Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 23: Con đường thứ nhất
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 23/96
Một tháng tiếp theo, Bối Hằng tiếp tục suy nghĩ theo con đường thứ nhất của Thiệu Quân Lý.
Thật ra cũng có chút thu hoạch.
Ví dụ, dựa trên khảo sát 100.000 hình ảnh của 100 bệnh nhân tại bệnh viện nhi, trong 30.000 điểm dữ liệu của mỗi lần chụp cộng hưởng từ tim, dựa trên kỹ thuật chụp cắt lớp pha, họ đã trích xuất được các đặc điểm chính của chụp mạch vành bệnh mạch vành. Họ cũng phát hiện ra rằng, dựa trên điện tâm đồ 3D, AI cũng có thể chẩn đoán chính xác các bệnh như tắc động mạch, thiếu máu cơ tim, rung nhĩ, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim, đồng thời định vị chính xác, mà điện tâm đồ là không xâm lấn.
Tuy nhiên, bước này chỉ là bắt đầu, vẫn còn nhiều vấn đề cần mọi người giải quyết.
Vì có ý tưởng nhưng không có nhiều ý tưởng, trong thời gian đó, liên tục có người hỏi Bối Hằng “cái này tiếp theo phải làm thế nào”, “cái kia tiếp theo phải làm thế nào”, Bối Hằng liền tra cứu, suy nghĩ, vô cùng tiều tụy.
Cậu vội vàng, ngày nào cũng tăng ca, cơ bản đều là về nhà vào lúc nửa đêm.
Bối Hằng bắt đầu hút thuốc, hơn nữa một ngày ít nhất một bao. Công ty cấm hút thuốc, phải ra ngoài, cậu liền trốn trong cầu thang. Có nhiều lần, Nguyễn Tư Trừng đẩy cửa thoát hiểm, đều có thể nhìn thấy tia lửa màu đỏ lóe lên trong bóng tối. Bối Hằng cũng không bật đèn cảm ứng, cứ thế dựa vào tường, hút thuốc, nhả khói cuồn cuộn.
Đến tháng 6, tiến độ không như mong đợi.
Nguyễn Tư Trừng do dự, giằng xé, nhưng vẫn thực hiện công việc CEO của mình, 1vs1 cùng Bối Hằng, cố gắng giữ thái độ hòa nhã, hỏi thăm tình hình tiến độ, xin kế hoạch tương lai, khéo léo hỏi xem có thể tăng tốc hay không, có cần cô giúp đỡ hay không.
Bối Hằng lại nói: “Tư Trừng, em vẫn muốn đi.”
“...”
“Chị bảo quản lý nhân sự tuyển dụng CTO đi.”
“...” Nguyễn Tư Trừng nhẹ nhàng nói: “Tại sao vậy? Chẩn đoán ngực bây giờ không phải đã nhìn thấy hy vọng rồi sao?”
Cô vốn tưởng rằng, sau khi vượt qua nút thắt cổ chai, Bối Hằng sẽ giống như lúc ban đầu.
Bối Hằng lại xoa xoa mặt, tiếng kêu răng rắc khiến người ta kinh hãi. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, tóc mái dựng đứng: “Tư Trừng, mỗi ngày như thế này em không muốn làm thêm một ngày nào nữa!”
“...”
“Em đã nghĩ kỹ rồi. Y tế Tư Hằng thành công hay thất bại, em đều không muốn làm thêm một ngày nào nữa! Em ghét áp lực còn hơn cả thích thành công!”
“Bối Hằng...”
“Tiếp tục như vậy sẽ phát điên mất! Tư Trừng, Cam Lớn, chị biết không, dạo này em đang nghiên cứu bệnh tim, xem rất nhiều bệnh án, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp... Còn có sốc tim, tử vong do tim... Rất nhiều người vì quá lao lực! Em cũng rất sợ. Cứ làm thế này, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không biết đến ngày nào cũng qua đời. Con người, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Người sáng lập ‘Y tế Tư Hằng’ chết sớm, nghe thật buồn cười.”
“Bối Hằng...”
“Em đã nghĩ kỹ rồi, khởi nghiệp thành công thì sao? Nói là vì lợi ích sao? Em không có yêu cầu cao về vật chất. IT nam, trạch nam, một cái mạng là đủ sống rồi. Em ở Bành Phái thu nhập một năm là 60 vạn cộng thêm tiền thưởng và cổ phiếu của công ty. Hơn nữa vừa mới lên cấp 6, làm thêm một năm có thể tăng lên 72 vạn, đủ tiêu rồi. Cho dù là ở Vân Kinh, thu nhập này cũng có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp. Nhưng nếu khởi nghiệp, thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể yêu đương.”
“...” Nguyễn Tư Trừng không biết, Bối Hằng đang suy nghĩ lý trí hay đang tìm lý do để trốn tránh.
“Hơn nữa, muốn có tiền cũng phải có được. Thỏa thuận đầu tư vòng thiên thần đã ghi, trước khi Y tế Tư Hằng niêm yết, sáp nhập, người sáng lập không được bán cổ phần công ty. Vì vậy, muốn chuyển cổ phần thành tiền chỉ có hai con đường - công ty niêm yết và bị thu mua. Công ty niêm yết... Thật nhảm nhí. Nói bị thu mua thì còn có khả năng, nhưng cũng rất khó để kỳ vọng cao, có rất nhiều công ty AI...”
Lúc đầu, Thiệu Quân Lý không so đo về vấn đề “12%” cổ phần, 12% thì 12%, nhưng đối với một số điều khoản khác, anh đã sửa đổi một cách mạnh mẽ. Trong phần “người sáng lập chuyển nhượng cổ phần”, anh đã thêm tổng cộng hai điều khoản, trong đó điều khoản thứ hai là “trước khi Y tế Tư Hằng niêm yết, sáp nhập người sáng lập không được bán cổ phần công ty”. Điều khoản này cũng dễ hiểu. Đầu tư thực chất là đầu tư vào con người. Nếu người sáng lập bán cổ phần, kiếm được tiền rồi, chắc chắn sẽ vỗ mông về nhà an hưởng tuổi già, ai sẽ điều hành công ty? Ngay cả khi muốn tiếp tục làm việc, có thể cũng sẽ mất đi ý chí tiến thủ. Điều khoản này đối với đội ngũ sáng lập là không thành công thì thành nhân.
Nghe Bối Hằng phân tích về “sáp nhập”, Nguyễn Tư Trừng lại bình tĩnh nói: “Tôi không định bán công ty. Dương Thanh, Ái Vị, Bành Phái, ai muốn mua tôi cũng không bán.”
“Chị, trong thỏa thuận đầu tư có điều khoản quyền bán. Chỉ cần đạt được một số điều kiện nhất định... hình như là vượt quá số cổ đông đồng ý, không dưới giá bao nhiêu, nhà đầu tư có thể cưỡng chế bán Y tế Tư Hằng.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!