Cạm Bẫy Rung Động – Chương 49: Sao lại không thuộc về cậu?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 49/81
Trong căn phòng tối tăm, cơ quan cảm giác của con người bất giác bị phóng đại lên.
Ngu Vận có thể nghe thấy tiếng hít thở của Giang Hoành, có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim cả hai đang đập vang.
Giang Hoành ngậm lấy môi cô, khẽ mút.
Những tiếng “chùn chụt” khiến người nghe đỏ mặt tía tai truyền vào trong tai.
Gáy của Ngu Vận được anh đỡ lấy, buộc cô phải ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Anh lưu luyến trên bờ môi cô, mãi chẳng có động tác nào khác.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Hoành buông tha đôi môi cô, từ từ dịch người ra phía sau.
Hai người tựa trán vào nhau, hơi thở quấn quýt với đối phương.
Vành tai Ngu Vận hơi nóng, cơ thể cũng đang nóng lên.
Tay cô bám chặt lấy áo anh, giống như đang ngăn không cho mình khụy xuống, cũng giống như đang mượn sức mạnh của ngón tay, kiềm nén ham muốn của mình.
Tuy không gian xung quanh tối om, nhưng kỳ lạ thay nó không làm cô sợ hãi.
Có thể là do mọi thứ mà người trước mặt cô mang lại đã choán lấy mọi sự chú ý của cô, đến lúc này cô hoàn toàn không nhớ ra chuyện mình sợ bóng tối.
Đôi mắt của người trước mặt cô sáng như sao trời, lấp lánh nhìn cô.
“Cô giáo Ngu.” Giọng anh trầm trầm, ngón tay thon dài từ đằng sau đưa ra phía trước, mân mê thùy tai nóng bừng của cô, “Tai em nóng thế.”
“…”
Ngu Vận chưa từng nhận thua trong mấy chuyện như thế này.
Cô không phải người không biết thả thính hay không biết trả đũa.
Nghe thấy lời này, cô nhấc tay chọt vào “trái táo” gồ lên rõ ràng hơn so với người bình thường của Giang Hoành.
“Có nóng bằng… em trai Giang Hoành không?” Cô hỏi.
Giang Hoành chợt khựng lại, hạ mắt nhìn cô, “Em thật sự không sợ anh làm chuyện gì đó vào lúc này sao?”
“Em sợ gì chứ?” Ngu Vận nhướng mày nói: “Anh quên là trong phòng vũ đạo của tụi em có camera rồi à?”
“Không quên.” Giang Hoành cọ vào chóp mũi của cô, “Hôm nay bật rồi à?”
Giang Hoành biết, camera trong phòng múa không được bật tự động. Mà lúc nãy hai người đi vào phòng múa, công tắc tổng trong phòng múa vẫn đang đóng.
Sau khi mở nguồn điện, anh cũng không thấy Ngu Vận mở máy tính, cũng không thấy cô điều khiển camera giám sát.
Vì thế anh dám cá rằng, camera trong phòng múa chưa mở.
Ngu Vận nói dối mà mặt chẳng đổi sắc: “Bật rồi mà.”
Giang Hoành cười, hỏi: “Thế sao đèn vẫn không sáng?”
“…”
Ngu Vận cứng họng vì câu hỏi của anh, mím đôi môi hãy còn tê tê, nói tỉnh bơ: “Vì thị lực của anh không tốt, không nhìn thấy.”
“Vậy sao.” Giang Hoành cong môi cười, cụp mắt, kéo dài giọng nói: “Thế thì cũng chẳng liên quan.”
Ngu Vận: “?”
Sao lại không liên quan?
Giang Hoành không nhìn rõ khuôn mặt cô mang biểu cảm nhỏ nhặt nào, nhưng anh vẫn biết cảm xúc của cô lúc này là gì.
Anh cười, ghé sát vào tai cô, thong thả nói: “Nếu có, chẳng phải càng kích thích hơn sao?”
“…”
Ngu Vận không thể tin nổi, “Anh —”
“Anh làm sao?”
Giang Hoành giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần rồi ôm vào lòng, cười vô cùng xấu xa: “Chẳng lẽ cô giáo Ngu…” Anh kề vào tai cô, thì thầm: “Có phản ứng rồi sao?”
Ngu Vận thẹn quá hóa giận vì những lời đen tối của anh.
Cô chẳng thèm nghĩ, giơ chân đạp về phía anh.
Giang Hoành không tránh, để cô đạp một cú rất mạnh.
Ngu Vận nhíu mày, “Sao anh không…”
Còn chưa nói xong, Giang Hoành đã nắm lấy cổ chân của cô, lòng bàn tay anh ram ráp, vì trước đây từng đua xe và leo núi nên có vết chai. Khi xúc cảm thô ráp và mềm mại tiếp xúc với nhau, nó luôn khơi dậy phản ứng hóa học tuyệt vời.
Tim Ngu Vận lạc mất một nhịp, cơ thể trở nên cứng đờ.
Cảm nhận được phản ứng của cô, Giang Hoành cong môi cười, bàn tay men theo cổ chân của cô dịch dần xuống dưới, dừng lại ở gan bàn chân cô, nhéo nhẹ một cái, ra vẻ đứng đắn nói: “Có muốn thử ở đây không?”
Hơi thở Ngu Vận thoáng dừng lại, định từ chối theo bản năng.
Nếu cô thật sự đồng ý làm chuyện bậy bạ với anh ở nơi này, sau này cô sẽ không thể đối mặt với phòng múa này nữa, nhưng lời đã đến bên môi mà cô không nói ra ngay lập tức.
Còn đang suy nghĩ, Ngu Vận đã bắt được nét cười tinh ranh trong đáy mắt Giang Hoành.
“Giang Hoành.” Cô nghiến răng, dùng sức đẩy anh ra, khiến anh giật lùi ra sau mấy bước.
Cô lườm anh, nhảy xuống khỏi bàn, giận đùng đùng nói: “Em phải tập múa rồi, anh yên lặng hộ em cái, bằng không —” Cô cầm điều khiển bấm mở rèm cửa sổ ra, “Bằng không anh ra ngoài đợi cho em.”
Giang Hoành bị màn uy hiếp không có chút uy lực nào của cô chọc cười, cười đến nỗi run cả vai.
Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Ngu Vận lại vang lên lần nữa, anh mới ngừng cười, nghiêm túc nói: “Anh biết rồi.”
Anh dỗ Ngu Vận: “Nghe lời cô giáo Ngu.”
“…”
Dù sự uy hiếp của cô không có uy lực nhưng vẫn có tác dụng.
Sau khi cô nói như vậy, đến khi cô tập múa xong rồi cùng Giang Hoành rời khỏi đây, anh cũng không làm phiền cô lần nào nữa.
***
Sáng hôm sau, Ngu Vận và Dương Tri Ý cùng đi đến nơi ghi hình cuộc thi.
Cuộc thi vũ đạo mà đài truyền hình tổ chức lần này được áp dụng cách ghi hình trước rồi phát sóng sau.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!