Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 70: Bé Quậy Náo Loạn Mẫu Giáo
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 70/76
#06
Có lẽ thái độ “lật mặt như bánh tráng” của Hựu Hựu đã làm tổn thương trái tim ông bố già, nên từ đó, dù công việc bận rộn đến đâu, tối nào Lương Gia Dật cũng dành thời gian chơi với con gái.
Anh còn kéo cả Giang Y Gia vào, gọi là “giờ gia đình”.
Thế là trọng trách dạy con tập nói đương nhiên rơi vào tay Lương Gia Dật.
Theo yêu cầu của Giang Y Gia, Hựu Hựu được dạy song ngữ cả tiếng Phổ thông và tiếng Quảng Đông.
Nhưng với đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, học nói là cả một thử thách lớn lao, bé chỉ biết ê a mấy tiếng vô nghĩa.
Giang Y Gia thấy bố nó độc diễn một mình cũng tội, con chưa học được thì mẹ học hộ vậy.
Lúc Lương Gia Dật chỉ vào đồ vật nào đó và nói tên bằng tiếng Quảng Đông, cô cũng bắt chước nói theo.
Thỉnh thoảng Hựu Hựu như hiểu ý, vỗ tay cười toe toét, như muốn khen: Mẹ giỏi quá!
Mấy cô bảo mẫu người bản địa mỗi lần thấy cảnh này đều phải cố nhịn cười.
Video khoa học thường thức Giang Y Gia xem bảo rằng, khi giao tiếp với trẻ con, tốt nhất nên dùng giọng điệu dễ thương, nũng nịu.
Nhưng với người đàn ông nghiêm túc như Lương Gia Dật, chuyện này khó hơn lên trời.
Anh có thể nói chậm lại, giọng điệu dịu dàng hết mức có thể, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất đối với con gái rượu rồi.
Có lẽ video nói đúng thật, trong việc dạy Hựu Hựu tập nói, Lương Gia Dật là người bỏ công sức nhiều nhất.
Nội dung dạy không cố định, thấy cái gì dạy cái đó.
Tất nhiên, kiểu dạy ngẫu hứng này sẽ có nhiều từ lặp lại.
Từ “bố” là từ anh dạy mỗi ngày.
Mỗi lần thấy Lương Gia Dật chỉ vào mình và nói từng chữ “bố - bố”, Giang Y Gia lại muốn trêu anh một câu.
Nhưng sợ làm loạn cái đầu nhỏ chưa phát triển hết của Hựu Hựu nên cô đành nhịn.
Trong việc dạy con, không phải cứ bỏ công là thu được quả ngọt.
Khi Hựu Hựu gần một tuổi, từ đầu tiên bé nói được là “mẹ”.
Hôm đó Giang Y Gia sướng rơn, lúc thì cảm thán ‘không uổng công mẹ mang nặng đẻ đau 10 tháng’, lúc lại khen ‘con gái đúng là áo bông nhỏ của mẹ, dễ dạy thật’, còn hứa lớn lên sẽ mua cho con bánh kem và kem ngon nhất thế giới.
May mà hôm sau Hựu Hựu cũng biết gọi “bố”.
Khoảnh khắc đó, Giang Y Gia thấy nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện thực sự trên gương mặt Lương Gia Dật.
Thực ra khi Hựu Hựu tròn một tuổi, mọi người đã lờ mờ nhận ra tính cách bé giống ai. Tiệc thôi nôi tổ chức ở khách sạn cao cấp của Vạn Thái, không đông khách như đám cưới, chủ yếu là họ hàng và bạn bè thân thiết.
Tục lệ chọn đồ đoán nghề nghiệp tương lai không thể thiếu, là tiết mục được mong chờ nhất trong bữa tiệc.
Mọi người vây quanh Hựu Hựu, bé chẳng sợ người lạ, bò tung tăng trên thảm nhung.
Dưới sự chú ý của bao người, Hựu Hựu nhìn trái nhìn phải, cắn ngón tay vẻ đăm chiêu.
Cuối cùng - bé bò qua bao nhiêu chướng ngại vật, cầm lấy một chiếc máy chơi game màu hồng phấn, ôm vào lòng cười khanh khách.
Giang Y Gia và Lương Gia Dật thấy bình thường, trẻ con ham chơi là bản năng, chọn tiền xu, sách vở hay máy chơi game đều là điềm lành cả.
Nhưng cụ cố Giang Tế Khang thì nhíu mày, gắt lên: “Ai để cái máy chơi game vào đấy thế!”
Là Giang Y Gia để.
Nhưng cô lén đá chân Lương Gia Dật, ra hiệu anh nhận “vỏ quýt” này.
Lương Gia Dật hiểu ý, mặt không đổi sắc nói trước mặt mọi người: “Là cháu chuẩn bị ạ.”
Ông Giang không hài lòng: “Để máy chơi game vào làm gì, phải để mấy thứ đứng đắn như sách vở, bút nghiên chứ.”
Lương Gia Dật cười nhẹ: “Chỉ là hình thức thôi mà ông, máy chơi game cũng đâu có gì không đứng đắn. Chọn máy chơi game biết đâu sau này làm lập trình game, giờ ngành đó cũng hot lắm ạ.”
Bên cạnh có ông bạn già của ông Giang dạo gần đây đang tập chơi game, còn đầu tư vào một công ty game trong nước, liền nói đỡ vài câu.
Cuối cùng cũng dỗ được ông cụ.
Nếu Lương Ánh Sương biết chuyện, sau này lớn lên bé sẽ hiểu mình có bố mẹ tâm lý đến mức nào.
Nhưng dù tâm lý đến đâu, Giang Y Gia cũng không quên kỳ vọng của mình dành cho con gái từ khi chưa chào đời.
Khi bé được khoảng hai tuổi, cô lôi bộ bút sáp màu và bảng vẽ mua từ mấy năm trước ra, đích thân dạy con vẽ, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho bé.
Chứ để lớn lên vẽ giống bố, vẽ cô như Shin cậu bé bút chì mặc áo ba lỗ thì cô chịu không nổi.
Tên Lương Ánh Sương nghe thì dịu dàng văn thơ, nhưng con người thật thì chẳng liên quan gì.
Sau một tuổi, bé ngày càng nghịch ngợm.
Nhất là khi biết nói, cái miệng nhỏ liến thoắng suốt ngày, hễ thức là không chịu ngồi yên một phút.
Xét về mọi mặt, con gái thừa hưởng gen của Giang Y Gia trọn vẹn, trừ cái miệng và cằm giống Lương Gia Dật ra thì chưa thấy điểm nào giống bố cả.
Vì thế, Hựu Hựu học vẽ cũng nhanh như thần đồng, tốc độ tiếp thu khiến Giang Y Gia cũng phải ghen tị.
Mới hơn hai tuổi mà nhìn sách dạy vẽ đơn giản, dưới sự hướng dẫn của mẹ, bé đã vẽ lại được kha khá.
Một cuối tuần nọ, Giang Y Gia nhận được cuốn sách dạy vẽ mới mua trên mạng, định nâng cao trình độ cho họa sĩ nhí.
Hôm đó Lương Gia Dật có cuộc họp video với chi nhánh nước ngoài, do lệch múi giờ nên dậy từ tờ mờ sáng, ngồi lỳ trong phòng làm việc mấy tiếng đồng hồ.
Giang Y Gia vẽ mẫu hai con thỏ khác nhau cho Hựu Hựu xem, đưa bút sáp cho con rồi vào bếp rót nước.
Chỉ vài phút sau, cô bưng cốc nước ngọt và hộp sữa chua quay lại phòng vẽ, từ xa đã thấy Hựu Hựu chạy ra hành lang, cầm bút sáp vẽ nguệch ngoạc lên chân tường.
Lại gần mới thấy bé không vẽ bậy lung tung mà đang dùng bút màu xanh lá cây vẽ những bụi cỏ.
“Hựu Hựu, sao con lại vẽ lên tường?”
Hựu Hựu quay lại, chớp đôi mắt to tròn, giọng ngọng nghịu: “Trong vườn toàn màu xanh thôi ạ, Hựu Hựu muốn trong nhà cũng giống ngoài vườn.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!