Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 60: Hồ sơ LinkedIn

Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 60/96

Một chuỗi câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Nguyễn Tư Trừng.

Cô truy cập vào mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn và tìm kiếm trang cá nhân của Trần Nhất Phi. Tại đây, cô phát hiện một điều đáng nghi: hai mục “Công ty” và “Chức vụ” đều để trống. Chỉ có thông tin về công ty trước đây là Y tế Tư Hằng được hiển thị, thời gian làm việc từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020.

Kỳ lạ... Anh ta không thể không có việc làm. Nếu đã cập nhật trạng thái cá nhân, cho thấy đã rời Tư Hằng, tại sao không ghi rõ công ty và chức vụ mới?

Hiện tại, nghi ngờ lớn nhất đang dồn về phía cựu CTO. Có thể cô đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi thấy sản phẩm tương tự xuất hiện trên thị trường, cô không thể không hoài nghi. Trong những năm gần đây, chỉ có Tiền Nạp, bản thân cô, Bối Hằng, Trần Nhất Phi và Diệp Phượng Mao là những người nắm rõ toàn bộ thuật toán của Tư Hằng Cấp cứu.

Tiền Nạp và Bối Hằng đã rời đi từ lâu và không thể biết nhiều thông tin như vậy. Do đó, chỉ có Trần Nhất Phi hoặc Diệp Phượng Mao mới có khả năng thực hiện điều này. Nguyễn Tư Trừng trong lòng hy vọng mình không phải là kẻ tiểu nhân hẹp hòi, nhưng cô vẫn cần phải xác minh một cách cẩn thận.

Nguyễn Tư Trừng bấm vào danh sách “Những thành viên đã xem trang này gần đây” bên cạnh trang chủ của Trần Nhất Phi thì phát hiện có vài người là kỹ sư của Thâm Độ.” Nói cách khác, rất có thể sau khi Trần Nhất Phi tham gia Thâm Độ, những người trong công ty đã xem hồ sơ của anh ta trên LinkedIn và vô tình xem thêm những đồng nghiệp khác, dẫn đến tình trạng như vậy.

Trái tim của Nguyễn Tư Trừng đập nhanh như một quả bóng. Chính cô cũng không hề hay biết nó sẽ đập về hướng nào tiếp theo, có thể là đến một nơi tốt đẹp, hoặc cũng có thể là đến một nơi không mấy tốt lành.

Làm thế nào để có thể xác nhận một cách trực tiếp?

Nguyễn Tư Trừng lén mở trang cá nhân của Trần Nhất Phi trên WeChat và phát hiện rằng Trần Nhất Phi đã chặn mình xem vòng bạn bè của anh ta. Nguyễn Tư Trừng tức giận, vào phần cài đặt thông tin cá nhân, và chọn “Không cho phép anh ta xem” trong mục “Trạng thái bạn bè và video”.

Hừ.

Nguyễn Tư Trừng có số chứng minh thư và số điện thoại của Trần Nhất Phi, tất nhiên có thể yêu cầu Thiệu Quân Lý kiểm tra tài khoản của đối phương trong hệ thống của Dương Thanh. Xem qua tất cả dịch vụ sản phẩm, nắm giữ các thông tin của anh như địa chỉ nhận hàng gần đây, hình ảnh trên mạng xã hội, chắc chắn có thể đoán được công ty mới của Trần Nhất Phi. Tuy nhiên, cô không muốn làm vậy - những thông tin này thuộc về quyền riêng tư cá nhân, nếu bị lộ ra sẽ rất không tốt cho Thiệu Quân Lý.

Đúng lúc này, Lý Mạc Quần ở bệnh viện xã Thanh Thủy trước đây gửi tin nhắn: [Sếp Nguyễn, cô đã nghe nói về Thâm Độ chưa?]

Nguyễn Tư Trừng trả lời: [Đang đau đầu đây. Bác sĩ Lý về Vân Kinh rồi à? Hồi ở Thanh Thủy bác sĩ từng nói “Cuối năm nay là tròn 5 năm.”]

[Cảm ơn, tôi đã về rồi, hiện đang ở khoa cấp cứu Bệnh viện Vọng Kinh.] Bệnh viện Vọng Kinh cũng là bệnh viện tuyến đầu, nhưng danh tiếng không bằng Bệnh viện số 1, 2, 3 Vân Kinh hay Bệnh viện số 1, 2, 3 Đại học P.

Thực ra Nguyễn Tư Trừng đã gặp Lý Mạc Quần khá nhiều lần. Tại hội nghị công bố chiến lược “Nông thôn bao vây thành thị”, Lý Mạc Quần rất quan tâm đến hệ thống cấp cứu của Tư Hằng, muốn đưa vào ứng dụng. Nguyễn Tư Trừng cũng đã định triển khai thí điểm tại bệnh viện xã Thanh Thủy. Cô và Nhất Phi đích thân dẫn đội kết nối AI với các hệ thống như PACS.

Sau đó, vì ngộ độc Ethylamine cấp tính của nghiên cứu sinh tiến sĩ đại học Z, Nguyễn Tư Trừng lại đến Thanh Thủy tìm hiểu tình hình, và gặp Lý Mạc Quần lần nữa. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, Lý Mạc Quần nhiều lần nhắc đến Y tế Tư Hằng với những phát biểu như “đọc 1000 báo cáo ngộ độc trong vòng một phút”, đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tư Hằng, Nguyễn Tư Trừng vẫn luôn cảm kích.

Tuy nhiên, vì đối phương từng có ý theo đuổi cô, nên sau này hai người không liên lạc nữa. Nguyễn Tư Trừng cũng chỉ biết đối phương cuối năm sẽ về Vân Kinh – do mẹ anh ta mắc bệnh hiểm nghèo khi còn nhỏ và trong lúc chuyển viện thì không qua khỏi, Lý Mạc Quần tốt nghiệp xong trở về quê làm bác sĩ, thề sẽ cống hiến đủ 5 năm.

Nguyễn Tư Trừng nói: [Chúc mừng nhé~ Cố lên!]

Lý Mạc Quần lại kéo trở về chủ đề Thâm Độ: [Gần đây, Thâm Độ đang tiếp cận bệnh viện Vọng Kinh. Chức năng tương tự, hiệu suất giống nhau, các dịch vụ rất chu đáo.]

[Tôi biết rồi…]

[Thế thì tốt.]

[Khoan đã.] Nguyễn Tư Trừng gọi anh lại, [Nếu Thâm Độ đang tiếp cận bệnh viện Vọng Kinh, thì bên anh chắc có danh thiếp của nhân viên kinh doanh bên đó phải không?]

Lý Mạc Quần nói: [Đương nhiên rồi.]

Nguyễn Tư Trừng hỏi: [Anh có thể cho tôi xem tên và email của nhân viên kinh doanh được không? Yên tâm, tôi chỉ xem thôi, tôi sẽ không làm gì cả. Còn hợp tác với Tư Hằng hay Thâm Độ là quyết định của các anh, tôi hiểu mà.]

Lý Mạc Quần đáp: [Được rồi, chỉ nói vậy thôi.]

Nói xong, Lý Mạc Quần gửi cho cô một tấm danh thiếp. Hình ảnh hơi mờ, phong cách đúng chuẩn đàn ông thẳng thắn. Nhân viên kinh doanh tên là “Lưu Phong”, địa chỉ email của công ty là “luuphong@thamdo.com”.

“……” Nguyễn Tư Trừng nghĩ: Vậy là địa chỉ email của nhân viên Thâm Độ là “họ tên@thamdo.com” nhỉ…

Cô suy nghĩ một lát, mở trang web chính thức của Dương Thanh, đăng ký một tài khoản email phụ, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh bàn phím, nhấp vào “Soạn thư”, mười ngón tay nhanh chóng gõ:

[Thu hồi nợ chuyên nghiệp!

Nợ khó đòi, thu hồi trên toàn quốc.

Chăm sóc tận tình, ác mộng của con nợ.

Luật sư dẫn đầu, hiệu quả và hợp pháp.

Đường dây nóng thu hồi nợ: 1358435…… Quản lý Quan.]

Để tạo hiệu ứng thực tế, cô còn tìm kiếm trên Taobao, đưa ra một số điện thoại thực, quảng cáo cũng thật sự đáng tin.

Nguyễn Tư Trừng điền bốn chữ “thu hồi nợ chuyên nghiệp” vào mục tiêu đề, sau đó cẩn thận gõ vào địa chỉ “trannhatphi@thamdo.com”, nhấn nút gửi.

Trên màn hình hiện thông báo hệ thống: [Thư của bạn đã được gửi đi.]

Nguyễn Tư Trừng ngồi chờ trên ghế.

Một phút, hai phút, ba phút… Không nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào, không bị hệ thống trả lại.

Nếu email “trannhatphi@thamdo.com” không tồn tại, cô sẽ nhận được thông báo lỗi từ hệ thống.

Nguyễn Tư Trừng mở hộp thư đã gửi, thấy bức thư gần nhất “Thu hồi nợ chuyên nghiệp” nằm yên tĩnh trong mục “Đã gửi”, phía trước không có dấu chấm than.

Điều này chứng tỏ địa chỉ email này tồn tại.

Nguyễn Tư Trừng cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Có những thứ đang bị phá vỡ khiến cô cảm thấy đau đớn. Từ đầu đến chân, từng khúc xương như đã tách rời, chỉ còn xếp thành một cách máy móc.

Cô đã dùng một bức thư giả để kiểm chứng Trần Nhất Phi đang ở Thâm Độ. Cô tin rằng, Trần Nhất Phi không quá nhạy cảm, ngay cả khi nhận được một email quảng cáo, thói quen tư duy lâu dài của anh ta cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một email rác. Là CTO, anh ta chắc chắn đã đăng ký rất nhiều dịch vụ sản phẩm, và địa chỉ email đã bị lộ là chuyện thường.

“……” Nguyễn Tư Trừng lại mở trang web chính thức của Thâm Độ, kéo xuống dưới cùng để xem thông tin liên hệ của công ty.

Ở đó có ghi: [Email: contact@thamdo.com; Điện thoại: 010……; Địa chỉ: Quận ××, thành phố Vân Kinh……]

Nguyễn Tư Trừng ngay lập tức quyết định không thể bỏ cuộc, cô nhất định phải tận mắt chứng kiến Nhất Phi bước vào Thâm Độ. Là đồng đội cũ, cô không nên chỉ dựa vào suy đoán mà không có chứng cứ. Chỉ khi có đủ bằng chứng, cô mới có thể buộc tội anh ta. Mặc dù ở thời điểm này, từ LinkedIn và địa chỉ email đã có thể chắc chắn 99.9% giả thuyết của mình, nhưng... lỡ như công ty Thâm Độ còn có người tên “Trần Nhất Phi” thì sao? Chỉ dựa vào cái tên không thể chắc chắn được, cô cần phải tự mình nghe thấy và nhìn thấy.

Gọi điện thoại trực tiếp thì không thích hợp lắm. Gọi đến số điện thoại tổng đài, chưa chắc đã liên lạc được với văn phòng của cấp cao, mà giả làm người nhà thì cũng không hay.

Hay là đến đó canh chừng. Ban đầu, Nguyễn Tư Trừng không có ý định đến Thâm Độ để đợi. Cô không biết giờ làm việc của Thâm Độ, muốn chắc chắn “bắt” được Trần Nhất Phi thì ít nhất phải bắt đầu canh từ 8 giờ sáng và chờ đến 10 giờ, mà Thâm Độ lại cách Tư Hằng khá xa, chỉ đi một chiều cũng đã mất một tiếng đồng hồ rồi. Nguyễn Tư Trừng rất bận, cô không muốn làm khổ mình như vậy.

Nhưng lúc này, cô hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.

Hừm...

Hay là...

Quyết định xong, Nguyễn Tư Trừng gọi điện cho papa đầu tư: “Sếp Thiệu, là em đây.

Thiệu Quân Lý: “Ừ.”

“Em muốn hỏi anh, ngoài Tesla Roadster ra, anh còn chiếc xe nào khác không?”

“Hử?”

“Em muốn mượn xe.”

“Lý do.”

“Em cảm thấy Nhất Phi đang ở Thâm Độ.” Giọng Nguyễn Tư Trừng không lớn, “Em đã có được định dạng email công ty của Thâm Độ, là họ tên@thamdo.com. Em vừa gửi email cho trannhatphi@thamdo.com... không bị trả lại.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!