Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi – Chương 46: Lũ Trẻ Ở Khu Nhà Phụ

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi · Chương 46/170

Bọn trẻ vốn đang huyên thuyên và cười ngặt nghẽo đến nhức cả tai, nay bước vào khu nhà phụ lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Cô chỉ nhìn xung quanh với đôi mắt tò mò lấp lánh chứ không dám đùa giỡn như trước nữa.

Leyla là người cuối cùng bước vào khu nhà phụ để an ủi Monica đang sợ hãi. Thái độ của những người hầu chào đón những vị khách trẻ của công tước cũng lịch sự như khi họ tiếp đãi những vị khách quý.

“Lối này.”

Người hầu hướng dẫn bọn trẻ đang đợi ở sảnh khách tới phòng khách. Công tước đang đợi họ, ngồi quay lưng về phía cửa sổ hướng ra sông. Leyla nín thở mà không nhận ra khi cô bước vào một nơi chỉ chứa đầy những ký ức đáng sợ, nhục nhã và xấu hổ.

“Cảm ơn rất nhiều, Công tước, vì đã rất tốt bụng khi cho phép chúng tôi đến thăm Arvis.”

Cô Greber chào với giọng hào hứng. Leyla bối rối trước thái độ chủ động của cô ấy. Nếu cô Greber tình nguyện làm bạn đồng hành của Công tước, Leyla Llewellyn sẽ có thể lặng lẽ ở lại như một món đồ rồi rời đi.

“Tôi muốn cảm ơn cô vì đã chấp nhận yêu cầu bất ngờ của tôi.”

Công tước từ từ đứng dậy. Vì không thể nhìn thấy khuôn mặt do ngược sáng nên sự hiện diện thậm chí còn lớn hơn.

“Cô giáo, đau quá.”

Leyla, người đang nhìn chằm chằm vào hình bóng của anh, đột nhiên tỉnh táo khi nghe thấy Monica thì thầm bên cạnh.

“Tay em đau quá.”

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Monica lại lẩm bẩm. Đôi mắt Leyla mở to khi cô nhận ra mình đang nắm tay học trò mình.

“Xin lỗi. Cô rất xin lỗi, Monica.”

Trong khi Leyla xấu hổ đang xoa tay cho đứa trẻ thì cánh cửa dẫn ra ban công hướng ra sông mở ra.

Leyla vô thức quay đầu về hướng mà cơn gió có mùi nước đã thổi tới. Chiếc bàn trà kê ngoài ban công tràn ngập ánh nắng thu hút sự chú ý của cô. Chiếc khăn trải bàn trắng tinh đang nhàn nhã đung đưa trong gió.

“Mời.”

Ánh mắt của Công tước liếc nhìn Leyla và dừng lại trên khuôn mặt của cô Greber. Cô Greber, với đôi má đỏ bừng, chấp nhận sự hộ tống của Công tước bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang dang rộng của Công tước.

Những đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm kiểu tiệc trà này, đi theo phía sau Công tước với khuôn mặt đỏ bừng. Leyla nhẹ nhàng nắm tay Monica là người cuối cùng đi ra ban công.

“Chúng em thực sự cảm thấy như những nàng công chúa, thưa cô!”

Monica mở to mắt nhìn quanh ban công và ngây thơ chiêm ngưỡng nó. Leyla đồng ý với đứa trẻ bằng cách gật đầu. Bàn trà bày ngoài ban công sang trọng và lộng lẫy đến mức khó có thể tin rằng nó được chuẩn bị một cách vội vàng.

Đôi mắt của Leyla đang nhìn vào trung tâm của hoa cúc tây đỏ và những bông hoa trắng, qua những tách trà và bộ đồ ăn dường như quá sang trọng đối với trẻ em ở trường làng, và qua lan can ban công, dừng lại trên mặt nước chói lóa của Sông Schulter.

Một tia nắng chiếu vào cặp kính mỏng của Leyla và tan thành từng mảnh nhỏ. Mắt Matthias dõi theo ánh sáng.

Nước sông trong xanh, ánh nắng trắng xóa. Khu rừng màu đỏ.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong mùa thu ở Arvis, nơi mọi sắc màu đều rực rỡ và đẹp đẽ.

Monica hết lần này đến lần khác ngạc nhiên. Nơi này quá đẹp, Công tước quá dễ mến, và chiếc bánh ngon đến mức con bé không thể ngừng chảy nước miếng.

“Ồ.”

Lần này, một ngụm kem đã khiến Monica phải trầm trồ. Monica, người đang nhìn bát kem với vẻ khó tin, vội vàng đưa tay về phía cô giáo ngồi bên cạnh.

“Nó có vị như mây, thưa cô.”

Monica thì thầm với giọng nghiêm túc với Leyla, người đang ngạc nhiên quay đầu lại. Leyla chớp mắt vài lần trước khi hiểu được đứa trẻ muốn nói gì.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!