Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 44: Tỏ tình bên cổ chân đau

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 44/76

Đây có lẽ là ngày Giang Y Gia có ấn tượng tốt nhất về Bắc Kinh.

Dù rằng tối hôm đó cô mới gặp phải gã say rượu ở khách sạn khác, bị trẹo chân, tham gia diễn đàn cả ngày trời, muốn ra ở riêng nhưng cuối cùng lại lủi thủi bị đón về.

Sàn nhà được sưởi ấm, không khí khô hanh, dù có máy tạo độ ẩm thì nước trong người cũng như bị bốc hơi hết.

Gió lạnh gào thét bên ngoài, đập vào cửa kính sát đất tạo ra những âm thanh vù vù.

Tóm lại mọi trải nghiệm vẫn giống như trước đây, nhưng cảm giác của cô lại khác hẳn.

Có lẽ trên đời này, nhiều chuyện đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, khi tưởng như đi vào ngõ cụt thì lại tìm thấy một con đường sáng sủa khác.

Có lẽ thầy bói xem bát tự cho hai người trước khi cưới có tài thật, duyên phận của họ là do trời định, chứ không phải nói bừa để lấy tiền làm vui lòng người lớn.

Làn sương thuốc mát lạnh lại một lần nữa phun lên cổ chân, Giang Y Gia lúc này cũng chẳng thấy mùi thuốc khó ngửi nữa, nén khóe miệng đang muốn cong lên, âm thầm gào thét trong lòng.

Hóa ra không phải cô đa tình, Lương Gia Dật cũng thích cô! Trải qua hỉ nộ ái ố dồn dập, tâm trạng cô còn kích thích hơn cả đi tàu lượn siêu tốc.

Cũng tại anh cả, trước khi đến Bắc Kinh cô đã hỏi rồi mà anh không nói, hại cô phải dằn vặt đau khổ mấy ngày liền.

Giang Y Gia vốn là người hỉ nộ ái ố đều hiện lên mặt, nhưng lúc này cô thấy mình nên kiêu sa một chút, không được thể hiện quá vui vẻ.

Người ta mới chỉ bày tỏ chút xíu tình cảm thôi, nói còn hàm súc, cô không được lâng lâng quá trớn, kẻo kỳ vọng cao quá lại ngã đau như lần trước.

Nhưng nhịn mãi không được, cô dùng đầu ngón chân của cái chân bị đau khẽ chạm vào đầu gối anh, xác nhận lại lần nữa xem có phải anh có ý “thích cô” không.

Ai ngờ nhận được câu trả lời xong, Lương Gia Dật lại hỏi ngược lại cô.

Đừng nói là anh, bản thân Giang Y Gia cũng ngại không dám nói thẳng ra, cô tránh ánh mắt anh, ngượng ngùng bảo chỉ có một chút xíu thôi, cụ thể còn phải xem biểu hiện sau này của anh.

Cô ấp úng bổ sung: “Nếu em phát hiện anh không thích em lắm, hoặc anh chỉ đang qua loa lấy lệ để cho êm chuyện, thì... thì vẫn ly hôn đấy! Anh phải... chỉnh đốn thái độ...”

Đúng lúc phun thuốc xong, Lương Gia Dật vốn định nghiêm túc trao đổi thêm về vấn đề ly hôn, nhưng nhìn vào mặt cô lại thấy khóe miệng đang giật giật.

Muốn cười mà không dám cười, vừa nhếch lên một tí lại bị cô mím chặt lại, chẳng biết đang giằng co với ai.

Thế là anh bị biểu cảm nhỏ nhặt của cô chọc cười, đậy nắp chai thuốc lại, giọng trêu chọc: “Cô Y Gia, năm nay cô mấy tuổi rồi?”

Giang Y Gia quay lại: “Anh nhìn em giống mấy tuổi?”

Lương Gia Dật quan sát cô một lúc, rồi đưa ra kết luận: “Cùng lắm là ba tuổi.”

“...”

Nếu nói cô mười tám, Giang Y Gia còn giơ ngón cái khen anh dẻo mồm, nhưng nói cô ba tuổi thì cô không vui đâu nhé.

Khác nào bảo cô ấu trĩ.

Giang Y Gia hừ một tiếng, quên béng mất chân đang đau, rụt chân về, đau đến mức nhăn mày nhăn mặt.

“Thích trẻ con ba tuổi, anh biến thái hay muốn phạm tội đấy?”

Lương Gia Dật cười, đặt chai thuốc lên bàn, bế bổng cô lên, đưa cô về phòng ngủ lúc nãy cô tắm.

“Ngủ đi, mai về nhà.”

Đến lúc này, tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được dỡ bỏ.

Giang Y Gia yên tâm hưởng thụ sự phục vụ, được anh cẩn thận đặt lên giường.

Lương Gia Dật đắp chăn cho cô, tắt đèn, chỉ để lại đèn đọc sách đầu giường, tiện thể kiểm tra máy tạo độ ẩm và nhiệt độ phòng.

Làm xong mọi thứ, anh cũng không có ý định ngủ cùng, quay người định ra ngoài.

Giữa chừng nhớ ra điều gì, Lương Gia Dật quay lại, thấy Giang Y Gia mở to đôi mắt nhìn mình, tuy không nói gì nhưng ánh mắt viết rõ “sao anh không ngủ cùng em bé”.

Anh nhẹ giọng nói: “Đi lấy quà sinh nhật trước đó cho em, nãy quên mất.”

Giang Y Gia “ồ” một tiếng.

Đi công tác bình thường mà cũng mang theo quà sinh nhật của cô, rõ ràng là có âm mưu từ trước!

Lúc anh ra ngoài, khóe miệng Giang Y Gia rốt cuộc cũng cong lên, cười toe toét.

Chẳng bao lâu sau, Lương Gia Dật cầm một chiếc hộp nhỏ và cốc nước ấm đi vào, vòng qua bên kia giường ngồi xuống cạnh cô.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Giang Y Gia nhận lấy, mở nắp ra, thấy bên trong là hai chiếc nhẫn. Một chiếc đính viên kim cương hồng lấp lánh, chiếc kia thiết kế đơn giản, cùng phong cách, thích hợp đeo hàng ngày.

Kim cương to và sáng, kiểu dáng cũng rất tinh xảo.

Lương Gia Dật dựa vào đầu giường uống nước, nói: “Cũng là đặt làm từ nhà thiết kế em nhắc đến trước khi cưới đấy.”

Anh chỉ vào chiếc nhẫn đơn giản: “Cái này đeo thường ngày sẽ tiện hơn.”

Cưới nhau đến giờ, chỉ có anh là có thói quen đeo nhẫn cưới.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!