Cạm Bẫy Rung Động – Chương 6: Cậu làm gì ở đó thế?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 6/81

Trong chớp mắt, bầu không khí mập mờ trong khoang xe đã bị một câu nói của Ngu Vận phá vỡ.

Giang Hoành không nói gì nữa.

Ngu Vận nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, dằn lại khóe môi sắp sửa nhướng lên.

Cho tới khi xe lái vào bãi đậu xe trong sân, cô mới muộn màng nhận ra cơn giận nổi lên sau khi gặp Ưng Như Sương đã lặng lẽ bay biến.

Ngu Vận thoáng ngẩn người, quay sang nhìn chàng trai vẫn còn yên vị trên ghế phụ, “Xuống xe thôi.”

Hai người cùng ra khỏi xe.

Ngu Vận không hề ngần ngại bảo Giang Hoành đợi bên ngoài nhà đợi cô tìm quần áo cho anh, mà là thoải mái bảo anh vào nhà cùng mình, thậm chí còn hỏi anh thêm một câu.

“Uống nước không?”

Giang Hoành rũ mắt, đến khi liếc mắt nhìn qua đảo bếp, anh nhìn thấy chiếc cốc mà mình đã từng dùng.

Giang Hoàng ừm một tiếng, “Cảm ơn.”

Cảm nhận được một thoáng chần chừ của anh, Ngu Vận thuận theo ánh mắt anh nhìn chiếc cốc đó, cảm thấy hối hận trong giây lát.

Nhưng hỏi thì cũng hỏi rồi, cô cũng không thể nhỏ nhen đến mức không rót nước cho anh.

Sau khi rót nước cho Giang Hoành, Ngu Vận nói với vẻ mặt hờ hững, “Cậu ngồi đây một lát, tôi đi tìm quần áo.”

“…”

Giang Hoành rũ mắt nhìn cô, cắn môi dưới, “Là một chiếc áo phông.”

Nhắc đến áo phông, trong đầu Ngu Vận chợt hiện lên một đoạn ký ức.

Sau khi ý thức được chiếc áo mà Giang Hoành nói là cái nào, vẻ mặt của cô hơi gượng gạo, mang tai cũng bắt đầu ửng đỏ không thể kiểm soát.

“Áo phông?” Ngu Vận cười gượng, giả vờ mất trí nhớ, “Màu gì nhỉ?”

Ánh mắt của Giang Hoành khóa chặt lấy cô, đáp: “Màu đen.”

“… Ồ.” Ngu Vận gật đầu, “Tôi lên tầng xem đã.”

Nói xong, cô không đợi Giang Hoành phản ứng lại, phi lên tầng bằng tốc độ nhanh nhất.

Giang Hoành nhìn cô biến mất ở lối lên cầu thang một lúc lâu, bình thản uống hớp nước, lông mày kiếm nhướng lên.

***

Lên tầng rồi vào phòng, Ngu Vận loay hoay một hồi ở trong phòng quần áo, sau khi chắc chắn chiếc áo đó đã bị cô vứt đi thật, cô lập tức nhắn tin cầu cứu Dương Tri Ý.

Ngu Vận: [Đang làm gì thế, rảnh không, đến trung tâm thương mại mua một cái áo giúp mình với?”

Dương Tri Ý: [Áo gì?]

Ngu Vận: [Áo phông của hãng C.]

Dương Tri Ý: [Còn một tháng nữa là đến mùa đông rồi, cậu còn mua áo phông làm gì?]

Ngu Vận: [Đừng hỏi.]

Dương Tri Ý: [?]

Khung trò chuyện của hai người yên lặng giây lát.

Sau đó Ngu Vận lại nhận được tin nhắn của Dương Tri Ý.

Dương Tri Ý: [Để mình dùng trực giác của phụ nữ đoán xem nào, áo phông mà cậu muốn là kiểu nam hả?]

Ngu Vận hết cách, đành dùng tin nhắn thoại nói khái quát tình hình bên chỗ mình.

Dù sao Dương Tri Ý cũng biết quan hệ của cô với Giang Hoành trước đây, cô cũng không có gì để giấu với giếm cả.

Nghe tin nhắn thoại của cô xong, Dương Tri Ý lập tức gọi điện thoại cho cô.

Vừa mới bắt máy, Ngu Vận đã thấy Dương Tri Ý ở đầu bên kia hạ giọng nói: “Cái áo phông của cậu em kia, sao cậu không tìm thấy thế?”

Ngu Vận im bặt.

Dương Tri Ý chớp mắt, cố tình hỏi: “Vứt đi rồi à?”

Ngu Vận nghẹn lời, ậm ừ mấy tiếng hàm hồ.

“Cậu vứt áo phông của cậu ấy đi rồi hả?”

Ngu Vận vẫn im thin thít.

Dương Tri Ý nhướng mày, không khỏi tức cười: “Có phải cậu từng mặc chiếc áo đó của cậu ấy không?”

“…”

Ngu Vận im lặng một lúc lâu, sau đó bật ra từng chữ từng chữ qua kẽ răng: “Rốt cuộc thì cậu có thời gian mua hộ mình không?”

“Không có.” Dương Tri Ý phì cười, nói bông đùa: “Hai người các cậu chơi hăng phết nhỉ.”

Ngu Vận bỗng cảm thấy hối hận, vì sao cô lại rơi vào cảnh hoảng hốt chạy bừa rồi đưa tới tận cửa cho Dương Tri Ý giễu cợt xem trò cười thế này.

Rõ ràng cô biết cô ấy không đáng tin rồi mà.

Ngu Vận mím môi, không muốn để ý tới cô ấy nữa, “Cúp máy đây.”

“Ấy đừng.” Dương Tri Ý trêu cô: “Nói rõ ràng cho mình coi, hai người đã làm chuyện xấu gì đến mức chột dạ vứt phăng áo đi thế?”

Không đợi Ngu Vận trả lời, cô ấy đã tự đoán mò: “Áo dính phải thứ gì không thể giặt sạch à?”

“Dương Tri Ý!” Ngu Vận nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ấy.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!