mười một giờ là được.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!