Cạm Bẫy Rung Động – Chương 7: Cậu gọi được xe rồi à?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 7/81

Không khí lại một lần nữa ngưng trệ, phòng khách trở nên tĩnh lặng.

Giang Hoành vừa nói ra những lời này, những dấu vết mập mờ từng có giữa nam nữ trưởng thành như bị xé một lỗ hổng, không ngừng trào ra bên ngoài.

Đúng vậy.

Chẳng ai rõ hơn Ngu Vận, “sức ăn” của Giang Hoành lớn thế nào.

Hai người lại lặng lẽ nhìn vào mắt nhau một lần nữa.

Đột nhiên, một số cảnh tượng không chịu nghe theo điều khiển hiện lên trong đầu họ.

Những cảnh hạn chế, mập mờ, không thể diễn tả bằng lời nói.

Mỗi một hình ảnh đều có thể khiến buổi tối mưa to như trút nước này có nhịp điệu trầm bổng.

Tựa như nước mưa đang rơi vào trong một nồi nước đang sôi sùng sục, những giọt nước rơi vào đều tạo thành những bong bóng dập dềnh trong nước, sau đó nhấn chìm trong làn nước đang sôi.

Bầu không khí kỳ quặc này khiến ánh mắt của hai người như có chất kết dính.

Như thể dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Bỗng dưng, một làn gió lạnh thổi vào từ bên ngoài cửa sổ.

Những cảnh tượng phóng túng từng xảy ra ở trong đầu Ngu Vận bị thổi bay, cô hoàn hồn, cũng không lảng tránh ánh mắt của Giang Hoành, cứ thể ngẩng đầu lườm anh, “Cậu muốn dầm mưa à?”

“…”

Giang Hoành thoáng khựng người, men theo ánh mắt của cô nhìn cơn mưa lớn vẫn không ngừng đổ xuống, thu mắt lại, “Tạm thời vẫn chưa muốn.”

Ngu Vận hừ khẽ, đứng dậy nói: “Đưa bát cho tôi.”

Giang Hoành phản ứng lại, “Để tôi rửa.”

Ngu Vận ngẫm nghĩ một lát, để cho anh đi rửa.

Dù sao cũng chỉ có hai cái bát, anh thích rửa thì rửa.

Tiếng nước tràn ngập bên tai hai người.

Ngu Vận nhìn người đàn ông đang cúi đầu đứng trước bồn rửa bát.

Giang Hoành cao nên lúc rửa bát phải cúi đầu xuống khá vất vả. Sau khi đi theo Ngu Vận vào trong phòng bếp, anh đã cởi áo khoác ra, chỉ để lại chiếc áo kẻ đen trắng bên trong. Cổ áo không lớn không nhỏ, để lộ cần cổ thon dài của anh.

Dưới ánh đèn soi tỏ, làn da ở nơi đó của anh nhìn có vẻ quyến rũ, hấp dẫn người ta một cách lạ lùng.

Sau khi ý thức được suy nghĩ hoang đường của mình, Ngu Vận nhanh chóng rời mắt đi.

Tự dưng cô có chút hối hận vì đã giữ Giang Hoành ở lại ăn cơm.

Ở cùng một mái nhà với người từng kề cận da thịt với mình trong đêm khuya rất dễ xảy ra chuyện.

***

Ngu Vận đi tới một chỗ không thể nhìn thấy Giang Hoành.

Vừa mới ngồi xuống, Dương Tri Ý đã gọi điện đến.

“Alo.” Ngu Vận ngạc nhiên: “Mua được áo rồi à?”

“Không phải.” Dương Tri Ý cạn lời, “Hết hàng rồi.”

Cô ấy nói: “Chuyện mình quan tâm bây giờ là chuyện khác cơ, mưa lớn thế này, cậu có chắc là không cần mình qua nhà cậu không?”

Ngu Vận bật cười: “Mưa to mà còn bắt cậu đến nhà mình, mình có còn là người không?”

“…” Dương Tri Ý nghẹn họng, “Ý mình là, mưa to như vậy, nhà cậu sẽ không bị cúp điện chứ?”

Ngu Vận đơ ra, đột nhiên cũng có phần không chắc chắn.

Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trùm sáng chói trên trần nhà, ngập ngừng nói: “Không đến mức đó đâu nhỉ.”

“Chẳng may thì sao?” Dương Tri Ý thoáng nghĩ ngợi, nói: “Hay là mình vẫn nên đến đi, đề phòng chẳng may có gì xảy ra.”

Ngu Vận im lặng một hồi, cuối cùng vẫn từ chối: “Không cần đâu, lát nữa mình cũng đi ngủ luôn rồi, nếu có cúp điện thật thì cũng không phải chuyện gì quá to tát.”

Nghe ngữ điệu của cô, Dương Tri Ý biết cô sẽ khong thay đổi ý định của mình.

Cô ấy “ừm” một tiếng, nói: “Dù sao điện thoại của mình luôn mở, nếu cúp điện thật thì cậu gọi điện ngay cho mình nhé.”

“Mình biết rồi.” Ngu Vận cười: “Cậu về nhà chưa?”

“Vừa mới về nhà.”

Nói đến đây, cô ấy lại nhớ ra mà hỏi: “Giang Hoành đâu? Về rồi à?”

Ngu Vận: “… Vẫn chưa về.”

“?”

Dương Tri Ý “đứng hình” mấy giây mới phản ứng lại, “Xem ra tối nay dù có mất điện, cậu cũng không cần mình lắm đúng không.”

“Nói cái gì vậy không biết.”

Ngu Vận hạ giọng nói: “Không có chuyện như cậu nghĩ đâu.”

Cô không phải người thích vương vấn không dứt, kết thúc với Giang Hoành thì chính là kết thúc.

Tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối nay, chỉ đơn thuần là trùng hợp.

Dương Tri Ý khẽ tặc lưỡi, “Cho dù không có chuyện như mình nghĩ, chẳng phải tối nay Giang Hoành vẫn ở lại nhà cậu sao?”

Ngu Vận: “Ai nói vậy?”

Dương Tri Ý thở dài, tỏ vẻ bất lực nhắc nhở cô: “Cô giáo Ngu, bên ngoài vẫn mưa to, khu biệt thự nhà cậu vốn đã không tiện gọi xe, tình hình như tối nay thì càng khó hơn.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!