Cạm Bẫy Rung Động – Chương 9: Cậu cảm thấy thế nào?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 9/81
Đầu đông, gió lạnh cuốn tới rét buốt.
Tóc Ngu Vận bị thổi rối bời, vài sợi tóc dính vào cánh môi đỏ mọng và mềm mại của cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô trông hấp dẫn lạ thường.
Giang Hoành tập trung nhìn cô, nghe thế, anh bỗng phì cười.
Anh nhìn xuống, dừng tại đôi môi đang đóng mở của cô.
Môi của Ngu Vận là kiểu môi cánh hoa chuẩn, khóe miệng hơi cong lên, mang đến vẻ ngọt ngào và đáng yêu.
“Sao không nói gì thế?” Ngu Vận không còn tránh né ánh nhìn của anh nữa, đuôi mày khẽ nhướng: “Cậu không muốn quay về trường à?”
Giang Hoành ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời: “Trường bọn tôi cuối tuần không kiểm tra.”
Ngu Vận lườm anh, cảm thấy anh đang buông lời cạnh khóe mình.
Cô “à” lên, đang định tiếp lời thì Dương Tri Ý gọi tới.
Ban nãy ở quán bar, thấy cô định đi qua chỗ Giang Hoành và Ô Tịnh, hai người kia như bị ma đuổi, vội vã bỏ lại một câu ra ngoài kiếm đồ ăn, rồi chạy mất dạng.
Bây giờ gọi điện thoại, chẳng lẽ mấy đứa này đã ăn no rồi à.
Ngu Vận bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng cười hì hì của Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao: “Đến đâu rồi?”
“Cửa quán bar.”
Cô vén mấy lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai, vừa thoáng liếc qua cái bóng in dưới đất của hai người.
Giang Hoành bước đến gần cô hơn đôi chút để bóng của anh và cô chồng lên nhau, không một khoảng cách.
Dương Tri Ý nhíu mày, không mảy may áy náy: “Nhanh vậy đã giành được cậu em Giang Hoành từ tay Ô Tịnh rồi cơ á?”
Cô ấy tán dương: “Ghê, ghê thật đó nha.”
“…”
Ngu Vận im lặng: “Cậu đừng nói như kiểu Ô Tịnh hung ác lắm ấy.”
“Không phải là hung ác.” Dương Tri Ý cải chính: “Là chuyện ai cũng hiểu, Ô Tịnh vừa ý cậu đẹp trai đó, đâu dễ dàng để cậu ấy trốn khỏi lòng bàn tay chị ta.”
Không phải Dương Tri Ý nói quá, mà đây là hành động thường ngày của Ô Tịnh.
Dĩ nhiên, trong tình hình huống là một người sẵn lòng cho, còn một kẻ sẵn lòng nhận.
Ngoại hình Ô Tịnh khá đẹp, thân hình đẫy đà, có phong cách riêng biệt.
Quan trọng hơn là chị ta vừa có tiền vừa có duyên.
Dù định nghĩa về duyên này rất rộng nhưng cậu trai nào từng qua lại với chị ta chưa hề chê bai chị ta không tốt.
Từ lâu, Ngu Vận đã nghe khá nhiều chuyện kể về Ô Tịnh.
Tuy đa số mọi người rất khinh thường hành động vừa mê trai, vừa cậy thế ức hiếp người khác của Ô Tịnh nhưng Ngu Vận không nghĩ vậy. Đổi vị trí nghĩ thử, đàn ông bốn năm mươi tuổi còn có thể yêu đương với mấy cô gái trẻ ngoài đôi mươi, huống hồ năm nay Ô Tịnh mới ba mươi lăm, sao không thể tìm một em trai hơn hai mươi tuổi chứ?
Cô cũng rất tán thưởng tư tưởng hưởng lạc đúng thời của Ô Tịnh.
Im lặng chốc lát, Ngu Vận không thảo luận nhiều với Dương Tri Ý về chủ đề này nữa. Cô nhìn quanh một vòng: “Các cậu đang ở đâu?”
“Ở quán nướng gần đây, cậu có đến không?”
Ngu Vận: “Mình không đói.”
Dương Tri Ý nghẹn lời, không tin cô không nghe ra ý của mình. Cô ấy bèn nghiến răng nói một cách thành khẩn: “Cậu rất thông minh, chắc chắn biết mình hỏi cậu như thế không phải thật sự muốn bảo cậu tới ăn đồ nướng đâu nhỉ.” Cô ấy cười hí hí, nói như tên trộm: “Cậu dẫn cậu em Giang Hoành tới đây nha, dù gì cũng có quen biết mà.”
Ngu Vận cũng biết hai người đó đang có ý định này.
Lúc nãy ở quán bar, hai người này cứ một mực tỏ ra hối tiếc vì cô để Giang Hoành rời đi quá sớm, vả lại quầy rượu lại quá ồn ào, nên không thể trò chuyện mấy với Giang Hoành.
Lẽ ra cô định từ chối, nhưng nhìn hai cái bóng đang chồng lên nhau, cô lại đổi ý: “Mình hỏi cậu ấy đã.”
Cúp điện thoại, Ngu Vận quay sang.
Cô còn chưa kịp hỏi, Giang Hoành đã mở lời trước: “Tôi sao cũng được.”
Anh nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
Không phải anh cố ý, chỉ do đứng khá gần, âm thanh từ loa lọt vào tai anh, bởi vậy anh không làm lơ được.
Ngu Vận: “…”
Cô trầm ngâm một lát: “Vậy đi thôi.”
Cô rất hiểu hai cô bạn kia, nếu hôm nay không đưa Giang Hoành qua đó thì cô sẽ bị họ làm phiền không ngừng cho xem.
-
Nơi Dương Tri Ý và Kiều Diệc Dao ăn đồ nướng quả thật không xa quán bar.
Buổi tối Ngu Vận không uống rượu nên cô lái xe qua. Năm phút sau, xe đã đến nơi.
Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy hai người kia đang cố gắng vẫy tay với mình.
Ngu Vận chợt hối hận vì đã đưa ra quyết định này.
Cô thở dài, lẩm nhẩm: “Bây giờ bỏ đi còn kịp không nhỉ?”
Nghe cô thì thầm, mắt Giang Hoành ánh lên ý cười, anh quay qua nhìn cô: “Nếu chị muốn thì vẫn kịp đấy.”
Ngu Vận liếc anh: “Thôi.”
Cô cười đùa: “Tối nay, nếu hai người kia không ăn khuya với cậu thì bọn họ ngủ không ngon đâu.”
Giang Hoành hơi khựng lại, nhìn chằm chằm cô, hàng mi rung rung của cô, rồi bật cười hỏi: “Vậy còn chị?”
Giống như đây chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên mà thôi.
Ngu Vận cho rằng câu trả lời của cô cũng chẳng quan trọng gì với Giang Hoành.
Ngẫm nghĩ, cô nhướng mắt: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Cô trả vấn đề lại cho anh.
Giang Hoành mỉm cười, trả lời không theo lẽ thường: “Tôi nghĩ là không.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!