Cạm Bẫy Rung Động – Chương 8: Chị đến cùng bạn à?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 8/81

Khung cảnh hiện tại, hai ba câu đối thoại này dường như đều đã từng xảy ra.

Ngu Vận lơ đãng nhớ lại, mấy tháng trước, khi cô gặp lại Giang Hoành ở quán bar, họ cũng từng có cuộc đối thoại như thế này.

Ngày hôm đó, cô cũng bị Dương Tri Ý kéo đến đây.

Dương Tri Ý là một người vừa đến quán bar là có thể buông thả bản thân. Vì thế vào quán bar chưa được bao lâu, cô ấy đã cụng chén nhảy nhót với người quen. Còn Ngu Vận thì được giao cho một bartender mà cô ấy quen để ý giúp.

Vào quán bar ngồi chưa được năm phút, Ngu Vận đã từ chối mấy người đến bắt chuyện.

Thực ra hôm đó tâm trạng cô không tồi, chỉ đơn thuần không muốn uống rượu nói chuyện với đám người say mèm, đầu óc mê muội vì sắc dục.

Vì cô từ chối quá nhiều lần nên người tới bắt chuyện đã ít hơn lúc trước rất nhiều.

Ngu Vận vui vẻ vì được yên tĩnh, còn nói chuyện với bartender mấy câu.

Đang nói chuyện, chỗ trống bên cạnh lại có người không mời mà đến ngồi vào đó.

Ngu Vận liếc qua khóe mắt, không quá để ý.

Cho tới khi cô cúi đầu xem điện thoại, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Lại gặp nhau rồi.”

Cách bắt chuyện vừa cũ vừa quen, Ngu Vận chẳng buồn nhìn đối phương lấy một cái.

Người nọ cũng chẳng tiếp cận nữa.

Khi bartender nói chuyện với anh, Ngu Vận nghe giọng nói quen quen mới ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Hoành, cô đã ngẩn người giây lát.

Trong tiếng nhạc ở quán bar nghe như muốn điếc tai, tạp âm vang lên bên tai bọn họ.

Ánh đèn nhiều màu sặc sỡ lấp lóe trên đỉnh đầu họ, cực kỳ chói mắt. Nhưng họ như đang đọ sức với nhau, chẳng ai rời mắt khỏi người đối phương.

Dùng dằng không biết bao lâu.

Khi Ngu Vận ngửi được mùi rượu và mùi gỗ đàn nồng nàn, Giang Hoành nghiêng người ghé đầu lại gần cô, giọng anh như ly rượu hoa quả mà bartender giới thiệu cho cô, ngọt ngào hòa quyện, nhưng lại làm người ta không thể kháng cự.

Ánh mắt của anh rơi trên người cô, hỏi: “Cổ họng khó chịu à?”

“…”

Ngu Vận nhìn vào đôi mắt đen láy ngời sáng của anh, hơi đưa mắt lên trên, nhìn miếng dán urgo đáng yêu ở đuôi lông mày của anh.

Nhận ra sự chú ý của cô, Giang Hoàng nhấc tay chạm vào miếng dán, tiện tay gỡ xuống.

Miếng dán vừa được gỡ xuống, vết thương vẫn còn đỏ ở đuôi lông mày của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.

Ngu Vận nhìn một lúc, đáp lại câu hỏi trước đó của anh.

“Sao cậu lại ở đây?”

Giang Hoàng gấp nhỏ miếng dán vừa gỡ xuống, bỏ vào trong chiếc gạt tàn ở trên quầy bar, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có mấy phần ngả ngớn, giống y như buổi tối cắm trại trên đỉnh núi, anh cố tình hỏi cô có muốn thử hay không.

“Tìm người.”

Khi anh nói hai chữ này, anh vẫn đang nhìn cô.

Ngu Vận gật đầu.

Giang Hoành lịch sự hỏi lại cô: “Còn chị thì sao?”

Ca sĩ làm việc ở quán bar đang hát một bài tình ca tình tứ, lời bài hát có sức khơi gợi cảnh tượng.

Ngu Vận nhìn người bên cạnh, đôi mắt cong cong, dịu giọng nói: “Chờ người.”

Bọn họ đều đang “chờ người”.

Hai người yên lặng ngồi đó hơn nửa tiếng.

Giang Hoàng liếc sang cô, “Người mà chị đợi đã tới chưa?”

Ngu Vận chỉ cười mà không nói.

Một lát sau, cô đi vào phòng vệ sinh.

Lúc ra ngoài, vừa ngước mắt lên cô đã nhìn thấy người đứng tựa vào tường với dáng vẻ biếng nhác.

Cô dừng bước, còn chưa kịp lên tiếng, hai người đã nghe thấy cuộc đối thoại tình tứ của cặp nam nữ tới quán bar tìm cảm giác kích thích.

Rất rõ ràng, Giang Hoành cũng nghe thấy rồi…

Ánh mắt nồng nhiệt của anh khóa chặt Ngu Vận, khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhạt, đi về phía cô.

Giang Hoành chưa lên tiếng, Ngu Vận đã mở lời trước: “Miếng dán cá nhân là cô gái nào đưa cho cậu sao?”

“…” Nét cười trên mặt Giang Hoành đậm hơn đôi chút, anh cúi xuống ghé vào tai cô, nói khẽ khàng: “Cháu gái đưa cho.”

-

Ca sĩ quán bar đột nhiên đổi sang hát bài hát tiếng Anh.

Ngu Vận sực tỉnh nhìn người đang đứng chếch trước mặt mình.

Ánh mắt của hai người giao nhau một thoáng ngắn ngủi.

Rõ ràng Giang Hoành cũng nghĩ đến lần hai người gặp lại ở nơi này.

Không khí yên lặng chốc lát.

Giang Hoành hỏi cô: “Chị đến cùng bạn à?”

Ngu Vận trả lời thật lòng: “Đến cùng chị gái của Dương Úc, còn cậu thì sao?”

Giang Hoành chỉ ra đằng sau, ở một phía khác có một cậu trai cũng có vẻ ngoài nổi bật như thế đang nhìn về phía bọn họ.

Nhận ra ánh mắt của Ngu Vận, cậu ta cười ha ha vẫy tay với Ngu Vận.

Ngu Vận khựng lại, “Bạn đại học à?”

“Không phải.” Giang Hoành thấp giọng nói: “Chắc là chị từng gặp cậu ấy rồi.”

Anh nhắc cho Ngu Vận nhớ: “Lần trước tôi đến đây, cậu ấy cũng có mặt.”

Cái lần gặp Ngu Vận, là anh bị Triệu Hoài Nam kéo đến quán bar.

Trái lại Ngu Vận không có ấn tượng về chuyện này.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!