Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 63: Đàm phán thất bại
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 63/96
Ngày mà cuộc đàm phán gần như chắc chắn thất bại, Nguyễn Tư Trừng cũng cảm thấy không thoải mái. Cô cực kỳ ghét làm việc vô ích! Đúng như Trác Lập đã nhấn mạnh, việc hợp nhất với Thâm Độ có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, sau khi hợp nhất có thể tăng phí, thu hút nhân tài, hoàn thiện sản phẩm AI... Xét về mặt lý trí, có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc mất đi quyền kiểm soát hoàn toàn là điều không thể chấp nhận được.
Thấy cả hai bên đều không nhượng bộ, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, Tư Hằng và Thâm Độ lại phải cạnh tranh, nói không bực bội là nói dối. Cô lại phải nghĩ ra chiến lược cạnh tranh để “đè bẹp” công ty đối thủ.
Cô không thích sự cạnh tranh khốc liệt.
Để cố gắng hợp tác, cô thậm chí đã nói với Ái Vị: “Chuyện giữa Y tế Thâm Độ và Trần Nhất Phi, mọi người đều hiểu rõ. Vị trí quản lý cấp cao của Tư Hằng Thâm Độ... Tôi không nghĩ rằng CEO của Thâm Độ có thể đảm nhiệm tốt.” Tuy nhiên, Ái Vị là một thương nhân điển hình, không coi trọng điều đó. Mặc dù có một chút lo ngại, nhưng họ vẫn cho rằng, việc để quân cờ của mình giữ chức CEO quan trọng hơn.
Dương Thanh Tư Hằng và Ái Vị Thâm Độ không chính thức tuyên bố “thất bại”, nhưng sau cuộc họp, trong phần thường lệ để hẹn gặp lần sau, cả hai bên Dương Thanh và Ái Vị đều nhã nhặn và lịch sự nói rằng các sếp đều rất bận, nếu đối phương không thay đổi quan điểm, thì không cần thiết phải tiếp tục họp nữa. Có thể tạm dừng một thời gian, đến khi nào có ý tưởng mới thì liên lạc để bàn bạc tiếp.
Vì vậy, trong không khí thân thiện và hòa nhã, cả hai bên từ “gia đình tiềm năng” lại trở thành đối thủ, kẻ thù có thể chiến đấu đến ngày tận thế.
Ra khỏi tòa nhà của Ái Vị, Nguyễn Tư Trừng thở dài một hơi.
Thiệu Quân Lý hỏi: “Về công ty không?” Lúc đó đã là một giờ chiều.
Nguyễn Tư Trừng tra trên điện thoại: “Tắc đường, về đến nơi mất cả tiếng. Thôi, hôm nay không muốn làm việc nữa, bực mình quá, để em nhắn với Phượng Mao một câu, trễ quá rồi, không về nữa.”
“Ừm.” Nghe Nguyễn Tư Trừng thở dài, Thiệu Quân Lý suy nghĩ vài giây, rồi hỏi: “Đi giải sầu không?”
Nguyễn Tư Trừng nói: “... Đi đâu cơ, chỗ nào cũng đông người.” Lúc này tâm trạng cô thực sự rất tệ, nghe người khác ồn ào chỉ càng làm cô thêm bực bội.
“Đi câu cá đi.”
“... Hả???” Có những lúc, Nguyễn Tư Trừng không thể hiểu nổi suy nghĩ của Thiệu Quân Lý.
Sao lại... nghĩ sao làm vậy?
“Phản đối à?”
“Không hẳn. Chỉ là, trước giờ chỉ bắt cá, chưa bao giờ đi câu.”
“Vậy thì tốt, đi thôi. Mùa xuân là thích hợp nhất để câu cá.”
“Ồ.”
Vì cần lấy cần câu và các dụng cụ khác, Thiệu Quân Lý lái xe về nhà trước. Trên đường đi, anh đeo tai nghe Bluetooth, dùng lệnh giọng nói để gọi điện thoại: “Gọi... Chu Giới Nhiên.”
Khi đầu dây bên kia bắt máy, Thiệu Quân Lý không khách sáo: “Chu, khu Ảo Cảnh bên đó đã mở chưa?”
“Tháng sau.”
“Ừm... cũng được. Tôi đưa bạn đi giải sầu một chút, tầm ba giờ gọi người mở cửa.”
“Được, cúp đây.”
Thiệu Quân Lý lại hỏi: “Trong hồ có những loại cá gì? Cần làm mồi câu.”
Chu Giới Nhiên trả lời: “Không biết.”
“Hỏi thử đi, hỏi xong gửi tôi qua WeChat.” Thiệu Quân Lý nói, “Ảo Cảnh đã từng làm tài liệu quảng cáo về câu cá, không khó để hỏi mấy thứ này.”
Chu Giới Nhiên lại đáp: “Được, cúp đây.”
“Ừ.”
Nghe thấy Thiệu Quân Lý cất tai nghe, Nguyễn Tư Trừng mở to mắt: “Chu Giới Nhiên? CEO của Thanh Thần? Bạn trai quốc dân trong truyền thuyết? Anh ta thường xuyên lên hot search, hai người vậy mà quen biết nhau!”
“Không có gì đáng ngạc nhiên.” Thiệu Quân Lý trả lời, “Đều trong cùng một giới, hơn nữa đều học ở Stanford.” Anh ngừng lại rồi tiếp, “Anh ta học đại học, anh học tiến sĩ. Nhưng anh ta học kinh tế, không có kỹ thuật.”
Nguyễn Tư Trừng: “........”
Cô nghĩ: Anh đúng là coder chính hiệu rồi! Lập trình viên luôn có một niềm tự hào khó hiểu: Học kinh tế, học tài chính, học luật, học... kiếm được nhiều tiền thì đã sao? Tôi có kỹ thuật! Tôi biết code!
Biết code thì ghê gớm lắm sao?!
Dù sao, Thiệu Quân Lý đúng là rất giỏi code thật.
Cô cũng biết lý do tại sao Thiệu Quân Lý luôn diss Chu Giới Nhiên: họ thân với nhau.
Đang nói chuyện thì đã đến nhà của Thiệu Quân Lý. Nguyễn Tư Trừng ngồi trong xe đợi, Thiệu Quân Lý vào nhà thu xếp đồ.
Mười phút sau, khi Nguyễn Tư Trừng gặp lại anh, cô thấy anh cầm trong tay một cần câu màu đen và các dụng cụ khác, tay kia cầm điện thoại: “... Đúng vậy, giun biển, tôm, thịt gà... Ừm, cảm ơn nhé.”
Thiệu Quân Lý cũng thay một bộ đồ khác, trông thoải mái hơn. Anh bỏ đồ vào xe, quay lại ghế lái, rồi rời khỏi biệt thự từ phía bên kia của hồ bơi.
Họ ghé qua cửa hàng dụng cụ câu cá để lấy đồ, rồi lái xe đến khu nghỉ dưỡng “Ảo Cảnh Vân Kinh” của Thanh Thần, dự kiến sẽ khai trương vào tháng sau. Thiệu Quân Lý gọi điện cho người bên trong, chẳng bao lâu sau, một cô gái chạy ra mở cổng, rồi chỉ đường dẫn đến khu vực câu cá.
Hai người lái xe đi thêm khoảng năm, sáu phút nữa, cuối cùng đến một nơi non xanh nước biếc. Nơi này nằm dưới chân một ngọn núi ở ngoại ô. Trên núi, dòng nước dồi dào, chảy mạnh xuống một hồ lớn, tạo thành nhiều bãi cạn, giống như những dải lụa với nhiều hình dạng khác nhau đính trên mặt đất. Khác với những hồ trong thành phố, nước ở đây không bị ô nhiễm, xanh biếc và trong veo, chỉ cần nhìn kỹ có thể thấy cá lớn cá bé bơi lội, không rõ trứng cá trôi từ đâu đến.
Trên mỗi bãi cạn đều có những đình nghỉ màu đỏ, nối với nhau bằng những cầu gỗ. Xung quanh hồ toàn là cây cối, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoàn hảo giữa núi, nước, và hồ.
Trên hồ lớn nhất còn có một thác nước. Nước chảy ra từ khe đá, tuy không lớn nhưng đầy khí thế, ầm ầm đổ xuống, tạo nên một màn sương mờ mờ, nơi hội tụ thậm chí còn có một cầu vồng nhỏ. Dưới ánh nắng, mặt hồ như được phủ lên một lớp vàng, lấp lánh, sóng nước lan tỏa từng tầng từng lớp.
Hồ này còn có một “đuôi kéo dài”. Một dải đất hẹp cắm vào hồ, xung quanh là hàng rào gỗ. Đi đến tận cùng, bạn sẽ cảm giác như đang đứng trong lòng hồ, xung quanh là nước, cây cối, thác nước, và núi đá.
Nguyễn Tư Trừng thốt lên: “Hồ to và đẹp quá! Lại còn nhiều cá nữa!” nhưng giọng điệu có vẻ không đứng đắn lắm.
Thiệu Quân Lý ngồi xổm xuống đất, lấy cần câu ra và bắt đầu lắp ráp từng đoạn: “Tạm chấp nhận thôi. Sau này đi câu biển ở Maldives. Cần câu này dài bốn mét rưỡi, câu ở hồ bình thường thì quá dư sức.”
“Ừ.” Nguyễn Tư Trừng cũng ngồi xổm xuống.
“Cách buộc lưỡi câu có nhiều kiểu, anh chỉ cách cơ bản trước. Như thế này... quấn vài vòng... luồn qua... siết chặt... Dây cước thường trong suốt, như vậy mới lừa được cá.” Đôi tay vốn quen với việc gõ code của anh đang khéo léo buộc dây, trông rất đẹp mắt.
“... Không hiểu.” Nguyễn Tư Trừng cứng đầu, nói: “Tháo ra đi, em phải học được mới thôi.”
Thiệu Quân Lý cười, lấy kìm cắt dây rồi kéo cô vào lòng, dùng tay mình nắm lấy tay cô, kéo dây cước, tay trong tay chỉ lại một lần nữa. Cuối cùng Nguyễn Tư Trừng mới gật đầu: “Hiểu rồi.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!