Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 43: Kẻ lạ trong thang máy
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 43/76
Nghe Lương Gia Dật bảo anh cũng đang ở Bắc Kinh, Giang Y Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lòng dường như vẫn chưa buông xuống hoàn toàn.
Cán cân trong lòng cứ bập bênh, đầu này vừa hạ xuống thì đầu kia lại dâng cao.
Trong điện thoại, giọng Lương Gia Dật hơi khàn, im lặng vài giây mới hỏi: “Em đang ở đâu?”
Giang Y Gia: “... Anh hỏi làm gì?”
Lương Gia Dật khẽ thở dài: “Y Gia, em vẫn còn giận à?”
Giang Y Gia mím môi: “Không có.”
Cô vốn không giận, cũng chẳng có lý do gì để giận anh, chuyện này cô đã thông suốt từ trước khi đến Bắc Kinh rồi.
Lương Gia Dật không gặng hỏi địa chỉ nữa mà chuyển chủ đề, quan tâm cô như mọi ngày: “Bắc Kinh lạnh hơn Hồng Kông nhiều, gió to lắm, ra đường nhớ mặc ấm vào.”
Anh báo vị trí khách sạn mình đang ở, rồi bất chợt nhắc: “Anh vẫn chưa liên lạc được với em qua điện thoại và WeChat.”
Dù cuộc hôn nhân của họ sau này có đi đến đâu thì trong thời gian dài sắp tới họ vẫn cần liên lạc.
Hôm đó chặn anh là do cô giận quá mất khôn, Giang Y Gia vén tóc: “Ồ... lát nữa em chỉnh lại cài đặt.”
Lương Gia Dật khẽ “ừ”, chẳng biết có coi việc bỏ chặn là tín hiệu “làm hòa” hay không.
“Chắc khoảng thứ Bảy hoặc Chủ nhật anh về, diễn đàn của em thứ Sáu kết thúc, nếu không có kế hoạch gì khác thì anh đặt vé về cùng chuyến nhé?”
Nếu nói giữa họ giờ đã có tình thân thì Lương Gia Dật lúc này quả thực giống một vị phụ huynh đang dung túng cho cô con gái nhỏ hay dỗi hờn, không chấp nhặt, bao dung mọi sự ngang bướng của cô, coi như không có chuyện gì xảy ra mà dắt cô về nhà.
Nhiều chuyện Giang Y Gia vẫn chưa nghĩ thông, Lương Gia Dật dường như cũng cho cô không gian riêng, không ép buộc phải đến chỗ cô hay bắt cô chuyển sang chỗ anh.
Anh đã có thái độ như vậy, Giang Y Gia cũng không tiện nói gì thêm trong cuộc điện thoại này, chỉ bảo: “Để mai diễn đàn kết thúc rồi tính, có khi em còn việc khác.”
Nói đến đây, cô nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ của Lương Gia Dật, sau đó hình như anh tắt mic, đầu dây bên kia im bặt.
Giang Y Gia: “Anh bị cảm à?”
Một lúc sau tiếng Lương Gia Dật mới vang lên trở lại, có lẽ đã dứt cơn ho nhưng giọng khàn hơn lúc nãy.
“Trước khi đi đã hơi mệt rồi, chắc do dạo này nghỉ ngơi không tốt, sức đề kháng kém.”
Nghỉ ngơi không tốt?
Là do bị cô hành sao? Vội vàng sang Pháp rồi về ngay, về đến nơi lại đội mưa đi chặn đường cô, tối về lại vì chuyện cô đòi ngủ riêng mà thức đến nửa đêm, vừa yên ổn được hai ngày lại lặn lội sang Bắc Kinh công tác...
Tuy một nửa số chuyện đó chẳng liên quan gì đến Giang Y Gia, nhưng cô vẫn thấy áy náy, lát sau lí nhí nói: “Thế mấy hôm nay anh nghỉ ngơi nhiều vào, không đỡ thì gọi bác sĩ đi.”
Lương Gia Dật: “Được.”
Hai đầu dây lại rơi vào im lặng.
Có lẽ là ảo giác của Giang Y Gia, nhưng cuộc gọi lần này khác hẳn mọi khi.
Từ lúc quen nhau, mỗi lần gọi điện thoại cho anh đều ngắn gọn súc tích từ thời lượng đến nội dung.
Nhất là Lương Gia Dật, có việc thì nói, nói xong là cúp, chưa bao giờ quá một phút, càng không có chuyện im lặng chờ đợi đối phương nói gì như bây giờ.
Giang Y Gia nghĩ thầm, nếu theo phong cách thường ngày của anh, cuộc gọi này sẽ là:
‘Em ở đâu; Được; Bỏ chặn điện thoại và WeChat đi; Ừ; Cúp đây.’ Hết.
Im lặng thêm khoảng mười giây nữa, Giang Y Gia không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này, lên tiếng: “Không còn gì thì em cúp máy đây.”
“Được, ngủ sớm đi.”
Cúp máy, Giang Y Gia lập tức mở WeChat và danh bạ, lôi số anh ra khỏi danh sách đen.
Kỳ lạ hơn là ngay khoảnh khắc cô vừa bỏ chặn xong, tin nhắn của anh đã tới.
Lương Gia Dật: [Y Gia.]
1+1+1+1+...: [?]
Lương Gia Dật: [Không có gì, anh kiểm tra lại chút thôi.]
Lương Gia Dật: [Ngủ ngon.]
“...”
Giang Y Gia không có ấn tượng tốt đẹp lắm về Bắc Kinh.
Lần đầu tiên cô đến đây là năm bảy tuổi, đám tang bố vừa xong, nhà họ Giang rối ren. Cô chưa kịp chấp nhận tuổi thơ “thiếu vắng tình cha” đã phải chuyển sang chế độ “mất cha hoàn toàn”, bị mẹ Chu Huệ Ninh đưa đến thành phố xa lạ này.
Hình như là vào mùa thu, bầu trời Bắc Kinh xám xịt, gió cát mịt mù, cây cối vàng úa, đi đâu cũng chẳng thấy biển, khiến cô bé lớn lên ở thành phố biển chảy máu cam mấy lần, sáng dậy cổ họng và mũi khô rát đau đớn.
Ban đầu cô ở nhà họ Chu, ông bà ngoại chưa gặp mấy lần nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, người xung quanh nói giọng Bắc Kinh cuốn lưỡi nặng trịch.
Trường tiểu học mới toàn người lạ, ai cũng có nhóm bạn riêng, suốt một thời gian dài cô lủi thủi một mình.
Mọi thứ đều khiến Giang Y Gia không thoải mái, nói đúng hơn là không có cảm giác thuộc về nơi này.
Diễn đàn cô tham gia khai mạc vào buổi sáng, nội dung cũng chẳng có gì mới mẻ, chủ đề thảo luận về ứng dụng nghệ thuật minh họa trong thiết kế đồ họa.
Các nhà thiết kế tham gia đều gửi bài trước, theo quy trình thì lãnh đạo hiệp hội phát biểu, mấy giáo sư già của trường mỹ thuật địa phương lên nói chuyện, sau đó các nghiên cứu sinh và nhà thiết kế trình bày bài của mình rồi thảo luận công khai.
Giang Y Gia đúng là có cái số “đen đủi dây chuyền”, người khác tham gia cho có lệ, riêng cô phát biểu xong bị mấy nhà thiết kế trung niên và nghiên cứu sinh vây lấy hỏi tới tấp.
Ngoài hỏi về ý tưởng thiết kế, thấy trường cô tốt nghiệp, họ còn hỏi về sự khác biệt trong mô hình đào tạo thiết kế đồ họa giữa Trung Quốc và Mỹ, quan điểm về ứng dụng minh họa...
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!