Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 22: Tâm sự với Bối Hằng
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 22/96
Nguyễn Tư Trừng dự định sẽ tâm sự cởi mở với Bối Hằng, nói chuyện cho tử tế. Cô là CEO của công ty, là sếp của Bối Hằng, đã biết cấp dưới này đang chịu áp lực rất lớn, tinh thần sa sút, dù bản thân cô cũng không khá hơn Bối Hằng là bao, nhưng vẫn phải an ủi và giải quyết vấn đề, giả vờ không biết tuyệt đối không phải là một người lãnh đạo tốt.
Cô đã gửi lời mời cho Bối Hằng, hẹn thời gian.
Không ngờ, trong cuộc họp 1 vs 1, Nguyễn Tư Trừng còn chưa kịp nói gì, Bối Hằng đã ủ rũ nói trước: “Tư Trừng... Y tế Tư Hằng không thể gánh vác được nữa rồi.”
“Đừng nói lung tung.”
“Thật đấy, chị cứ tính toán đi, chúng ta đã bị kẹt ba tháng rồi...” Bối Hằng nói, “‘Chẩn đoán tim’ là phần cốt lõi của sản phẩm, điểm bán hàng độc đáo, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì cả!!! Nói một cách lạc quan, một tháng sau mới mò được hướng nghiên cứu chính xác... Vậy thì cũng phải mất một năm mới có thể thực sự tạo ra sản phẩm phải không??? Còn nhanh đấy!!! Y tế Tư Hằng 11 tháng đã đốt 1600 vạn, bây giờ vốn đầu tư chỉ còn khoảng 800 vạn, chỉ có thể trụ thêm nửa năm nữa, tức là trước khi sản phẩm ra mắt, công ty sẽ hết tiền!!! Em đã tham khảo qua, các công ty đầu tư vòng A đều cần có sản phẩm demo. Nhưng mà, 4 tháng, không, thậm chí chưa đầy 4 tháng - chị còn phải dành ít nhất một tháng để đi đàm phán, còn 3 tháng để viết thuật toán, thử nghiệm sơ bộ, sửa bug, thiết kế phần cứng, sản xuất mẫu... Không thể nào, mission impossible, viết thuật toán và thiết kế phần cứng cùng lúc cũng không thể. Hơn nữa, chẩn đoán vùng bụng cũng có không ít vấn đề, dữ liệu bệnh nhân cũng chưa có manh mối gì, chỉ có một bệnh viện nhi đồng đồng ý hợp tác bước đầu!!!”
“Có thể đấy.” Nguyễn Tư Trừng nói, “800 vạn không chỉ đủ cho nửa năm. Lúc mới thành lập là tốn kém nhất, bây giờ một tháng chưa đến 100 vạn, chỉ trả lương, tiền nước, tiền điện, tiền thuê nhà và máy chủ các thứ. Chúng ta cứ nhanh chóng, vẫn có hy vọng. Thực sự không được thì hai chúng ta không nhận lương, tôi còn có thể bỏ thêm vào, trụ thêm được một, hai tháng, cộng lại cũng đủ một năm để cho cậu hoàn thành dự án này.”
Nguyễn Tư Trừng đã đi làm được bốn năm, hơn nữa trong bảy năm học đại học và sau đại học, cô luôn đi thực tập, đã tích cóp được vài chục vạn. Cô mua nhà vào năm 2011, khi đó giá nhà còn chưa quá đắt, hai phòng ngủ, một phòng khách, 70m2 giá 200 vạn. Điều kiện gia đình cô ở tỉnh J cũng được coi là khá giả, bố mẹ lại tiết kiệm, đã lấy hết tiền tiết kiệm để trả trước 40%, vay 60%, lại thay cô trả nợ.
Lúc đó mọi người đều nói giá nhà Vân Kinh sẽ tăng vọt, mà Nguyễn Tư Trừng thì đã được miễn thi vào Đại học P, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ ở lại làm việc, vì vậy bố mẹ cô đã dứt khoát mua nhà, vài tháng sau thì người không có hộ khẩu không được mua nhà nữa. Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Tư Trừng muốn tự trả tiền nhà, bố mẹ cô kiên quyết không đồng ý, quả thực chiều cô lên tận trời, cũng chính vì vậy, cô không thuê nhà cũng không trả nợ, nên cũng khá rủng rỉnh tiền.
Bối Hằng trả lời: “Không thể trông chờ, không kịp đâu. Một năm vừa kịp thời hạn, chẳng khác nào đánh bạc. Sao chúng ta không đi Macao, tỷ lệ thắng còn cao hơn.” Dừng lại một chút, “Tư Trừng, em sắp gục mất rồi! Nửa năm nay rụng tóc còn nhiều hơn cả 26 năm trước! Phía sau đầu này sắp hói rồi. Sếp Thiệu, sếp Vương ép em, chị cũng ép em, một đám cấp dưới ép em, đến cả giám đốc marketing cũng ép em! Chị có biết không, em đi làm cứ giật bắn mình, nhìn thấy ai cũng giật mình, sợ nhất là có người hỏi em về tiến độ, bởi vì căn bản không có tiến độ! Em cũng luôn cố gắng rồi, tối về nhà làm đến hai giờ sáng, một ngày nằm nhiều nhất 6 tiếng, nhưng ai quan tâm? Trước đây gặp vấn đề gì cũng có sếp để bàn bạc, nhưng bây giờ... Đừng giận nhé, nói thật lòng, về mặt kỹ thuật, sếp còn không bằng em. Ăn không ngon ngủ không yên, sống thế này là thế nào.”
“Bối Hằng,” Nguyễn Tư Trừng nói, “cậu áp lực quá lớn rồi.”
“Tư Trừng,” Bối Hằng vô cùng đau khổ, dùng tay che mặt xoa xoa, “Vùng ngực này, ý tưởng ban đầu là do Tiền Nạp đưa ra, trước đó cũng là Tiền Nạp suy nghĩ về toàn bộ khung, em đều không động vào! Tiền Nạp ở Bành Phái từng tiếp xúc với tim, nhưng em thì không! Bỗng dưng bắt em tiếp quản, em take không nổi! Em thực sự hiểu thuật toán, nhưng em không hiểu tim! Ba tháng nay sách em đọc cao cả hơn cả người, nhưng vẫn quá chậm... Quá chậm rồi... Hơn nữa, kỹ thuật của em trong số những người cùng tuổi cũng coi là không tệ, nhưng mà... Nhưng mà cũng thật sự chưa đến mức thiên tài. Thứ này thực sự quá khó... Em biết, khó mới có thể có hàng rào công nghệ, nhưng bản thân mình cũng bị chặn! Người khác không biết, nhưng bản thân mình cũng không biết! Tư Trừng, là do năng lực của em không đủ mới đến nông nỗi này. Đã trì hoãn ba tháng, bây giờ còn một năm, em... không nghĩ là mình có thể làm được. Cho dù có thể làm được, thì áp lực này cũng không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.”
“...”
“Em không hối hận khi đuổi Tiền Nạp đi. Dù sao anh ấy cũng đã vi phạm pháp luật, hơn nữa còn không cho là như vậy, sau này cũng sẽ kiên trì theo style đó. Khởi nghiệp thất bại thì thất bại thôi, em không muốn ngồi tù theo.” Bối Hằng là nhân viên điển hình của Bành Phái, lời nói thường kèm theo tiếng Anh.
“...”
“Nhưng mà, dạo gần đây em thường cảm thấy khởi nghiệp là một sai lầm. Trước đây ở ‘Ba gã khổng lồ’ cũng là một quản lý, nói ra cũng có mặt mũi, bây giờ tự mình khởi nghiệp, làm người sáng lập, mọi người đều cho rằng là vớ vẩn, không bằng cấp, không năng lực, gọi là thanh niên mơ mộng, không bằng làm Taobao, kinh doanh trên mạng.”
“Đừng như vậy,” Nguyễn Tư Trừng nói, “Thế thì chúng ta lại tuyển thêm người đi. Tuyển một người tương đối hiểu lĩnh vực này, làm giám đốc, áp lực của cậu sẽ giảm bớt, cậu sẽ không nghĩ nhiều như vậy nữa.”
“Càng không đáng tin cậy.” Bối Hằng nói, “Thứ nhất, cả nước có mấy người hiểu? Chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể tuyển được? Thứ hai, anh ta có thể đảm bảo hoàn thành trong một năm không? Nếu không làm được thì vẫn là toi. Thứ ba, anh ta có bản lĩnh đó thì sẽ chịu làm cấp dưới cho em sao? Em có thể hold được không? Đến lúc đó công việc của em có thể sẽ nhiều hơn, phiền hơn! Thứ tư, áp lực từ phía trên... Vẫn là một chuyện. Làm không được, mọi người vẫn sẽ bức em nghĩ cách giải quyết vấn đề, dù sao cũng là CTO, người chịu trách nhiệm cao nhất. À, có thể cũng sẽ ép anh ta, hai bên cùng ép nhau.”
Nguyễn Tư Trừng cũng từng bước hóa giải: “Điểm thứ nhất, thứ hai, đúng là, một năm, có thể làm được, cũng có thể không làm được, nhưng đây chính là rủi ro mà chúng ta khởi nghiệp cần phải đối mặt mà, kiếm được, kiếm được nhiều, thua lỗ, thua lỗ nhiều. Sản phẩm nào có thể đảm bảo thành công 100% chứ? Điểm thứ ba, tôi là CEO sẽ phối hợp. Điểm thứ tư, Bối Hằng, trước tiên cậu hãy điều chỉnh tâm lý. Bây giờ dự án tiến triển không thuận lợi, nhưng khi mọi thứ có chuyển biến, tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn.” -
“Vấn đề then chốt là,” Bối Hằng dừng lại một chút, nói, “Theo em thấy, tỷ lệ thành công đã rất thấp rồi. Một năm, em làm không được, người khác cũng làm không được. Khả năng trước là 99%, khả năng sau là 98%, mà em còn phải tiếp tục chịu đựng áp lực trong một năm. Có tiến triển thì phải chịu đựng, không có tiến triển cũng phải chịu đựng, dù sao thì thời hạn ‘một năm’ cũng đang kề cận! Em không cho rằng việc tuyển giám đốc có thể giải quyết được vấn đề căn bản.”
“Bối Hằng...” Nguyễn Tư Trừng cuối cùng cũng hỏi, “cậu muốn thế nào?”
“Tư Trừng, bỏ cuộc đi.” Bối Hằng vẻ mặt khổ tâm, “Thay vì lãng phí một năm như vậy, chúng ta không bằng quay lại công ty lớn kiếm thêm chút tiền. Bây giờ khởi nghiệp, lương của hai chúng ta chỉ bằng một nửa so với trước đây. Hơn nữa, trong một năm lãng phí này, chúng ta còn phải chật vật, áp lực hơn cả đời. Để làm gì chứ. Chị là con gái, lại còn là một mỹ nữ, tin em đi, làm thêm một năm nữa chị sẽ già đi mười tuổi. Tóc không còn, da dẻ kém, khó lấy chồng, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì... Biết đâu lại mất hết tiền, có ý nghĩa gì chứ? Qua năm nay, chị cũng 29 tuổi rồi. Con gái 28, 29, 30 tuổi hoàn toàn khác nhau.”
Nguyễn Tư Trừng hít một hơi thật sâu: “Cậu không muốn làm nữa?”
Bối Hằng do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu thẳng thắn: “Đúng vậy. Tư Trừng, chúng ta đi tìm sếp Thiệu sếp Vương thanh toán đi. Bây giờ thất bại, sếp Thiệu vẫn có thể lấy lại 800 vạn, chúng ta lại đem đồ đạc trong công ty bán đi bán đi, cũng có thể thu lại được 100 vạn, để anh ấy lấy lại một nửa vốn. Còn những thứ khó bán, máy tính gì đó, chúng ta tự chia nhau.” Chia nhau, cũng coi như không bị thiệt thòi.
Bối Hằng vẫn thương lượng tử tế với Nguyễn Tư Trừng.
“...”
Đóng cửa???
Bối Hằng hỏi: “Thế nào?”
“Không,” Nguyễn Tư Trừng không chút do dự từ chối, “Tôi tuyệt đối sẽ không thanh lý công ty, đừng hòng. Tôi không cho rằng đã đến nước đó, hơn nữa, cho dù có thật sự đến nước đó, tôi cũng nhất định sẽ kiên trì đến giây cuối cùng.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!