Hôm Nay Không Thích Hợp Ly Hôn – Chương 60: Ngoại truyện 7: If (3)
Hôm Nay Không Thích Hợp Ly Hôn · Chương 60/60
Chu Thừa Sâm im lặng rất lâu, cuối cùng cười một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Trái lại, tâm trạng của Lộ Ninh thấp thỏm không yên một hồi lâu.
Cô cảm thấy mình chắc là điên rồi.
Trên đường tới đây hai người đã trò chuyện rất nhiều, thế nhưng trong hơn một tiếng đồng hồ dạo quanh chùa, tổng cộng Lộ Ninh nói chưa đến mười câu. Chu Thừa Sâm cũng rất lịch sự giữ im lặng, hoặc mang theo chút tâm tư, duy trì một bầu không khí ngượng ngùng vi diệu và mập mờ.
Thế nên lúc kết thúc, Lộ Ninh vội vàng muốn trốn đi.
Chu Thừa Sâm đưa cô về khách sạn, tạm biệt cô trước quầy lễ tân rồi trịnh trọng nói: “Chúc em ngủ ngon. Hy vọng ngày mai tôi vẫn còn may mắn được hẹn em.”
Lộ Ninh nhìn vào mắt anh, trong đó ẩn giấu một chút tính xâm lược khiến cô không nhịn được mà thấy bực bội, cảm giác mình vẫn luôn bị anh dắt mũi, vì thế buồn bực đáp: “Ngủ ngon, nhưng ngày mai em có việc rồi, sau này có cơ hội chúng ta gặp lại nhé.”
“Vậy sau này là ngày nào?” Anh khiêm tốn hỏi.
“Thì… sau này.” Lộ Ninh thực sự không giỏi giằng co với người khác. Có lẽ cũng vì chuyện cô hờn giận hôn anh, giờ xấu hổ đến mức nói năng lộn xộn: “Sau này nghĩa là chưa chắc chắn, em cũng không biết. Có thể là ngày kia, cũng có thể là năm sau.”
Chu Thừa Sâm suy nghĩ một lát, cuối cùng không nhịn được bật cười: “Em đáng yêu thật đấy. Xin lỗi… tôi không có ý xúc phạm em, chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu thôi.”
Lộ Ninh có cảm giác muốn nổi giận mà lại không nổi giận được. Cô thấy chuyện này thật khó hiểu, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “Cảm ơn.”
Ý cười nơi khóe môi Chu Thừa Sâm càng đậm hơn.
“Ngày kia cũng được, năm sau cũng được, tôi luôn chờ lời hẹn của em bất cứ lúc nào.” Anh đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp vuông nhỏ: “Tôi cầm nó suốt dọc đường mà không biết nên đưa cho em thế nào, cảm thấy không thích hợp, nhưng lại thấy nếu không tặng thì tôi sẽ tiếc nuối. Tôi có thể xin em nhận món quà này không? Không có ý ép em phải đồng ý lời tỏ tình của tôi, chỉ là tôi cảm thấy nó rất hợp với em.”
Anh nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong là một đôi khuyên tai sapphire màu xanh, dáng giọt nước nhỏ nhắn tinh xảo, đường cắt cực kỳ đẹp mắt.
“Tôi không giỏi chọn quà lắm. Hôm đó tới nhà đấu giá, tình cờ nhìn thấy nó, cảm thấy rất hợp với em.”
“Quý giá quá, em không thể nhận…” Lộ Ninh nhíu mày.
“Nụ hôn của em cũng rất quý giá, hơn nữa còn chẳng báo trước đã cho tôi rồi.” Thấy thái độ của cô có phần kiên quyết, Chu Thừa Sâm không nhịn được tung ra đòn sát thủ.
Suốt dọc đường cô vẫn luôn thấy khó xử. Chẳng qua lúc hôn là nhất thời bốc đồng, hôn xong lại hối hận. Cô không muốn nhận lời tỏ tình của anh, nhưng nội tâm cô vốn bảo thủ lại hối hận bản thân chưa hề có ý định chấp nhận lời tỏ tình ấy mà đã hôn anh.
Tâm trạng vừa mới bình ổn của Lộ Ninh lập tức lại nổi sóng. Gương mặt cô tức thì nóng bừng, vành tai cũng đỏ au. Hơi nóng khiến cô xấu hổ đến mức bối rối, cô không nhịn được lùi lại nửa bước, lắp bắp: “Em… cái đó… anh… không phải…”
Cô nói mãi cũng không biết mình đang nói gì. Đến cuối cùng, ánh mắt nhìn anh thậm chí còn mang theo chút uất ức.
Chu Thừa Sâm không nỡ ép cô thêm nữa. Anh khẽ nắm lấy cổ tay cô, đặt hộp đựng khuyên tai vào lòng bàn tay cô. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã gật đầu nói lời tạm biệt: “Không hề đắt đỏ, hoàn toàn không thể quý giá bằng em. Mong em nhất định phải nhận lấy. Dù em không đồng ý với tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy vui từ tận đáy lòng vì đã tặng được một món quà phù hợp với em đến vậy. Hơn nữa để tránh em quên mất, tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, tôi thật sự rất thích em. Tạm biệt, chúc em ngủ ngon.”
Khi trở về phòng, Lộ Ninh mới chậm rãi xòe lòng bàn tay ra. Đôi khuyên tai rất nhỏ, đường cắt phức tạp nên vô cùng lấp lánh. Màu xanh biển trong trẻo, đúng là thứ cô sẽ thích. Hơn nữa, xét về trọng lượng và chất lượng, nó không thuộc loại mà cô không mua nổi.
Con người anh thật sự vừa đường đột vừa khó hiểu mà vẫn mang theo chút cảm giác chừng mực.
Đột nhiên tin nhắn của anh gửi tới, anh gửi tới một bức ảnh. Đó là dãy núi dưới màn đêm, những đường nét nhấp nhô nối tiếp nhau, còn trên bầu trời là vì sao lấp lánh.
[Z.]: [Em hôn tôi, thật ra tôi còn căng thẳng hơn em, đến tận bây giờ tôi cũng chưa thể bình tĩnh lại được.]
[Z.]: [Cảm ơn nụ hôn của em.]
Anh không truy hỏi vì sao cô hôn anh, chỉ nói ra cảm xúc của mình, rồi cảm ơn cô vì nụ hôn ấy.
Lộ Ninh ôm đầu, ngã vật xuống chăn trên giường. Có lúc cô cảm thấy anh khô khan như chưa từng yêu ai bao giờ, có lúc lại không khỏi cảm thấy anh rất biết cách.
Suốt cả đêm, Lộ Ninh đều mơ thấy anh. Anh trong giấc mơ cũng thần kinh như thế, lúc thì săn sóc chu đáo, lúc lại lạnh lùng nghiêm nghị.
Cô mơ thấy mình hôn anh thật lâu, lâu đến mức như đã trôi qua cả một thế kỷ. Trong mơ, dường như cô rất hưởng thụ nụ hôn ấy, nắm chặt cà vạt của anh, không ngừng tiến sâu hơn, sâu hơn nữa…
Rồi đột nhiên bừng tỉnh.
Cô bật ngồi dậy, há mồm thở dốc, giơ tay gõ nhẹ lên đầu mình.
“Đúng là điên rồi.” Cô lẩm bẩm.
Những ngày sau đó, Lộ Ninh đều tránh mặt Chu Thừa Sâm, sợ lại gặp phải anh. Cô nhớ có một lần cô và Từ Thi Hạ từ bên ngoài trở về, từ xa xa đã nhìn thấy bóng lưng anh, cô kéo Từ Thi Hạ chạy liền hai con phố mới dừng lại.
Từ Thi Hạ nheo mắt, cuối cùng cũng phát hiện kỳ quái: “Cậu không bình thường.”
Tim Lộ Ninh đập dữ dội. Cô lắc đầu, chính cô cũng không biết mình bị làm sao nữa.
–
Một tuần sau Lộ Ninh trở về trường, cô không hỏi Chu Thừa Sâm, cũng không muốn đi cùng anh. Thế nhưng chẳng những hai người cùng ngày về, mà còn ngồi chung một chuyến bay.
Trong khoang hạng nhất, chỗ ngồi của Lộ Ninh lại vừa khéo ngay cạnh chỗ của Chu Thừa Sâm.
Lộ Ninh khóc không ra nước mắt, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Anh thật sự không động tay động chân gì chứ?”
Chu Thừa Sâm bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay thề: “Không có. Thật sự xin lỗi em.”
Chằng qua là trùng hợp, nếu không phải cố ý thì cũng chẳng cần đặc biệt xin lỗi. Chỉ là Chu Thừa Sâm cảm thấy cảm xúc của cô sắp sụp đổ đến nơi rồi, như thể chuyện này đã tạo cho cô một gánh nặng tâm lý rất lớn.
“Tôi đi tìm người đổi chỗ ngồi.” Chu Thừa Sâm đứng dậy, lại nói thêm một câu: “Xin lỗi.”
Tay Lộ Ninh vươn tới từ phía sau, khẽ nắm lấy cổ tay anh: “Không… không sao đâu, không cần.”
Vì phản ứng của anh, cô lại không nhịn được cảm thấy có chút áy náy.
Lúc này Chu Thừa Sâm mới ngồi xuống. Không biết anh lấy từ đâu ra một thanh socola, nhét vào lòng bàn tay cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!