Hàn Chi – Chương 137: Tại sao lại không muốn nói?

Hàn Chi · Chương 137/139

Úc Sĩ Văn đưa ra quyết định ấy vào một buổi tối hết sức bình thường.

Hôm đó anh tan làm về sớm hơn thường lệ. Đẩy cửa bước vào nhà, phòng khách chỉ còn một ngọn đèn đang bật. Ứng Hàn Chi đang ngủ quên trên sofa, trên đầu gối là một tập tài liệu chưa đọc xong, tay vẫn còn cầm bút.

Anh nhẹ bước đi tới, rút tài liệu khỏi tay cô rồi đắp chăn lên người cô.

Cô dường như có cảm giác, mở mắt ra, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ.”

“Sớm vậy?” Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, “Sao anh đã về rồi?”

“Họp xong thì về.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, “Mệt thì ngủ đi, không cần chờ anh.”

Ứng Hàn Chi lắc đầu, tựa lên vai anh.

“Trăn Trăn đâu?”

“Trong phòng làm bài.”

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa. Đợi anh.”

Úc Sĩ Văn không nói gì.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của cô. Quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn tuần trước một chút. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt khóe mắt cô: “Hàn Chi.”

“Vâng?”

“Có một chuyện, anh đã suy nghĩ rất lâu.”

Ứng Hàn Chi mở mắt nhìn anh: “Chuyện gì thế?”

Úc Sĩ Văn im lặng một lúc: “Anh muốn điều chuyển.”

Ứng Hàn Chi sững người. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn anh: “Điều chuyển? Đi đâu?”

“Bên Trung ương.” Anh nói: “Có một vị trí khá phù hợp với anh.”

Ứng Hàn Chi nhìn anh, rất lâu không nói gì. Đương nhiên cô biết điều này có ý nghĩa gì. Rời khỏi hệ thống ngoại giao, rời khỏi nơi anh đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, đi đến một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Với thâm niên và vị trí của anh, bước đi này vừa là tiến, cũng vừa là lùi.

Tiến là ở cấp bậc.

Còn lùi là…

“Anh nghĩ kỹ rồi sao?” Cô hỏi.

“Rồi.”

“Tại sao?”

Úc Sĩ Văn nhìn cô.

“Bởi vì…” Anh khựng lại, “Bởi vì hai chúng ta ở cùng một hệ thống đã quá lâu rồi.”

Ứng Hàn Chi sững ra một chút: “Anh đang nói gì vậy?”

Úc Sĩ Văn nắm lấy tay cô: “Hàn Chi, cả anh và em đều ở Bộ Ngoại giao. Những năm qua, chúng ta đi rất vững, nhưng cũng đi rất mệt.”

“Em thăng tiến nhanh, anh cũng thăng tiến nhanh. Trong mắt người ngoài, họ cảm thấy chúng ta là sự kết hợp của hai người mạnh. Nhưng chỉ có chúng ta mới biết…” Anh dừng lại. “Hai người ở cùng một hệ thống, con đường sẽ càng đi càng hẹp.”

Ứng Hàn Chi im lặng, cô biết anh nói đúng.

Những năm qua, không phải cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hai người cùng ở một hệ thống, nhìn thì có vẻ là lợi thế, nhưng thực chất lại là một sự ràng buộc. Con đường thăng tiến, phân bổ nguồn lực, ánh mắt của người ngoài… tất cả đều giống như những sợi dây vô hình trói họ lại với nhau.

Cô tiến lên, anh phải nhường một bước.

Anh tiến về phía trước, cô phải lùi lại một bước.

Không phải không muốn, mà là không còn cách nào khác.

“Còn nữa.” Úc Sĩ Văn tiếp tục, “Trăn Trăn sắp lên cấp ba rồi.”

Trái tim của Ứng Hàn Chi khẽ động.

“Con bé cần có người ở bên.”

“Cả hai chúng ta đều bận như vậy, ai sẽ ở bên con?”

Ứng Hàn Chi cúi đầu.

“Cho nên.” Úc Sĩ Văn nói: “Anh đã nghĩ rồi.”

“Anh sang bên đó, tuy cũng bận, nhưng ít nhất không phải ra nước ngoài, không cần lệch múi giờ, cũng không phải trực hai mươi tư giờ.”

“Buổi tối có thể về ăn cơm với em.”

“Cuối tuần có thể đưa Trăn Trăn đến thư viện.”

“Còn em, nếu bên em cần tiến về phía trước thì cứ tiến.”

Anh nhìn vào mắt cô: “Hàn Chi, chúng ta phải có một người lùi lại một bước.”

Ứng Hàn Chi nhìn anh rất lâu, sau đó cô vùi mặt vào lòng anh: “Úc Sĩ Văn.”

“Ừ.”

“Anh lùi bước này, có thấy không cam lòng không?”

Úc Sĩ Văn không nói gì, anh chỉ ôm cô chặt hơn một chút.

“Không.” Anh nói.

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Anh khựng lại, “Bởi vì em đang tiến về phía trước. Hơn nữa… điều chuyển khỏi hệ thống, trong mắt người ngoài, là một cơ hội có một không hai. Xem như anh được lợi.”

Anh nghĩ, những năm qua cô đã quá mệt mỏi, mệt hơn cả anh.

Cô ở tiền tuyến, đối diện với ánh đèn flash và những câu hỏi hóc búa. Chỉ một sai lệch trong cách dùng từ cũng có thể bị phóng đại thành tin tức quốc tế. Còn anh ở phía sau dù có bận đến đâu cũng có giới hạn, dù mệt đến mấy vẫn có thể về nhà ngủ một giấc.

Cô thì khác, cô không thể mắc sai lầm, không thể để lộ vẻ mệt mỏi, không thể để lộ dù chỉ một sơ hở trước ống kính.

Những năm ấy, từng câu cô nói trong các cuộc họp báo tại Sảnh Lam, anh đều dõi theo, chỉ có anh biết đằng sau vẻ điềm tĩnh ung dung ấy là bao nhiêu đêm mất ngủ.

Có một đêm, anh thức dậy uống nước, nhìn thấy cô đang đứng ngoài ban công. Anh đi tới: “Sao vậy?”

Cô lắc đầu, không nói gì.

Anh nhìn theo ánh mắt cô, phía xa là thành phố sáng rực ánh đèn. Anh chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, lần đầu tiên cô đứng ngoài ban công của căn nhà cũ ấy cũng nhìn về phương xa như vậy.

Khi đó cô nói: “Em cũng có căn nhà của riêng mình rồi.”

Bây giờ cô đã có một mái nhà, nhưng cô vẫn sẽ một mình đứng ngoài ban công vào những đêm khuya.

Anh đi tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau: “Đang nghĩ gì vậy?”

Cô tựa vào lòng anh.

“Đang nghĩ về cuộc họp báo ngày mai.” Cô nói: “Có một câu hỏi có thể sẽ được hỏi, không dễ trả lời lắm.”

Anh im lặng một lúc: “Có cần anh giúp em xem qua không?”

Cô sững ra, sau đó bật cười: “Anh là lãnh đạo, không thể giúp em gian lận.”

“Không phải gian lận.” Anh nói: “Là cố vấn.”

Cô nghĩ ngợi, rồi xoay người đi vào thư phòng lấy tập tài liệu ra. Hai người ngồi ngoài ban công, đối diện với tập tài liệu ấy, thảo luận đến một giờ sáng.

Ngày hôm sau, cuộc họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô về đến nhà, lập tức nhào vào lòng anh.

“Chồng ơi, anh giỏi quá.”

Anh vỗ nhẹ lên lưng cô: “Không phải anh giỏi.”

“Vậy ai giỏi?”

“Là em giỏi.” Anh nói: “Anh chỉ giúp em suy nghĩ một chút thôi, người đứng ra nói là em, Cục trưởng Ứng.”

Cô sững ra một thoáng rồi bật cười.

Giấc ngủ của cô tối hôm đó rất ngon.

Ngày chính thức quyết định, Úc Sĩ Văn đến gặp lãnh đạo một lần. Lãnh đạo ấy là cấp trên cũ của anh suốt nhiều năm, đã dõi theo anh từ Trung tâm Bảo hộ Lãnh sự từng bước đi đến ngày hôm nay.

Nghe anh nói xong, lãnh đạo im lặng rất lâu: “Đã nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.”

“Áp lực bên đó cũng không nhỏ.”

“Tôi biết.”

Lãnh đạo nhìn anh: “Là vì Hàn Chi?”

Úc Sĩ Văn im lặng một lúc.

“Không phải hoàn toàn.” Anh nói: “Nhưng có một phần là vì cô ấy.”

Lãnh đạo nhìn anh: “Nói thử xem.”

Úc Sĩ Văn nghĩ ngợi.

“Hai chúng tôi ở cùng một hệ thống quá lâu rồi.” Anh nói: “Con đường của cô ấy tốt, của tôi cũng tốt. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng phải có một người nhường một bước.”

“Cậu không muốn để cô ấy nhường?”

“Cô ấy đã phải nhường nhịn quá nhiều rồi.” Úc Sĩ Văn nói: “Từ một nhân viên hợp đồng đi đến ngày hôm nay, cô ấy đã nhường nhịn rất nhiều năm.”

“Bây giờ đến lượt tôi.”

Lãnh đạo nhìn anh rất lâu, sau đó ông ấy bật cười.

“Sĩ Văn.” Ông ấy nói: “Cậu biết không, những năm qua, tôi nhìn cậu từng bước đi đến hôm nay. Tôi vẫn luôn cảm thấy con người cậu cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá lạnh lùng.”

Úc Sĩ Văn sững ra một thoáng.

“Hôm nay tôi mới biết.” Lãnh đạo nói: “Cậu không lạnh lùng như vậy.”

Úc Sĩ Văn không nói gì.

Lãnh đạo đứng dậy, vỗ vỗ vai anh.

“Đi đi.” Ông ấy nói: “Bên đó để tôi nói giúp cậu.”

“Cảm ơn lãnh đạo.”

“Không cần cảm ơn tôi.” Lãnh đạo nói: “Cảm ơn chính mình đi.”

Úc Sĩ Văn gật đầu, xoay người định đi.

“Sĩ Văn.” Lãnh đạo gọi anh lại.

Anh quay đầu.

Lãnh đạo nhìn anh.

“Hàn Chi là một đồng chí tốt.” Ông ấy nói: “Cậu cũng vậy.”

Úc Sĩ Văn sững ra một thoáng, sau đó anh gật đầu, trịnh trọng nói: “Sau này mong ngài tiếp tục quan tâm, chăm sóc Hàn Chi.”

Lãnh đạo gật đầu, ra hiệu cho anh cứ yên tâm.

Tối hôm đó, khi Úc Sĩ Văn về nhà, Ứng Hàn Chi đang nấu ăn trong bếp. Anh đi tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô.

Cô sững ra một thoáng: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Anh vùi mặt vào hõm vai cô, “Chỉ là muốn ôm em một chút.”

Ứng Hàn Chi bật cười: “Hôm nay sao anh dính người thế?”

Anh không nói gì, chỉ ôm cô rất lâu, sau đó anh nói: “Hàn Chi, anh quyết định rồi.”

Đôi tay của Ứng Hàn Chi khựng lại. Cô tắt bếp, xoay người nhìn anh: “Quyết định rồi?”

“Ừ.”

“Bao giờ thì đi?”

“Tháng sau.”

Ứng Hàn Chi nhìn anh. Đôi mắt của anh rất bình tĩnh, nhưng cô biết quyết định này có ý nghĩa thế nào đối với anh.

Cô đưa tay nâng mặt anh lên.

“Úc Sĩ Văn.”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.”

Úc Sĩ Văn sững ra một thoáng: “Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn anh…” Cô khựng lại, “Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho chúng ta.”

Úc Sĩ Văn không nói gì. Anh chỉ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt rất lâu. Sau đó, anh nói: “Hàn Chi.”

“Vâng.”

“Những năm qua, em vất vả rồi.”

Ứng Hàn Chi không nói gì, cô vùi mặt vào lòng anh, nước mắt lặng lẽ trào xuống.

Ngày quyết định điều chuyển được ban xuống, Úc Sĩ Văn xin nghỉ nửa ngày. Anh đưa Ứng Hàn Chi đến căn nhà cũ.

Ánh nắng mùa xuân rất đẹp, chiếu lên cây hoa sơn chi ngoài ban công, khiến những chiếc lá xanh mướt đến mức sáng bóng.

Ứng Hàn Chi đứng trước khóm hoa, nhìn rất lâu.

“Nó vẫn còn sống.”

“Ừ.”

“Anh trồng à?”

“Ừ.”

Cô quay đầu nhìn anh: “Con người anh sao cái gì cũng giấu em vậy?”

Úc Sĩ Văn nghĩ ngợi: “Không phải giấu.”

“Vậy là gì?”

“Là…” Anh khựng lại, “Không muốn nói.”

“Tại sao lại không muốn nói?”

“Bởi vì nói ra.” Anh nói: “Thì lại thành tầm thường.”

Ứng Hàn Chi sững ra một thoáng, sau đó cô bật cười.

“Úc Sĩ Văn.” Cô nói: “Con người anh thú vị thật đấy.”

Anh nhìn cô: “Thú vị chỗ nào?”

“Rõ ràng đã làm nhiều như vậy.” Cô nói: “Lại chẳng nói gì cả.”

Úc Sĩ Văn không nói gì. Anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vén mái tóc bị gió thổi rối của cô ra sau tai.

Động tác rất nhẹ, cũng rất chậm, như thể đang làm một chuyện vô cùng trang trọng.

Ứng Hàn Chi nhìn anh. Ánh nắng rơi xuống trên gương mặt anh, soi rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Cô chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, khi anh đứng trong quán McDonald’s nhìn cô ăn ngấu nghiến.

Khi đó anh cũng như vậy.

Ít lời, làm nhiều.

Chẳng nói gì, nhưng việc gì cũng làm.

“Úc Sĩ Văn.”

“Ừ.”

“Anh biết không.” Cô nói: “Điều may mắn nhất trong cuộc đời em chính là gặp được anh.”

Úc Sĩ Văn nhìn cô rất lâu. Sau đó anh nói: “Anh cũng vậy.”

Ngày Úc Sĩ Văn đến đơn vị mới nhận nhiệm vụ, Ứng Hàn Chi xin nghỉ phép. Cô đứng ở cửa, nhìn anh mặc vest. Màu xám đậm, đường may gọn gàng, khiến cả người anh trông có tinh thần hơn hẳn. Anh đứng trước gương thắt cà vạt, thắt được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

“Hàn Chi.”

“Ừ?”

“Giúp anh xem có bị lệch không.”

Cô đi tới, kiễng chân chỉnh lại cà vạt cho anh. Sau đó cô lùi lại một bước, ngắm nghía anh.

“Được rồi.” Cô nói: “Rất đẹp trai.”

Úc Sĩ Văn nhìn cô: “Sao hôm nay em khéo nói thế?”

Cô bật cười: “Vì những gì em nói đều là sự thật.”

Khóe môi của Úc Sĩ Văn cong lên. Anh cầm cặp công văn đi đến cửa, Ứng Hàn Chi theo sau. Anh quay người lại, nhìn cô: “Anh đi đây.”

“Vâng.”

“Tối về ăn cơm.”

“Được.”

Anh nhìn cô rất lâu, sau đó anh đưa tay kéo cô vào lòng, ôm cô một cái rất nhẹ, cũng rất ngắn. Nhưng cô cảm nhận được.

Anh buông cô ra, xoay người bước ra khỏi cửa. Ứng Hàn Chi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của anh biến mất vào trong thang máy. Sau đó cô mỉm cười.

Tối hôm đó, khi Úc Sĩ Văn trở về, Ứng Hàn Chi đã nấu cơm xong.

Trăn Trăn cũng ở đó. Con bé ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy anh bước vào thì hai mắt sáng lên: “Bố!

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!