Cạm Bẫy Rung Động – Chương 50: Ngu Vận, đi vệ sinh không?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 50/81
Phòng khách chìm trong bầu không khí ngượng ngập.
Mọi người hoàn toàn không ngờ Ngu Vận chỉ là một thí sinh nhỏ nhoi mà lại không nể mặt giám khảo như vậy.
Nhất thời, mọi người đều mang những suy nghĩ khác nhau.
Ngoài thí sinh có mặt ở đây, ngay cả đạo diễn và các nhân viên trong phòng đạo diễn cũng bắt đầu bàn tán.
“Ngu Vận và Tô Tiếu Tiếu từng có ân oán gì sao?” Trước khi đến đây, đạo diễn chỉ mới nhìn qua một phần kinh nghiệm biểu diễn mà Ngu Vận viết trong đơn đăng ký. Mẫu đơn đăng ký đó không yêu cầu bạn phải viết rõ ràng những chuyện xảy ra trong cuộc sống của bạn.
Anh ta chỉ biết Ngu Vận tốt nghiệp từ Học viện Múa, nhưng những thí sinh tham gia cuộc thi của bọn họ hầu hết đều bước ra từ Học viện Múa, vì thế lúc đó anh ta không quá chú ý đến cô.
Phó đạo diễn đang tra thông tin trên mạng, tìm kiếm một lúc lâu vẫn chẳng phát hiện bất cứ thông tin nào.
“Không phải.” Anh ta sửng sốt, “Cái cô Ngu Vận này trước đây chưa từng tham gia bất cứ buổi biểu diễn nào như ca vũ kịch ở trường sao?”
Thông thường, sinh viên trong Học viện Múa đều sẽ gia nhập các nhóm biểu diễn lúc học đại học. Dù không vào hội nhóm thì cũng không đến mức không có bất kỳ tác phẩm biểu diễn nào. Nhưng Ngu Vận không có, ít nhất ở mục tác phẩm biểu diễn hiện thị trên mạng không có gì.
Đạo diễn nhướng mày, “Vậy sao cô ấy có thể được chọn vào đây?”
Phó đạo diễn: “Chúng ta lựa chọn thí sinh cũng không quy định thí sinh phải có tác phẩm biểu diễn đặc biệt nào trước khi tham gia cuộc thi.” Anh ta nhún vai, “Ban giám khảo thấy cô ấy múa giỏi thì cho qua thôi.”
Nghe thấy lời này, đạo diễn nhìn cô gái trong màn hình lớn.
Anh ta gật đầu, “Hẳn là một nhân vật đáng gờm.”
Còn vì sao thông tin trên Baidu lại trống không thì không thể biết được.
Vị trợ lý bên cạnh lên tiếng: “Đạo diễn, anh không thấy cô ấy hơi giống cô giáo Tô sao?”
Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn kỹ lại, “Đúng là hơi giống.”
Anh ta uể oải tựa vào lưng ghế, lại ngước mắt lên nhìn một lúc, “Tôi cảm thấy cuộc thi vũ đạo năm nay, chúng ta không cần vắt óc để nghĩ nội dung hấp dẫn rồi.”
Phó đạo diễn: “…”
Trợ lý: “…”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lặng lẽ nhìn về phía hai người ở trong khung hình, hoàn toàn đồng tình với anh ta.
Khán giả thích xem trò đấu đá lẫn nhau.
Chương trình của họ, mục đích chính không phải tạo drama, nhưng thấy dáng vẻ khi hai người này gặp nhau, họ thật lòng cảm thấy màn đấu đá này là điều không tránh khỏi.
***
Ngu Vận không hề biết đạo diễn ở sau hậu trường lại có suy nghĩ như vậy, cô cũng không có ý định muốn hơn thua với Tô Tiếu Tiếu, nhưng tác phong làm việc của cô là: Người không động đến mình, mình không chạm người ta, nhưng nếu người ta cố tình chọc mình, cô sẽ không giữ mặt mũi cho đối phương.
Mấy năm trước vì nhiều yếu tố khác nhau, cô không tính toán với Tô Tiếu Tiếu chuyện kia.
Nhưng bây giờ, nếu cô ta lại đến trước mặt cô giở trò đáng ghét, gây chuyện sau lưng cô, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta nữa.
Nghĩ đến đây, Ngu Vận rời mắt khỏi khuôn mặt của Tô Tiếu Tiếu, không đếm xỉa đến cô ta.
Điều khiến cô bất ngờ là, dù cô đã nói những lời không nể nang như vậy, Tô Tiếu Tiếu vẫn miễn cưỡng cười nói: “Ừm, sau khi tốt nghiệp đại học, lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc, bây giờ đúng là không thể coi là bạn tốt.”
“…”
Ngu Vận bị câu trả lời của cô ta làm cho kinh ngạc, lại ngước mắt nhìn về phía cô ta một lần nữa.
Cô im lặng một hồi, nói một câu: “Xem ra cậu vào giới giải trí, cũng không phải không có tiến bộ.”
Ít ra độ mặt dày vô liêm sỉ đúng là có tiến bộ.
Tô Tiếu Tiếu nghiến răng, bàn tay buông thõng hai bên siết chặt lại.
Cô ta nhìn gương mặt quen thuộc của Ngu Vận, muốn đáp trả lại nhưng nhớ ra xung quanh toàn là ống kính máy quay. Cô ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tất nhiên, ai rồi cũng sẽ trưởng thành mà.”
Cô ta cố tình hiểu sai ý của Ngu Vận.
Ngu Vận nhếch môi, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trong thời gian cô và Tô Tiếu Tiếu lời qua tiếng lại, Giang Hoành đã gửi mấy dòng tin nhắn cho cô.
Giang Hoành: [Đúng không?]
Giang Hoành: [?]
Giang Hoành: [Đi tập duyệt rồi à?]
***
Giang Hoành: [Lúc nào anh đến sẽ gửi tin nhắn cho em.]
Ngu Vận đọc mấy dòng tin anh gửi liền một lúc, trong mắt có ý cười.
Cô không để tâm tới những ánh mắt bắn đến từ xung quanh, chuyên chú trả lời tin nhắn của anh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!