Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi – Chương 32: Bữa Tối Nhà Ettman
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi · Chương 32/170
Bà Ettman thể hiện sự chào đón của mình với vị khách bằng một bàn thức ăn đầy đủ và đồ trang trí đẹp mắt. Đó là sự chào đón nồng nhiệt khiến không chỉ Leyla mà cả bác sĩ Ettman và Kyle ngạc nhiên.
“Cảm ơn vì lời mời, bà Ettman.”
Leyla trao lại món quà cô đã chuẩn bị cùng với lời chào mà cô đã luyện tập hàng chục lần trong ngày. Đó là một bó hoa hồng và những quả đào ngâm đựng trong một chiếc lọ thủy tinh xinh xắn.
“Cảm ơn.”
Bà Ettman vui vẻ nhận món quà. Một lúc sau Leyla mỉm cười, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi Kyle. Ánh mắt bà Ettman trở nên lạnh lùng khi nhìn con trai mình như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau đã lấy lại được ánh sáng ban đầu.
Bác sĩ Ettman đề nghị hai đứa trẻ nên kết hôn sau khi có thông báo nhập học. Kyle chắc chắn được nhận và Leyla cũng vậy, vì vậy cuộc hôn nhân coi như đã được xác nhận.
Một đứa trẻ như thế này.
Bà Ettman nhẹ nhàng đặt áp lực lên đôi bàn tay đang đặt ở cuối bàn. Thật sốc, nhưng bà không hề tỏ ra phản đối gì thêm. Bà biết rất rõ chồng và con trai mình là người như thế nào. Kiên quyết phản đối sẽ chỉ phản tác dụng.
“Ăn nhiều vào, Leyla. Ta đặc biệt chuẩn bị với những thứ cháu thích.”
Sau khi lấy lại hơi thở, bà Ettman nhìn Leyla với vẻ mặt dịu dàng hơn. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Leyla khi cô chớp mắt ngạc nhiên. Bà cảm thấy tức giận kỳ lạ khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó.
Chắc hẳn con bé này đã làm con trai bà mê mẩn với khuôn mặt và nụ cười này.
Bà Ettman kinh hoàng vì suy nghĩ của mình đã đi đến mức đó và vội vàng chộp lấy cốc nước. Một ngụm nước lạnh chảy xuống thực quản khiến bà cảm thấy quá sống động.
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
Leyla mỉm cười nhẹ một lần nữa khi bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình.
Con bé là một đứa trẻ rất hiền lành và tốt bụng. Bà Ettman biết rất rõ điều đó. Và thực tế đó giờ đây đã trở thành một lý do lớn khác khiến bà không bao giờ muốn có Leyla làm con dâu của mình.
Bà có thể cảm thấy tốt hơn nếu đứa trẻ này có vấn đề. Giá như bà có thể ghét nó vì nó đáng ghét và xấu tính. Thế thì ít nhất bà sẽ không cảm thấy xấu hổ như thể mình đã trở thành một con người khủng khiếp và ghê gớm đến vậy.
Bây giờ bà Ettman ghét mọi thứ về Leyla Llewellyn. Mọi thứ, con bé thông minh nhưng đáng thương.
“Leyla, ta nghe nói Tiến sĩ Lorenz ở Đại học Latz là chuyên gia về sinh học gia cầm.”
Bác sĩ Ettman nhìn vẻ mặt cứng ngắc của vợ rồi đột nhiên đổi chủ đề.
“Khi đăng ký, hãy nhớ tham gia lớp học của Tiến sĩ Lorenz. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cháu nếu cháu nhận được giáo trình từ một học giả tầm cỡ như thầy ấy.”
“Anh lại nữa. Anh làm như thể Leyla đang học đại học vậy.”
Bà Ettman đang lo lắng theo dõi đã buột miệng mà không nhận ra. Bác sĩ Ettman và Kyle nhìn bà bối rối.
“Không có chuyện Leyla lại trượt được.”
“Đúng vậy. Mẹ, Leyla không thể nào trượt được.”
Có lẽ khuôn mặt, cách nói chuyện và thậm chí cả tình cảm của họ dành cho đứa trẻ đó rất giống nhau. Bà Ettman lại mỉm cười ngọt ngào, kìm lại những lời sắp trào lên cổ họng.
“Ta đoán vậy. Leyla đúng là một đứa trẻ thông minh.”
Khi bà mỉm cười, Leyla, ngồi đối diện bà cũng mỉm cười ngượng ngùng.
Bill Remmer vẫn giữ im lặng về quá khứ của đứa con trẻ tới từ Lovita.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!