Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi – Chương 29: Tách Trà Nguội
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi · Chương 29/170
Trên khuôn mặt của Matthias, nụ cười biến mất ngay lập tức, trông tàn nhẫn đến mức Leyla vô thức nín thở.
“Tôi sẽ rời đi.”
Không đủ tự tin để đối mặt với anh, Leyla nhìn vào tách trà trước mặt và nói vậy.
“... Cái gì?”
“Tôi sẽ rời đi để không quấy rầy lãnh địa của Công tước nữa.”
“Cô rời đi đâu?”
“Bất cứ nơi nào có thể.”
Leyla dồn sức vào đôi tay đang bắt đầu run rẩy của mình. Đừng sợ hãi. Cô tự an ủi mình dù biết điều đó sẽ chẳng ích gì.
“Bởi vì Arvis không phải là nơi duy nhất trên thế giới này tôi sẽ ở lại.”
Khi bị xúc phạm, cô dựng lên những chiếc gai nhọn. Có lẽ vì quá tầm thường và buồn cười nên Công tước không hề phản ứng gì cả.
Cô chỉ muốn đứng dậy và rời đi ngay lập tức nhưng ký ức từ mùa hè năm ngoái chợt xuất hiện. Ngày chiếc mũ của cô bị lấy đi và cô rơi xuống dòng sông lạnh lẽo vì không chịu ăn những gì anh đưa cho. Cô không thể để chuyện như thế xảy ra lần nữa.
Sau khi củng cố quyết tâm của mình, Leyla vội vàng uống cốc trà vẫn còn hơi nóng. Cô gần như gặp rắc rối nhưng cô đã kìm lại được. Chỉ đến khi đáy tách trà lộ ra, cô mới có thể thở bình thường.
“Leyla.”
Giọng anh gọi tên cô quá trầm và nghe có vẻ đe dọa. Leyla cứng đờ, nhanh chóng lấy tiền trong túi ra và đặt ở cuối bàn.
“Gì vậy?”
Matthias mỉm cười hỏi.
“Đây là tiền tách trà mà tôi đã uống.”
Leyla trả lời, vẫn nhìn xuống đầu ngón tay mình.
“Cô có nghĩ tôi là loại người nên nhận tiền trà từ một người như cô không?”
“Tôi không biết về vấn đề này, nhưng tôi không muốn nhận trà từ Công tước.”
Tay cô siết ngày càng lạnh hơn, thậm chí cả phần dưới móng tay cũng trắng bệch. Tuy nhiên, Leyla muốn chắc chắn rằng đây không phải là Arvis, mà là thế giới của Leyla Llewellyn, nơi cô sống một cuộc sống hào phóng.
“Ngẩng đầu lên.”
“Tôi không thích.”
“Ngẩng đầu lên, Leyla.”
“Xin đừng ra lệnh cho tôi.”
Leyla nhìn Matthias với ánh mắt không giấu được sự tức giận. Lòng dũng cảm liều lĩnh chợt trỗi dậy đã xóa tan nỗi sợ hãi.
“Tôi không phải là người hầu của Công tước.”
“Người hầu?”
“Tôi chắc chắn mắc nợ Arvis với tư cách là một thành viên trong gia đình chú Bill, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là người hầu của Công tước.”
“Được rồi? Vậy thì cô là gì vậy?”
“... Không là gì cả.”
Mắt Leyla hơi đỏ lên.
“Đã từng như vậy và sẽ luôn như vậy.”
Đôi mắt xanh ngấn nước thu hút anh. Chúng chứa đựng anh. Cô dám từ chối anh.
Matthias lặng lẽ cầm tách trà. Ký ức về ngày anh muốn bóp cổ Leyla Llewellyn ùa về trong anh. Chiều cuối hè hôm đó, khi anh đang lăn lộn trong đống đất, điên cuồng vì một người phụ nữ tầm thường, anh cảm thấy mình bẩn thỉu như cơ thể lấm lem của mình.
Sẽ thế nào nếu anh làm như vậy?
Ít nhất có vẻ như mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ, khi anh bị cuốn đi bởi một sự thôi thúc khó hiểu và bị ám ảnh bởi người phụ nữ chẳng là gì cả này.
Matthias đứng dậy, cầm lấy số tiền Leyla để lại ở đó. Và rồi anh từ từ thả nó vào lòng Leyla khi cô ngồi trên ghế.
“Cầm nó đi.”
Đôi mắt của Leyla trở nên đỏ hơn một chút khi cô ngước lên nhìn anh. Matthias nhìn vào mắt cô và ném vài đồng vàng anh có vào váy của Leyla.
“Cái này nữa.”
“Cái gì vậy...”
“Cảm ơn, tôi phải làm vậy. Leyla.”
Khi Matthias cười, đôi mắt Leyla trở nên trong suốt hơn.
“Đó là cách cô nhận số tiền Claudine đưa cho. Với lòng biết ơn và sự lịch sự.”
Leyla mấp máy môi như thể đang cố gắng bác bỏ điều gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!