Cạm Bẫy Rung Động – Chương 43: Mấy giờ em về?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 43/81
Vừa dứt lời, Ngu Vận rõ ràng cảm nhận được ngón tay mình bị Giang Hoành siết chặt.
Cô hơi nheo mắt, buồn cười quơ quơ tay, khẽ hỏi: “Cậu nắm chặt tay tôi thế này là sao vậy? Sợ tôi đổi ý, sau đó chạy mất à?”
“Ừ.” Giang Hoành nhìn cô, đáp.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt khóa chặt cô.
Hai người ngồi rất gần, gần đến mức Ngu Vận có thể thấy được bất kỳ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất trên nét mặt anh.
Trước đây, quả thật cô chưa bao giờ ngờ rằng hóa ra Giang Hoành lại không có cảm giác an toàn thế này.
Nghĩ tới đây, tâm trạng cô không khỏi sa sút, một loại cảm xúc chua xót vô hạn đang lan tràn.
“Nếu vậy ——” Ngu Vận thầm nghĩ, thoáng dừng rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy anh giữ chặt vào nhé.”
Giang Hoành ngớ ra, cụp mắt và mỉm cười: “Chắc chắn rồi.”
Anh chắc chắn sẽ giữ cô thật chặt, không bao giờ buông ra.
“…”
Ngu Vận “à” lên, bị anh nhìn thẳng như vậy khiến mặt cô bỗng chốc nóng bừng.
Cô căng thẳng mím môi, rồi thì thầm: “Nhưng em nói trước với anh một tiếng này.”
Giang Hoành chau mày: “Sao?”
“Cô giáo Ngu không sợ mất thể diện.” Ngu Vận dùng tay không bị anh nắm tay gãi chóp mũi: “Em không biết yêu đương, nếu em làm chuyện gì khiến anh thấy không thoải mái hay không vui, anh có thể nói trực tiếp với em.”
Giang Hoành khựng lại, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô mà ánh mắt đượm ý cười.
“Anh cũng vậy.” Anh gọi: “Ngu Vận.”
Ngu Vận “ờm”, ngước mắt.
Giang Hoành dời tay xuống theo ngón tay cô, rồi tay kề tay mười ngón đan vào nhau, và khẽ nói: “Anh cũng là lính mới, mai này mong em giúp đỡ nhiều hơn nhé?”
Ngu Vận không nói gì, chỉ thấy hơi buồn cười.
Nhìn thần sắc nghiêm túc của Giang Hoành, cô nghiêm trang đáp lại: “Được.”
“…”
Yên lặng chốc lát, Ngu Vận phì cười.
“Cười gì?”
“Không có gì.” Ngồi bên cạnh anh, Ngu Vận mỉm miệng: “Em vui nên em cười.”
Giang Hoành sửng sốt, thấp giọng nói: “Vinh hạnh của anh.”
Khi đang là bạn trai em, có thể làm em vui thì đây chính là vinh hạnh của anh.
Ngu Vận nhìn anh một hồi, lại không nhịn được bật cười.
Họ cười như những đứa ngốc một lúc thì Ngu Vận mới nhớ đến việc chính: “Sao anh không về với chị anh vậy?”
“Em nói thử xem.” Giang Hoành hỏi ngược lại, ý tứ rất rõ ràng.
Ngu Vận nhướng mày: “Vì em hả?”
Giang Hoành gật đầu.
Anh nói: “Anh phải canh chừng em.”
Ngu Vận cười: “Vậy sao anh biết em sẽ tới đây sau khi đọc được tin nhắn của anh.”
“Không biết.” Giang Hoành thản nhiên: “Nhưng anh nghĩ em sẽ đến.”
Ngu Vận nhìn vẻ mặt anh lúc này, khẽ “ừm”: “Cậu em Giang Hoành à, anh hãy tự tin vào bản thân nhé.”
Cô cười khúc khích: “Anh bảo em tới mà, sao em không tới cho được?”
Miễn là anh gọi thì em chắc chắn sẽ đến nơi hẹn mà.
Nghe thế, Giang Hoành lại nhéo ngón tay cô.
Ngu Vận bị đau, dở khóc dở cười nhìn anh: “Anh có khuynh hướng bạo lực hả?” Cô nhỏ giọng lầu bầu: “Ngón tay bị anh bóp đau luôn rồi.”
“Không có.” Giang Hoành khựng lại: “Nhưng bóp ngón tay em có thể giúp anh kiềm chế những chuyện khác mà anh muốn làm với em.”
Nghe vậy, Ngu Vận nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh, cố ý kề gần anh và hỏi: “Anh muốn làm chuyện gì với em nào?”
Giang Hoành thấy cô khẽ nghiêng đầu, khi cô nói hơi thở phả vào hàm dưới làm anh nhồn nhột.
Yết hầu anh khẽ động, thừa cơ Ngu Vận mất cảnh giác, anh dùng tay còn lại ôm chặt eo cô. Trong quán cà phê đông đúc, anh nhanh chóng cúi đầu chạm vào đôi môi mềm mại và hấp dẫn của cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!