Cạm Bẫy Rung Động – Chương 44: Chịu nói cho ba biết rồi hả?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 44/81
Giang Hoành bị đánh bại bởi mạch não của Ngu Vận. Anh chịu đựng, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa, bèn bật cười.
“Nhất thiết phải vậy à?” Cười một chốc, anh xác nhận lại với Ngu Vận.
Nghe anh hỏi, Ngu Vận cũng không khỏi cong môi.
Cô nhướng mày, hùng hồn hỏi lại: “Không được hả?”
Giang Hoành nhìn cô chằm chằm: “Không thể cho anh thêm thời gian chuẩn bị sao?”
“Sao cơ?” Ngu Vận kinh ngạc: “Ý anh là không cần chia tay nhưng anh vẫn sẽ theo kế hoạch đã sắp đặt cho em hả?”
Giang Hoành nhìn cô, mặt mày giãn ra, cất giọng trầm thấp: “Bạn gái muốn thì bạn trai phải thỏa mãn bằng mọi cách chứ, đúng không?”
“…”
Ngu Vận gườm anh, hài lòng.
Hai người ngọt ngào với nhau trong hẻm một lúc, gió lạnh thổi vào từ đầu ngõ nhưng họ không hề thấy lạnh.
Mãi đến khi Ngu Vận nhận ra đã đến giờ, nhớ tới phải về nhà, cô mới đột nhiên thấy lạnh buốt. Không biết sao cô và Giang Hoành có thể dính lấy nhau ở một nơi giá rét thế này tận hai tiếng nữa.
-
“Em lái xe tới hả?” Ra ngoài, Giang Hoành hỏi cô.
Ngu Vận lắc đầu: “Em ngồi xe ba tới.”
Cô lấy điện thoại di động ra: “Để em hỏi thử xem ông ấy còn ở đó không.”
Giang Hoành đáp lại.
Nhận được tin nhắn của Ngu Vận, Ngu Đàm hừ lạnh với cô: [Về hả.]
Ngu Vận: [Dạ.]
Ngu Đàm: [Không phải con nói đi tìm bạn trai tương lai sao? Trời lạnh thế này mà cậu ta không đưa con về hử? Vậy không đạt yêu cầu đâu.]
Ngu Vận đọc tin nhắn của ông, còn chưa kịp hồi âm thì Ngu Đàm đã gửi tin tiếp theo tới.
Tốc độ gõ chữ của ông chẳng hề giống một ông chú lớn tuổi chút nào cả.
Ngu Đàm: [Đừng thêm cậu ta vào danh sách, ba thấy cậu ta còn không chu đáo và biết ý bằng trợ lý Đồng nữa.]
***
Thấy Ngu Vận cầm điện thoại di động cười, Giang Hoành đứng cạnh cô đang đút tay vào túi, khẽ giơ tay gãi lông mày: “Ba em nói gì vậy?”
Buồn cười lắm à.
Ngu Vận mỉm cười, sau khi dội một hung tin “Trợ lý Đồng có bạn gái rồi, ba muốn con làm Tuesday hở” cho Ngu Đàm, cô mới cất điện thoại di động đi.
“Ba nói ba đã về nhà rồi.” Cô nhìn thoáng qua Giang Hoành: “Em sẽ bắt xe.”
Giang Hoành “ừm” đáp: “Được.”
Ngu Vận nhìn anh: “Còn anh?”
“Gì?” Giang Hoành vô thức hỏi lại.
Ngu Vận ló đầu nhìn ra đường lớn, không cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề gì cả: “Em hỏi là anh bắt xe hay đi tàu điện ngầm.”
Giang Hoành nghe vậy, ánh mắt khi nhìn Ngu Vận khẽ thay đổi.
Ngu Vận loáng thoáng cảm thấy trong mắt anh hiện rõ bốn từ — không thể tin nổi.
Cô khẽ cau mày, rất khó hiểu: “Sao vậy? Em nói sai hả?”
“…”
Giang Hoành dở khóc dở cười, nhỏ nhẹ hỏi: “Em không cần anh đưa em về sao?”
“?”
Ngu Vận “à” lên: “Em bắt xe về là được rồi, đâu xa lắm đâu.”
Vả lại, giờ không phải là buổi tối, không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn và mệt mỏi.
“Không phải vấn đề xa hay không.” Giang Hoành nắm tay cô: “Em không thể cho anh sử dụng quyền lợi bạn trai ư?”
Ngu Vận chớp mắt, ngửa đầu nhìn anh hồi lâu rồi chần chừ hỏi: “Chẳng phải mới nãy anh đã sử dụng rồi sao?”
Ý cô là — chuyện ôm hôn nhau.
Giang Hoành cạn lời, nghiến răng giơ tay búng vào trán cô, rồi ra vẻ bất đắc dĩ: “Anh muốn hẹn hò với em, chứ không phải chỉ làm mấy chuyện thân mật kia với em. Anh còn muốn săn sóc em thật nhiều, hiểu không cô giáo Ngu?”
“…”
Ngu Vận cố nhịn cười: “Hiểu rồi.”
Thật ra cô hiểu ý Giang Hoành, và cũng biết anh muốn đưa mình về nhà.
Nhưng Ngu Vận cũng có suy tính riêng.
Lúc này không còn sớm, đã là chiều rồi, cô đoán chừng Giang Hoành về nhà còn có việc phải làm, nên cô không muốn anh phải vất vả đưa mình về rồi sau đó lại vòng về nhà. Làm vậy thật sự khá phí thời gian.
Tuy vậy, Giang Hoành đã tỏ ý kiên quyết, vì thế Ngu Vận không tiện từ chối.
“Vậy cũng được.” Ngu Vận ra bộ bất đắc dĩ: “Vậy hãy để bạn trai mới nhậm chức của em —”
Cô nhìn thẳng vào mặt anh: “Sử dụng quyền lợi của bạn trai nha.”
“…”
-
Chia tay với Giang Hoành ở cổng khu nhà, lúc Ngu Vận vào thì Ngu Đàm đang đứng trong sân.
Nghe được tiếng động, ông bước đến chỗ Ngu Vận: “Con thật sự bắt xe về à?”
Ngu Vận gật đầu.
Ngu Đàm đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó vắng hoe, không một bóng người, cũng không có người qua đường nào.
Ông chắp tay sau lưng, lắc đầu rồi tặc lưỡi: “Bạn trai tương lai của con thật sự không đưa con về hả? Người đó quả là không được rồi.”
Ngu Vận nheo mắt nhìn ông: “Có đưa.”
Nghe vậy, Ngu Đàm nhíu mày: “Vậy sao không đưa đến tận cổng?”
Ngu Vận liếc ông, hé môi: “Ba quên rồi à? Xe taxi không thể vào khu nhà của chúng ta được.”
“?”
Nghe thế, Ngu Đàm hoảng hồn: “Cậu ta còn chẳng có xe nữa ư?”
Ngu Đàm bị giọng điệu thảng thốt của ông làm cho không biết nói gì, Ngu Vận nghĩ ngợi chốc lát: “… Hình như là vậy.”
Cô không chắc lắm.
Ngu Đàm: “Vậy mà con còn thêm cậu ta vào danh sách chờ cơ à?”
Ông lắc đầu: “Ba không đồng ý.”
Ngu Vận: “Con tìm người yêu, chứ đâu phải ba tìm người yêu.”
Ngu Đàm: “Thằng nhóc đó đến cả chiếc xe cũng không có, chắc hẳn bình thường đi làm không biết nỗ lực phấn đấu vươn lên đâu.”
“…”
Ngu Vận khựng lại, ngẫm nghĩ rồi nói với ông: “Bạn trai tương lai của con chưa đi làm.”
“?”
“!”
Ngu Đàm trố mắt nhìn cô, không thể tin vào tai mình.
“Con nói gì?”
Ngu Vận quay đầu, trung thực lặp lại: “Con nói bạn trai tương lai —” Nói đến đây, cô lại sửa miệng: “Bạn trai con chưa đi làm, vẫn đang là học sinh.”
Ngu Đàm: “…”
Hai cha con cô giằng co hồi lâu.
Ngu Đàm khó thể tin: “Con nghiêm túc?”
Ngu Vận: “Ba thấy con đùa giỡn với chuyện này bao giờ chưa?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!