Hôm Nay Không Thích Hợp Ly Hôn – Chương 59: Ngoại truyện 6: If (2)
Hôm Nay Không Thích Hợp Ly Hôn · Chương 59/60
Lộ Ninh có chút bị dọa rồi, không nhịn được lùi về sau nửa bước: “Tổng giám đốc Chu… anh…”
Cô càng thêm khách sáo, càng hiện ra vẻ xa cách hơn một chút.
Thật ra điều này gần như tương đương với ý từ chối rồi. Cô không có cảm giác gì với anh, thậm chí còn thấy lời tỏ tình của anh rất khó hiểu.
Nhưng Chu Thừa Sâm giả vờ như không hiểu, chỉ hơi gật đầu: “Xin lỗi đã làm phiền em tụ tập ăn cơm. Hôm khác tôi sẽ hẹn em riêng, em có thể từ từ suy nghĩ, cũng có thể khảo sát tôi. Tôi luôn chờ câu trả lời của em.”
Giọng điệu anh chân thành mà bình tĩnh, đến mức sự mạnh mẽ và bá đạo ẩn bên trong đều bị làm nhạt đi.
Nói xong, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng để từ chối, lại gật đầu lần nữa, sau đó hơi chỉnh lại cổ tay áo rồi thong thả rời đi.
Để lại một mình Lộ Ninh hỗn loạn trong gió.
Anh nhìn cực kỳ đúng mực, lịch thiệp, lễ độ, cho nên rất lâu sau cô mới ý thức được sự đường đột của anh.
Thật ra chính Chu Thừa Sâm cũng biết mình đã mạo phạm rồi. Nhưng cảm giác nguy cơ vô hình bao trùm lấy anh. Bầu không khí khi cô ở cạnh chàng trai kia quá hòa hợp, anh không nhịn được mà cảm thấy có chút buồn bực chua xót. Có lẽ thứ đó gọi là ghen tị. Loại cảm xúc này đối với anh quá xa lạ, nên nhất thời rất khó tiêu hóa, khiến anh nóng lòng muốn tỏ rõ lập trường.
Ít nhất hãy cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Anh không thích chiến trường mà ngay cả cơ hội ra sân cũng không có.
Lộ Ninh bị một cú đấm thẳng của anh làm cho bối rối. Sau đó khi tiếp tục ăn cơm với Kỷ Tiêu Nhiên, cô cũng có chút mất tập trung.
Bàn bên cạnh đã trống rồi, Chu Thừa Sâm chưa ăn gì đã rời đi.
Là ngại rồi sao?
Nhưng anh nhìn kiểu gì cũng không giống người da mặt mỏng. Cô không nhịn được âm thầm nghĩ.
Có lẽ chỉ đơn thuần là có việc nên rời đi thôi.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, thật sự khiến người ta không hiểu nổi.
Số lần hai người gặp nhau cộng lại cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc anh thích cô bằng cách nào.
“Sao vậy?Từ lúc quay lại cậu có chút lơ đãng.” Kỷ Tiêu Nhiên cố gắng muốn khuấy động bầu không khí, nhưng cứ không tìm đúng cách, cuối cùng có chút chán nản nói.
Kiểu người như anh ta, lớn tới chừng này toàn là người khác theo đuổi anh ta, lần đầu tiên theo đuổi người khác đã đụng phải một cái đinh lớn như vậy, đúng là khá suy sụp.
Cô thật sự rất khó theo đuổi.
Lộ Ninh ý thức được bản thân có chút thất lễ, vội xin lỗi: “Xin lỗi, có thể do sắp cuối kỳ rồi, tớ ôn chưa tốt lắm, làm gì cũng không có tinh thần.”
Cô lại lấy cuối kỳ làm cái cớ. Nói xong lại không nhịn được nhớ tới Chu Thừa Sâm cũng bị cô từ chối bằng lý do y hệt, vừa mới bị vạch trần xong, nên cô không khỏi thấy chột dạ.
Lời của Lộ Ninh hiển nhiên là cái cớ, nhưng Kỷ Tiêu Nhiên lại không truy hỏi thêm, chỉ cười cười an ủi cô: “Đừng yêu cầu bản thân quá cao. Cậu đã rất giỏi rồi, giỏi thêm nữa thì khiến người khác không còn đất dung thân mất.”
Thành tích của Lộ Ninh nằm trong top mười của khoa.
Lộ Ninh bị chọc cười: “Vậy vẫn còn kém xa cậu.”
Cuối cùng cô cũng cười, sắc mặt Kỷ Tiêu Nhiên cũng khôi phục vài phần.
“Nếu cậu cần, tớ cũng có thể giúp cậu ôn tập.” Thần sắc anh ta mang theo chút kiêu ngạo, rất có cảm giác thiếu niên khí phách hăng hái.
Anh ta tuyệt đối tự tin vào bản thân, đáng tiếc trước mặt người mình thích lại luôn tự hoài nghi.
Thành tích của anh ta cực kỳ tốt, là học trò cưng của giáo viên. Dù Lộ Ninh rất động lòng, cô vẫn lắc đầu: “Không làm phiền cậu đâu, tớ tự ôn được. Có gì không hiểu tớ sẽ hỏi cậu sau.”
“Ý giữ khoảng cách của cậu có hơi quá rõ ràng rồi, không muốn phát triển một chút mập mờ nào với tớ vậy sao?” Kỷ Tiêu Nhiên không nhịn được lại thử dò thái độ của cô.
Lộ Ninh có chút dở khóc dở cười. Gần đây cô gặp trúng vận đào hoa gì vậy, người theo đuổi còn đụng mặt nhau, ai cũng có lý do khiến cô không thể dứt khoát từ chối, làm cô có cảm giác như mình bắt cá hai tay, trong khi rõ ràng cô chưa từng đáp lại ai cả.
“Vẫn nên đừng lãng phí thời gian trên người tớ nữa.” Lộ Ninh trước giờ mềm lòng, nên cúi đầu không nhìn anh ta: “Cậu rất tốt, sau này sẽ gặp được người tốt hơn.”
Cứ thế mà đã bị phát thẻ người tốt.
Kỷ Tiêu Nhiên dùng bàn tay vuốt ve thành cốc, rất lâu sau mới nói ra một câu: “Nếu cậu không thích chủ đề này thì chúng ta tạm thời không nói nữa, đừng vội từ chối tớ được không? Cứ khảo sát thêm đi, dù sao rảnh cũng là rảnh, tớ sẽ cố gắng không làm phiền cậu. Nhưng tớ vẫn muốn hỏi một chút, lát nữa cùng đi xem phim nhé?”
Ăn cơm, xem phim, dường như đều là chuyện các cặp đôi mới làm.
Kỷ Tiêu Nhiên biết cô sẽ từ chối, nên tìm cớ nói: “Bộ phim mới ra gần đây, tớ cảm thấy cậu sẽ thích. Tớ đã gọi bạn cùng phòng của cậu với bạn cùng phòng của tớ rồi, xem xong còn có thể cùng nhau đi tụ tập ăn uống. Đương nhiên nếu cậu vội về ôn bài, chúng ta có thể hủy tụ tập, xem xong phim tớ sẽ đưa cậu về.”
Kỷ Tiêu Nhiên gọi Từ Thi Hạ, nhưng Từ Thi Hạ không muốn để Lộ Ninh bị kẹt ở giữa khó xử nên từ chối, anh ta lại hẹn hai người bạn cùng phòng khác.
Nhưng thật ra Lộ Ninh không quá quen với hai người kia.
Kỷ Tiêu Nhiên chỉ là sợ cô một mình đi xem phim với anh ta sẽ ngượng ngùng thôi.
Trong lòng cô rất rõ ý của Kỷ Tiêu Nhiên. Nói tới mức này rồi mà còn từ chối nữa thì dường như đúng là có hơi làm tổn thương người khác.
Nếu là bình thường, có lẽ cô đã đồng ý rồi.
Nhưng hôm nay từng người từng người dường như đều đang âm thầm ép hỏi cô, điều này khiến cô cảm thấy không dễ chịu lắm, nên cô khẽ kéo khóe môi: “Xin lỗi, tớ còn có chút việc, mọi người cứ đi xem đi.”
Kỷ Tiêu Nhiên im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn dịu dàng cười: “Không sao, có cơ hội lại hẹn.”
Lộ Ninh ăn xong liền rời đi, từ chối lời đề nghị đưa cô về của anh ta, tự gọi xe quay lại trường.
–
Suốt một tuần tiếp theo, Lộ Ninh đều bận ôn thi, ru rú trong nhà, xuất quỷ nhập thần. Nào là Kỷ Tiêu Nhiên, nào là Chu Thừa Sâm, cô đều ném ra sau đầu hết.
Thi xong môn cuối cùng, mọi người đều nóng lòng rời trường.
Ký túc xá rất nhanh đã trống không.
Bố mẹ đi công tác, chị gái ở nước ngoài, Lộ Ninh một mình ở nhà thấy chán, nên quyết định kỳ nghỉ hè này không về nhà mà hẹn với Từ Thi Hạ đi nghỉ ở vùng quê.
Đó là một thị trấn nhỏ rất đẹp, là quê của Từ Thi Hạ, tựa núi gần sông, phong cảnh thanh tĩnh đẹp đẽ. Nhà Từ Thi Hạ đã chuyển đi từ sớm, cũng chẳng còn thân thích gì, lần này trở về định tranh thủ tới nhà thờ thắp hương một chút. Đương nhiên cũng không có chỗ ở, nên hai người cắn răng chọn khách sạn nghỉ dưỡng đắt nhất.
Vị trí nằm ở sườn núi, là biệt thự có sân vườn cực lớn. Ra cửa rẽ phải khoảng hơn trăm mét là một đài ngắm cảnh rất lớn, xuống dốc đi tầm nửa cây số là một ngôi chùa. Nghe nói rất linh thiêng, nên du khách trên núi đông như mắc cửi, người đi bộ qua lại trên con đường nhỏ nối liền không dứt.
Lộ Ninh muốn đi xem thử, Từ Thi Hạ bảo đợi thêm một ngày nữa, hai hôm nay là lễ hội địa phương nên rất đông người.
Hai người cứ thế ở lì trong phòng một ngày. Sáng sớm mở cửa sổ ra, ngoài cửa là mây trôi sương phủ, đẹp vô cùng.
Chỉ là vào ngày thứ hai sau khi nhận phòng, Lộ Ninh nhìn thấy Chu Thừa Sâm ở quầy lễ tân, cả người kinh hãi đến mức liên tục lùi về sau.
Cảm giác đó giống như một NPC boss chỉ xuất hiện ở địa điểm cố định, đột nhiên lại đuổi theo người chạy khắp nơi vậy.
Thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ rồi… sao?
Cô rất khó không nghi ngờ.
“Lại gặp nhau rồi, Lộ Ninh.” Anh nghiêng đầu nhìn thấy cô, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền khóa chặt trên người cô.
Lần này anh trực tiếp gọi tên cô, chỉ là giọng điệu rất bình thường, nhưng vô cớ lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ có tính xâm lược.
Cho nên cô không nhịn được mà căng thẳng hơn một chút.
“Tổng giám đốc Chu…” Lộ Ninh hoang mang nhìn anh.
Thật sự rất khó giải thích tại sao ở nơi thế này cũng có thể tình cờ gặp anh, trong tiềm thức cô luôn cảm thấy có yếu tố con người.
Nhưng cô và Từ Thi Hạ là quyết định tới đây trong phút chốc, không ai biết cả.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!