Cạm Bẫy Rung Động – Chương 47: Kích thích lắm à?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 47/81

Ngu Vận không hề bất ngờ khi Giang Hoành sẽ nói như vậy.

Cô đặt bút kẻ lông mày xuống, nhướng mày nhìn về phía khuôn mặt mày kiếm mắt sáng trong màn hình, thở dài một hơi: “Anh có thể thử xem.”

Giang Hoành nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Thật à?

Ngu Vận lườm anh một cái: “Nếu như anh muốn để lại ấn tượng xấu ở trước mắt chị Tri Ý.”

Giang Hoành lập tức bỏ ngay ý tưởng này.

Hai người nói chuyện lung tung mấy câu, Giang Hoành hỏi cô về kế hoạch ngày mai.

Ngu Vận nói đúng sự thật.

Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, mùng Hai hằng năm, cô và Ngu Đàm sẽ đi chúc tết nhà ông bà ngoại ở quê, mùng Ba, thậm chí là mùng Bốn mới có thể quay về.

Sau khi về, cô sẽ về nhà bên kia của mình.

Giang Hoành hiểu ra, nhăn mày nhìn cô: “Lúc nào về thì nói một tiếng cho anh biết nhé.”

Ngu Vận giễu cợt: “Gấp không chờ nổi như vậy à?”

“…”

Giang Hoành nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội: “Anh chỉ muốn gặp người thật mà thôi.”

Ngu Vận “xùy” một tiếng với anh, rõ ràng là không tin.

Cô không phải là thiếu nữ ngây thơ trong sáng gì, sao có thể không hiểu ý của Giang Hoành chứ. Vả lại, sau khi hai người nói rõ ràng thì vẫn chưa tìm được cơ hội thân mật, bản thân cô cũng thấy ngứa ngáy cả lòng dạ vì cây cỏ non này.

-

Địa điểm mà Ngu Vận và Dương Tri Ý hẹn gặp mặt không xa, ở ngay trung tâm thương mại gần nhà cô.

Khi Ngu Vận đến, Dương Tri Ý đang ngồi ngẩn ngơ trong quán cà phê nhìn dòng người muôn hình muôn vẻ ngoài cửa sổ.

“Người đẹp ơi.” Ngu Vận đứng yên ở bên cạnh cô ấy, “Mình có thể ngồi đây không?”

Dương Tri Ý liếc mắt nhìn cô một cái: “Cậu trông còn đẹp hơn mình, có thể ngồi.”

Ngu Vận bật cười, vừa đi sang ghế sofa ở phía đối diện với cô ấy để ngồi xuống vừa hỏi: “Ý này của cậu là, nếu mình trông xấu hơn cậu thì không thể ngồi à?”

“Đó là đương nhiên.” Dương Tri Ý đúng kiểu có lý lẽ hùng hồn: “Mình chỉ làm bạn với người đẹp thôi.”

Ngu Vận trợn mắt nhìn cô ấy.

Dương Tri Ý lại nói tiếp: “Với mình, cả thế giới đều là người đẹp.”

Ngu Vận dở khóc dở cười, nhoẻn môi hỏi: “Cậu gọi gì rồi?”

“Cà phê.” Dương Tri Ý xoa xoa huyệt thái dương: “Tối qua ngủ không ngon, mình đang buồn ngủ muốn chết đây.”

Ngu Vận gọi phục vụ, gọi một ly cà phê.

“Thế sao không ở nhà ngủ?”

Còn hẹn cô ra ngoài.

Dương Tri Ý chống cằm: “Nếu nhà mình mà yên tĩnh như nhà cậu thì chắc chắn mình sẽ không ra khỏi cửa.”

Nhà cô ấy nhiều họ hàng, cũng nhiều trẻ con.

Mùng Một đầu năm, các cô gì chú bác đến nhà chúc Tết đông như quân Nguyên, gây ồn ào ầm ĩ đến mức cô ấy không được yên bình thì thôi đi, lại còn phải đối phó với các câu hỏi của người lớn, rồi cố vực dậy tinh thần để chơi với trẻ con.

Nhìn quầng thâm dưới mắt cô ấy, Ngu Vận tỏ vẻ đồng cảm với cô ấy.

“Vậy bây giờ mình đi thuê phòng nhé?” Cô trêu cô ấy: “Cho cậu ngủ một giấc thật ngon nha?”

Dương Tri Ý lườm cô một cái, “Thà cậu nói cậu đưa mình về thẳng nhà cậu còn hơn.”

“Cũng được.” Ngu Vận dang tay: “Nhưng nhà mình cũng có khách, hai đứa mình về thì cũng phải chào hỏi khách.”

Dương Tri Ý xua xua tay: “Không về, uống ly cà phê cho tinh thần tỉnh táo.”

Ngu Vận cong môi, nhìn cô ấy một lúc lâu, sau đó hỏi với vẻ không chắc lắm: “Mối tình đầu của cậu về rồi à?”

“…”

Dương Tri Ý thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái.

Ngu Vận cười: “Mình đoán đúng rồi à.”

Khi cô nói câu này, giọng điệu chắc nịch.

Lúc Dương Tri Ý học cấp ba thì có từng yêu sớm một lần. Đối tượng yêu sớm của cô ấy chính là nam sinh bằng tuổi, nhà ở tầng trên nhà cô ấy.

Điểm khác biệt là, hồi cấp ba, Dương Trí Ý là một cô bé học sinh chăm ngoan học giỏi, mà người kia thì không phải.

Cậu ta là học sinh chuyển trường từ nơi khác tới.

Dựa theo sự nghe ngóng của các bạn học thích hóng hớt trong trường, cậu ta đã gây chuyện ở trường cũ, vì thế bị người nhà vứt sang nhà bà ngoại ở Nam Thành.

Ngu Vận nhớ mang máng, kể từ lúc Dương Tri Ý quen biết người kia thì tính tình mới có thay đổi.

Trước đó, chỉ khi ở trước mặt cô và Kiều Diệc Dao, cô ấy mới để lộ gương mặt thật không thích học tập, cảm thấy học hành thật tẻ nhạt. Nhưng sau đó, ở trước mặt mọi người, cô ấy vẫn luôn như vậy.

Dương Tri Ý còn trốn học rất nhiều lần.

Nhưng cô ấy đã để lại ấn tượng tốt trong suy nghĩ của thầy cô nên mỗi lần cô ấy nói dối, các thầy cô đều sẽ tin tưởng, cũng không hề nghi ngờ gì.

Chẳng qua, chuyện yêu sớm trong thời kỳ phản nghịch này của Dương Tri Ý cuối cùng vẫn chết non.

Chuyện cô ấy yêu sớm bị cha mẹ phát hiện, không ngoài dự đoán là phải chia tay.

Sau đó nữa, bà cụ trên tầng qua đời, đối tượng yêu sớm của cô ấy rời khỏi Nam Thành trở về thành phố mà cậu ta sinh ra và lớn lên từ bé đến lớn. Hai người còn qua lại hay không, Ngu Vận không biết. Cô không hỏi, cũng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của Dương Tri Ý.

Ban đầu cô cho rằng, Dương Tri Ý không thể thoát khỏi mối tình yêu sớm này.

Nhưng khi học đại học, cô ấy lại yêu thêm hai lần, cô cảm thấy cô ấy đã quên được rồi.

Thế nhưng đến bây giờ, cô bỗng muộn màng nhận ra, nhìn bề ngoài thì cô ấy đã quên rồi, trên thực tế thì lại chưa hề.

Nghĩ tới đây, Ngu Vận bỗng nhiên hơi tò mò.

“Yêu sớm là cảm giác như thế nào?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!