Hôm Nay Không Thích Hợp Ly Hôn – Chương 7: Anh ấy dị ứng lông mèo
Hôm Nay Không Thích Hợp Ly Hôn · Chương 7/60
Hai người chẳng bàn ra được kết quả gì. Cuối cùng, Từ Thi Hạ giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong: “Cậu muốn ly hôn, anh ta đã đồng ý, vậy là đủ rồi. Có nhiều chuyện không cần phải biết rõ ràng đến thế. Dù sao hai người cũng chưa làm thủ tục ly hôn chính thức, hôn một cái thôi mà, có mang thai được đâu.”
Tâm trạng bực bội của Lộ Ninh được xoa dịu, cô bật cười khúc khích.
Cũng đúng, dù sao anh vốn cũng rất khó đoán.
Để giúp cô phân tán sự chú ý, Từ Thi Hạ giục cô phụ mình dọn nhà. Đồ đạc bên này không nhiều, hai chiếc vali là xong, Lộ Ninh lái xe đưa cô ấy sang chỗ mới.
Lão Mạnh đưa tới một chiếc Mercedes CLS màu trắng. Cô không nói mình muốn dùng xe nào, nhưng chiếc này đúng là trước đây cô từng lái qua nhiều lần.
Từ Thi Hạ thuê một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách. Cô ấy thích náo nhiệt, dự định sau này tìm thêm hai người ở ghép. Bên này cô ấy chỉ làm việc nhiều nhất hai năm, vẫn sẽ điều về lại công ty cũ.
Chủ nhà đã dọn dẹp căn hộ rất sạch sẽ. Gần trưa đội chuyển nhà mới tới, thợ khuân đồ lên giúp, hai người cùng nhau sắp xếp.
Lộ Ninh trông nhỏ nhắn, nhưng không hề yếu ớt.
Từ Thi Hạ giữ cô ở lại ngủ.
“Dọn nhà phải hai ba ngày lận, cậu ở đây ở với tớ hai hôm nha~” Từ Thi Hạ lắc lắc tay cô.
Lộ Ninh nghĩ một chút rồi gật đầu.
–
“Bà chủ sang nhà bạn ở rồi, chắc là tránh lúc sửa nhà.”
Xe chạy ổn định. Hứa Mặc vừa quan sát sắc mặt ông chủ, vừa báo cáo.
Buổi tối, mẹ của Tổng giám đốc Chu gọi anh về nhà, xe rẽ hướng Nam, chạy về khu biệt thự Bình Giang.
Sắc mặt Chu Thừa Sâm rất u ám. Khóe môi anh bị rách, đã đóng một lớp vảy sẫm màu.
Anh thỉnh thoảng lại liếm môi, rồi trong đầu hiện lên gương mặt Lộ Ninh.
Thật nực cười, có một ngày hôn chính vợ mình còn phải nói một tiếng xin lỗi.
Cô tức giận như vậy, vẫn nhét đồ ăn cho anh.
Rõ ràng là quan tâm anh như thế, tại sao lại muốn ly hôn.
Anh không nghĩ ra được.
Vẫn chưa quên được người đó sao?
Rốt cuộc tốt đến mức nào chứ.
Một mối tình học đường trong lồng kính, không có bất kỳ nền tảng vật chất, cũng thiếu va vấp thực tế, sớm nên quên rồi mới phải.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Tôi đối xử với cô ấy không tốt sao?” Chu Thừa Sâm đột nhiên lên tiếng, giọng trầm lạnh: “Nói thật.”
Hứa Mặc sửng sốt một chút, phải mất một nhịp mới nhận ra Tổng giám đốc Chu đang nói đến bà chủ. Xem ra sắc mặt cả ngày hôm nay của sếp không tốt đúng là vì bà chủ.
Chỉ là từ sáng đến tối rồi, vậy mà anh vẫn còn tức.
Rõ ràng người cưỡng hôn người ta là anh, bà chủ cũng không hề giận, thậm chí đến giờ cũng chưa gọi điện tới chất vấn gì cả.
Anh ta đi theo Tổng giám đốc Chu suốt cả ngày, gần như có thể khẳng định điều đó.
Thời gian anh ta theo bên cạnh Tổng giám đốc Chu còn nhiều hơn thời gian ông chủ ở cùng bà chủ rất nhiều. Đoán ý sếp, anh ta gần như chưa từng thất bại.
Nhưng lúc này, anh ta vẫn cẩn trọng suy nghĩ một lát.
Có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ ông chủ rất để tâm đến chuyện bà chủ muốn ly hôn.
Nhưng theo những gì anh ta biết, ly hôn là do chính ông chủ đề nghị.
Ba năm liên hôn, phu nhân có thể nói là dịu dàng cẩn thận, nhưng sự khách sáo và xa cách còn nhiều hơn. Dù cho trong những lúc thân mật nhất, giữa hai người cũng như có một tấm kính vô hình ngăn cách.
Nhưng nếu nói hai người đối xử tệ với nhau thì cũng không phải.
Chỉ là giống hợp tác hơn là vợ chồng.
Từ góc nhìn của ông chủ, có lẽ đây chính là kiểu hôn nhân anh mong muốn. Một người bản chất lạnh nhạt, bạc tình, mức độ đối xử tốt với người khác cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn anh hỏi han quan tâm giống như những người đàn ông bình thường e rằng rất khó.
Anh trông cũng không quá coi trọng hôn nhân. Có một người vợ dịu dàng chu đáo thì tốt, không có dường như cũng chẳng bận tâm. Hay nói cách khác, anh đối xử tốt với vợ nhưng chỉ là đối xử tốt với một thân phận; còn người đứng sau thân phận ấy là ai, có lẽ cũng không khác biệt bao nhiêu.
Vì vậy bà chủ muốn ly hôn, anh cũng sẽ sĩ diện mà tôn trọng lựa chọn của cô.
Trước hàng loạt biểu hiện bất thường gần đây của ông chủ, Hứa Mặc tạm thời cho rằng đó là sự níu giữ cuối cùng của tính chiếm hữu của anh trỗi dậy mà thôi.
Nhưng nếu bà chủ không đáp lại, có lẽ anh cũng sẽ không cưỡng cầu.
Chu Thừa Sâm xưa nay là người lý trí quá mức, chuyện gì cũng có thể cầm được buông được.
Đương nhiên, đó là trực giác tích lũy qua nhiều năm quan sát của Hứa Mặc.
Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy trực giác của mình có lẽ không còn chính xác nữa.
Bởi vì ông chủ vậy mà lại vô cùng để tâm đến chuyện bà chủ muốn ly hôn với anh.
Thế là Hứa Mặc mở miệng nói một câu: “Rất tốt. Bà chủ cũng từng nói, anh đối xử với cô ấy rất tốt.”
Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, Hứa Mặc cũng thấy khó mà bắt bẻ được điều gì. Năm đó nhà họ Lộ gặp biến cố, Tổng giám đốc Chu ra tay rất hào phóng. Nhưng với một thương nhân, điều tối kỵ nhất chính là đổ tiền xuống sông. Tình trạng của nhà họ Lộ khi ấy cực kỳ tệ, cho dù giải quyết được nguy cấp trước mắt, về sau cũng khó có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Xin phá sản, ngược lại là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng con người có lẽ dễ bị tình cảm chi phối. Tự tay từ bỏ cơ nghiệp do chính mình gây dựng nên không phải chuyện dễ dàng.
Việc nhà họ Lộ muốn tự cứu lấy mình, anh ta hiểu vô cùng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!