Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 42: Về Bắc Kinh tìm mẹ

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 42/76

Nghĩ đến đây, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Lương Gia Dật chậm rãi bước tới, mở cửa phòng.

Thấy Giang Y Gia đang ôm hông, mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt ngơ ngác ngã ngồi dưới thảm.

Nhìn cái tướng ngủ chẳng ra đâu vào đâu của cô thì chắc chắn là vừa lăn từ sô pha xuống đất.

Trong phòng khách yên tĩnh, Lương Gia Dật mặc đồ ngủ, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ dưới sàn.

Hồi mới cưới về ở chung, hình như cô cũng ngã một lần ở chỗ gần gần đây, còn đổ thừa là do anh làm ngã.

“Y Gia, vào phòng ngủ đi.”

Thiếu ngủ trầm trọng khiến gương mặt Lương Gia Dật lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đi.

Giang Y Gia tỉnh táo lại đôi chút, ngồi lên sô pha, ôm chăn nhìn anh.

Lúc nãy trước khi ngủ cô cũng tự kiểm điểm một chút. Dù kết quả thế nào thì ít nhất cô cũng nên bình tĩnh.

Nhưng hai ngày nay cô đúng là cư xử hơi trẻ con, tự mình giận dỗi rồi trút lên đầu Lương Gia Dật.

Kể cả anh không thích cô, cô cũng chẳng có lý do gì để giận anh vì chuyện đó cả.

Từ lúc biết tin về cuộc hôn nhân này, cô đã biết rõ điều đó rồi mà.

Chỉ là bây giờ suy nghĩ của cô đã thay đổi trước thôi.

Giang Y Gia rủ mắt, cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể: “Không sao đâu, anh cứ ngủ đi.”

Lương Gia Dật quay người vào phòng thật.

Nhưng chưa đầy nửa phút sau, anh ôm một cái chăn khác đi ra.

“Em vào trong ngủ đi, anh ngủ phòng khách.”

Lương Gia Dật không hiểu tại sao đã nói rõ mọi chuyện rồi mà Giang Y Gia vẫn giận, nhưng chắc chắn là họ vẫn đang chiến tranh lạnh.

Chính xác hơn là cô đang đơn phương chiến tranh lạnh với anh.

Cứ giằng co nữa thì trời sáng mất, mai anh còn phải làm việc, sức trâu cũng không thể thức trắng bốn mươi tám tiếng được.

Anh đi thẳng tới, đặt chăn trong tay lên sô pha, rồi bê cái chăn Giang Y Gia mang ra lúc nãy về phòng ngủ: “Vào ngủ trước đi, chuyện khác mai nói.”

Thế là Giang Y Gia bị đuổi vào phòng ngủ.

Trước đây hai người ngủ chung toàn đắp chung chăn.

Cái chăn cô mang ra phòng khách lúc nãy là cô tìm tạm trong tủ, chắc dì giúp việc mới giặt phơi gần đây, chỉ có mùi nắng và nước giặt.

Nhưng ngủ trong phòng ngủ chính, cả cái giường, thậm chí cả căn phòng đều phảng phất hơi thở của Lương Gia Dật. Nhớ đến những chuyện hai người từng làm trong căn phòng này, hơi thở ấy dường như mang theo cả sự ám muội.

Giang Y Gia tắt đèn nhìn trần nhà, tâm trạng càng thêm rối bời.

Hôm sau cô ngủ đến gần trưa mới dậy, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhắn tin cho đám Trà Trà, quyết định đột xuất đi Bắc Kinh tham gia một diễn đàn giao lưu thiết kế.

Ban tổ chức diễn đàn đã gửi thiệp mời cho họ từ trước, nhưng Giang Y Gia vốn không định đi.

Nhưng giờ cô thấy cần phải tạm thời rời khỏi môi trường này một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.

Hai ngày nữa diễn đàn mới khai mạc, Giang Y Gia đặt vé chuyến bay trưa nay đi luôn.

Trước khi đi, cô báo lịch trình cho Dương Tử Văn, nhờ cậu ta chuyển lời cho Lương Gia Dật.

Nếu không cô không về nhà, khéo anh lại tìm đến tận nhà Ngô Tư Tiệp mất.

Trước khi lên máy bay, Giang Y Gia nghĩ ngợi rồi nhắn tin cho mẹ cô, bà Chu Huệ Ninh, hỏi xem hai ngày tới bà có rảnh không.

Lúc Dương Tử Văn nhận được điện thoại, Lương Gia Dật đang họp với mấy quản lý cấp cao tại văn phòng.

Cả buổi sáng hôm nay, không khí ở văn phòng tổng tài nói riêng và cả tầng lầu nói chung đều trầm lắng đáng sợ.

Sáng sớm Lương Gia Dật đến công ty với gương mặt lạnh băng, quầng thâm mắt lộ rõ.

Phó giám đốc pháp chế ở tầng dưới lên nộp tài liệu còn bị mắng một trận vì thực tập sinh đóng dấu hơi mờ.

Bình thường Lương Gia Dật làm việc tuy nghiêm túc nhưng ít khi mắng người trực tiếp, chỉ cần một ánh mắt hay một lời cảnh cáo nhẹ nhàng đã đủ uy lực rồi.

Tuy anh ít biểu lộ cảm xúc nhưng nhân viên văn phòng tổng tài làm việc với anh hai năm nay đều biết, sáng nay nhìn qua là biết sếp đang cực kỳ khó ở.

Dương Tử Văn tiếp xúc với anh nhiều nhất nên càng nơm nớp lo sợ, mắt phải giật liên hồi, nghe điện thoại xong mà lòng thầm kêu khổ, bất an trở về chỗ ngồi.

Trợ lý bên cạnh nhìn cửa phòng Lương Gia Dật, thì thầm: “A Văn, cậu có biết hôm nay sếp bị sao không?”

Một trợ lý khác chen vào: “Lần trước thấy sếp đi làm với cái mặt này là hồi sếp mới về, mấy ông già bị thay thế kéo đến làm loạn trước cửa văn phòng đấy.”

“Lần này là vì vụ gì nhỉ, dự án ở Quảng Châu lại có vấn đề à...”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!