Cạm Bẫy Rung Động – Chương 46: Nhà anh cách đây có xa không?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 46/81

Hai người ở rất gần nhau.

Đêm khuya tối om om, đèn đường của khu biệt thự ở cách đó không xa, cũng bởi vì quá sáng nên Ngu Vận có thể nhìn rất rõ khuôn mặt anh, cùng với biểu cảm của anh khi nói chuyện.

Lúc anh nói ra những lời này, vẻ mặt dịu dàng, giọng cũng nhẹ nhàng.

Thấy rất lâu mà Ngu Vận không nói lời nào, Giang Hoành giơ tay vuốt mái tóc hơi rối của cô, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt mỉm cười: “Sao không nói gì, bị dọa rồi à?”

Ngu Vận chớp mắt: “Không.”

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai này của Giang Hoành một lát, hơi hơi cong môi nói: “Bây giờ thì tốt rồi.”

Giang Hoành nhìn vào đôi mắt cô, mới phản ứng lại xem lời cô nói là có ý gì.

— Lúc trước tâm trạng cô không tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Hoành, tâm trạng cô đã tốt rồi.

“Vậy xem ra,” Giang Hoành tự sướng nói: “Anh có tác dụng rất lớn.”

Ngu Vận nhướng mày, cũng không đả kích anh ngay lúc này, tâm trạng vui vẻ, nói: “Bây giờ mới biết à?”

Giang Hoành nheo mắt cười, nhéo nhéo ngón tay cô.

“Có lạnh không?”

Ngu Vận đang định trả lời là không lạnh, nhưng nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp trước mặt, cô ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhỏ nhẹ nói: “Lạnh.”

Giây tiếp theo, Giang Hoành kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp.

Quanh mũi tràn ngập mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, rất dễ ngửi.

Ngu Vận chủ động dang hai tay, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, tựa đầu vào vai anh, khẽ cọ cọ, lẩm bẩm nói: “Áo khoác ngoài của anh hơi lạnh.”

Nghe thấy lời này của cô, Giang Hoành không khỏi buồn cười: “Vậy thì đừng cọ vào quần áo bên ngoài.”

Ngu Vận: “Hả?”

Giang Hoành ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp: “Anh kéo khóa ra nhé?” Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào tai cô, vừa như thể đang ghẹo người lại vừa như không: “Cho em cọ vào trong nhé?”

“…”

Rõ ràng đang nói về áo nỉ bên trong, nhưng Ngu Vận lại cứ cảm thấy lời này hơi bị đen tối.

Cô giơ tay lên sờ sờ tai, kẻ xấu cáo trạng trước: “Em trai Giang Hoành, em muốn dẫn lửa thiêu thân à?”

Nghe vậy, Giang Hoành nghiêng đầu quan sát cô, đôi mắt tràn ngập ý cười, phóng túng ngang ngược, nói: “Cô giáo Ngu, em không có ý kia.” Anh nhéo vành tai bị gió thổi cho lạnh buốt của Ngu Vận, thì thầm: “Hay là nói, cô muốn?”

Ngu Vận giận dỗi lườm anh, không nhịn xuống mà giơ tay lên đánh anh một cái.

Giang Hoành bị đau, cười nhếch mép một cái, thuận thế kéo khóa áo khoác xuống, trùm cả người cô vào trong quần áo mình, không để cô bị lạnh.

Không có áo khoác cản trở, Ngu Vận có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực cùng với lồng ngực rắn chắc của anh rõ ràng hơn.

Hai người yên lặng ôm nhau một lát.

Ngu Vận rúc đầu vào ngực anh, dùng tay chọc chọc eo anh, hỏi một cách mơ hồ không rõ: “Có ổn không?”

Giang Hoành biết rõ còn cố hỏi, giọng nói khàn khàn: “Em hỏi ai?”

“…” Ngu Vận nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, gằn từng câu từng chữ: “Hỏi cậu em… Giang Hoành ấy.”

Khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi này, cực kỳ đáng để người ta đi sâu nghiên cứu.

Giang Hoành nhìn dáng vẻ của cô lúc này, cúi đầu kề trán vào trán cô, hình như có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Nếu anh nói là không ổn lắm, cô giáo Ngu sẽ sẵn lòng giúp anh một chút chứ?”

“Rất sẵn lòng.” Ngu Vận trả lời rất nhanh.

Giang Hoành sửng sốt, có hơi bất ngờ vì cô lại phối hợp như vậy.

Giây tiếp theo, Ngu Vận rời khỏi ngực anh, lùi lại mấy bước.

Cô lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, nói một cách nghiêm túc: “Trời lạnh như này, chúng ta đứng xa xa để nói chuyện thì tốt rồi.”

Cô và Giang Hoành không ôm nhau nữa, gió lạnh thổi một cái, Giang Hoành chẳng khác gì tắm nước lạnh, đương nhiên là lửa sẽ tắt.

Đây là cách hiểu của Ngu Vận.

Cũng là chuyện mà Ngu Vận đồng ý giúp một tay.

Giang Hoành bỗng kinh ngạc trong chớp mắt, không nhịn được mà bật cười.

“Cứ phải như vậy à?”

Ngu Vận rất là vô tội: “Không phải anh bảo em giúp sao?”

Giang Hoành bất đắc dĩ, lại một lần nữa túm người vào trong ngực, véo mạnh vào tay cô, vẫn cảm thấy chưa hết giận, cúi đầu cắn môi cô: “Em thừa biết ý của anh không phải là như này mà.”

Ngu Vận bị anh cắn môi thì vô thức nhíu mày theo bản năng.

Cô thoáng khựng lại, nâng tay lên ôm lấy cổ Giang Hoành, chủ động ngậm lấy môi dưới của anh, vươn đầu lưỡi ra thăm dò vào sâu bên trong, mơ hồ hỏi: “Vậy anh có ý gì?”

Giang Hoành không trả lời câu hỏi này của cô.

Anh có qua có lại, mở miệng để cô tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Nụ hôn này của hai người kéo dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Ngu Vận.

Khi tách ra, hơi thở của hai người đều hơi bất ổn.

Ngu Vận như thể bị lây nhiễm từ Giang Hoành, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên nóng bỏng đốt người.

Hơi thở của Giang Hoành phả vào má cô, hơi ngưa ngứa.

Khi Ngu Vận định duỗi tay ra chạm vào thì lại có tiếng dây pháo nổ truyền đến từ phía xa xa.

Cô vô thức dừng tay lại theo bản năng, vô cùng kinh ngạc: “Không phải trong nội thành cấm đốt pháo hoa, dây pháo à?”

Giang Hoành: “Có lẽ là hành vi vi phạm quy định.”

Anh cụp mi nhìn xuống Ngu Vận, bưng mặt cô lên ngắm nghía: “Khá hơn chút nào chưa?”

Ngu Vận ngẩn ra, cười nói: “Khá hơn rất nhiều rồi.”

Cô nhìn Giang Hoành, cực kỳ tò mò: “Học được ở đâu thế?”

Giang Hoành nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Cái gì cơ?”

“Dỗ em vui ấy.” Ngu Vận nói: “Học ở đâu cái cách dỗ dành người như này thế?”

Giang Hoành bị lời cô nói chọc cười, nhếch môi nói: “Tự học thành tài.”

Rõ ràng là Ngu Vận không tin.

Giang Hoành há miệng, chạm vào môi cô, nói một cách chân thành: “Anh nói thật mà, nhìn thấy em là biết.”

Trong tiềm thức anh muốn làm Ngu Vận vui, muốn khiến tâm trạng cô luôn luôn vui vẻ, vì thế, đầu óc anh cứ trực tiếp làm ra quyết định và hành động như này luôn, tới đây dỗ cô vui vẻ.

Ngu Vận liếc anh một cái: “Miễn cưỡng tin anh.”

Nói xong, cô lại hỏi: “Nhà anh cách đây có xa không?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!