Dữ Quân Cộng Đoạ – Chương 76: Quan tài

Dữ Quân Cộng Đoạ · Chương 76/82

"Nàng một đi há về, ta sau lưng nàng thổ huyết."

"Đêm đêm ta há dám ngủ. Nhắm mắt là bóng lưng nàng rời đi..."

"Ba năm! Hồn ma nàng từng khắc từng khắc thảy đương giết ta, cứ cần nàng lúc ấy ra tay tựa vậy gì?"

Tạ Kỵ Liên từng bước áp sát, buông tới cuối, oan ức mím đôi môi run, ánh nhìn lệ đỏ ngầu, tựa bàn ủi nhìn Từ Xảo Tê, dường như cốt khắc trèo thân nàng dấu thì hận oán.

Vẻ Từ Xảo Tê đã đổi.

Chẳng vẫn ngây thơ tròn trịa tựa ba năm trước. Giữa mày thoáng mệt mỏi. Cằm nhọn. Tóc mai bên tai rối bay. Nàng thẳng eo bồng đứa trẻ. Tựa một khóm phù dung nước trong, xa cách lạnh lẽo.

"Đồ điên, ngươi cốt chết hay há liên quan gì tới ta?" Từ Xảo Tê quẳng y một câu, nghiêng kẻ quay bước vỗ ru An An trong thâm tâm, chẳng cho Tạ Kỵ Liên ánh nhìn.

Tim nàng tức đến đau. Hễ không e An An giờ đã lắng hiểu lời tệ, lo nó học men, nàng thấp cao cũng cần mắng Tạ Kỵ Liên một câu cớ không mất sớm hơn! Hại nàng uổng phí mong đợi những năm này.

"Há liên quan tới nàng?" Tạ Kỵ Liên đuổi đến trước mặt nàng, bẻ vai nàng cưỡng ép Từ Xảo Tê nhìn mình.

"Ta chết nàng cũng há quan tâm cần há? Ta chết nàng cũng há quan tâm cần há?"

"Cút!"

Vai Từ Xảo Tê vặn một chiếc muốn giũ tay y, song Tạ Kỵ Liên không buông, một tay siết vai nàng, một tay siết chặt cánh tay nàng.

Chẳng thể nữa bị bỏ, nàng chớ hòng.

Tùy An phát giác sự cứng đờ thuộc hai kẻ, miệng há khóc tới tối đa, ngón tay duy cổ mình.

"Mẹ, An An nhức, đây nhức."

Từ Xảo Tê trong khoảnh khắc bỏ qua Tạ Kỵ Liên, đầu ngón thì cổ áo Tùy An kiểm: "Tựa vậy gì vậy? Tựa vậy gì nữa nhức?"

"Hắn bóp An An, nhức lắm đỗi."

Ngón nhỏ Tùy An chỉ Tạ Kỵ Liên, cái óc khóc toát mồ hôi đáng yêu áp má Từ Xảo Tê.

Đôi mắt Tạ Kỵ Liên chốc lát lạnh ngắt.

Tiểu súc sinh ấy buông dối. Nó căn bản chẳng rõ đau là gì, miệng chẳng nói ra chỉ để Từ Xảo Tê xót thôi.

Song mẹ con rốt cuộc chính mẹ con. Nó từng khóc một cái, lòng Từ Xảo Tê lại thắt một chiếc.

Phía trên cổ An An có dấu tím xanh. Vừa một đêm. Chúng rốt cuộc vừa làm gì cùng nó??

Lòng Từ Xảo Tê như tro chết: "Tạ Kỵ Liên, Tùy An là xương thịt thân sinh của ngươi có hay há! Ngươi ra tay độc với nó?!"

"Há có... Trẻ con dặn bậy."

"An An cứ chưa từng dặn bậy!"

Từ Xảo Tê đẩy mạnh Tạ Kỵ Liên, ôm An An ngồi trèo ghế thấp, vén ống tay ống quần nó, từng chỗ kiểm đứa trẻ vẫn thương gì khác không.

Cử duy ấy thuộc nàng như lá rớt hồ. Chẳng tiếng. Cực mỏng cực bé. Nhưng sóng vừa lan, chiếm đầy toàn hồ.

Hai cánh tay Tạ Kỵ Liên hơi tê, thoáng không dám tin.

Từ Xảo Tê không bồng con trai bước thẳng?

Nàng ngồi xuống, tọa trên ghế cũ chúng từng má sát tóc kề.

Trong chốc lát, ghen tị, oán hận, điên cuồng hoàn toàn lắng xuống. Từ Xảo Tê trước mặt tựa một giấc mộng tuyệt mỹ, một thoáng là mang thể thổi tan.

"Xảo Tê..." Y giọng dịu hô nàng, bên ghế thấp chậm ngồi xổm ngẩng đăm nàng.

Từ Xảo Tê rủ mí, cánh tay che An An.

"Ta thấu. Duy cần tới đoạn, ngươi sẽ há để ta rời đi nữa."

Đạp ánh trăng, nàng vượt Trường Giang nữa thúc xe ngựa, mấy phen sóng gió vừa về tới cửa Ô Y Hạng. Lần này một đến, nàng chẳng dễ thoát thân nữa.

Song Từ Xảo Tê phải đến, chẳng chỉ vì An An.

Nàng ngẩng mắt, tựa đã quyết tâm nhìn Tạ Kỵ Liên.

"Ta có thể ở nữa, song Tạ gia các ngươi cần thưa ứng ta một việc."

"Thả các dân chúng các ngươi cưỡng cướp ở các nơi ra, để chúng về nhà."

Từ Xảo Tê giao Tùy An cho thị nữ, dặn chúng đẩy nó tắm rửa thay áo, mình chờ ngoài phòng tắm.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!