Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 71: Đi Học Rồi, Con Thích Trường

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 71/76

#07

Ngày đầu tiên xa bố mẹ đi nhà trẻ, mười mấy đứa trẻ trong lớp ít nhiều đều khóc lóc và không chịu đi học. Nhưng chỉ có một cặp phụ huynh bị gọi đến trường, đó là họ.

Nghĩ một chút là biết ngay, củ cải nhỏ Lương Ánh Sương không chỉ khóc một mình mà còn rủ rê cả lớp khóc theo, làm loạn cả trường.

Khi Lương Gia Dật và Giang Y Gia xuất hiện trước mặt con gái, mặt mũi cô bé tèm lem nước mắt nước mũi, nhìn thấy bố mẹ là lao như tên lửa đến, ôm chặt chân Giang Y Gia gào lên: “Bố mẹ cuối cùng cũng đến rồi!”

Để không ảnh hưởng đến các bạn khác, cô giáo đã đưa Lương Ánh Sương ra văn phòng riêng để gặp bố mẹ.

Giang Y Gia nhìn bộ dạng đáng thương của con gái mà suýt nữa tưởng mình đã nhẫn tâm bỏ rơi con thật.

Lương Gia Dật gác lại công việc buổi chiều, Giang Y Gia cũng hoãn cuộc họp với nhóm thiết kế, cả nhà ba người cùng nhau về nhà.

Trên xe, Lương Ánh Sương nắm chặt tay Giang Y Gia, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng nỗi buồn đã bay biến đâu mất, cái miệng nhỏ liến thoắng kể chuyện ở trường.

“Toàn bạn lạ hoắc, cô giáo không xinh bằng mẹ, cơm không ngon bằng cơm nhà.”

“Bạn trai ngồi cạnh con tên là Đa Đa, bạn ấy không ăn cà rốt nên bị cô giáo phê bình!”

Giang Y Gia nhẹ nhàng hỏi: “Thế tại sao Hựu Hựu không muốn đi học? Sáng nay bố mẹ đã bảo chiều sẽ đón con mà, đâu có bỏ rơi con đâu.”

Lương Ánh Sương nhíu mày, bẻ ngón tay lẩm bẩm: “Là bỏ rơi con mà.”

“Ở trường toàn người lạ, bố mẹ đi học cùng con không được ạ?”

Lương Gia Dật ngồi ghế trước nói vọng lại: “Không được.”

Lương Ánh Sương càng nhíu mày chặt hơn, giọng lí nhí: “Thế... thế dì Trà Trà, hay dì Tư Tiệp đi cùng con cũng được. Chú Kỷ Lâm hay chú Hoàng cũng được...”

Giang Y Gia: “Nhưng các cô chú cũng có việc riêng mà, giống như Hựu Hựu phải đi học, các cô chú cũng phải đi làm.”

Cái đầu nhỏ của Lương Ánh Sương không nghĩ ra lý lẽ gì để phản bác, im lặng một lúc rồi lặp lại yêu cầu:

“Con không muốn đi học một mình...”

Giang Y Gia thầm thở dài.

Haizz, đúng là gien di truyền khó bỏ, nhưng đã hơn hai mươi năm rồi, cô cũng chẳng nhớ năm xưa mình bị thuyết phục đi học kiểu gì.

Chắc là bị ông Giang Tế Khang lườm cho cháy mặt rồi áp giải đến trường.

Nhưng cô thì không thể cứng rắn như thế được.

Về đến nhà, Giang Y Gia tạm lánh mặt, để Lương Gia Dật giảng giải cho con.

Hai bố con ngồi trên sô pha, Lương Ánh Sương cúi gằm mặt, không dám ho he.

Nghĩ cũng lạ, từ lúc sinh ra đến giờ Lương Gia Dật chưa mắng con câu nào nặng lời, nhưng cái mặt nghiêm nghị của anh có uy với trẻ con thật.

Đừng nói con gái, hồi mới cưới chưa quen, Giang Y Gia nhìn anh cũng thấy hơi sợ.

Lương Gia Dật nhìn con gái, kiên nhẫn nói: “Ai cũng có việc phải làm, dù thích hay không. Giống như bố mẹ, đâu phải lúc nào cũng muốn đi làm, nhưng vẫn phải đi đấy thôi.”

“Hựu Hựu đi học để học kiến thức, kết bạn mới. Bây giờ con chưa quen thôi, đi lâu rồi sẽ thấy trường học rất vui, học được nhiều thứ mà ở nhà không có.”

Lương Ánh Sương chớp mắt, hỏi theo: “Học cái gì ạ?”

Lương Gia Dật: “... Nhiều lắm.”

“Nếu bố kể hết được thì con chẳng cần đi học nữa.”

“Ồ.”

Lương Ánh Sương gật gù ra vẻ hiểu biết: “Thế những thứ ở trường bố có biết hết không?”

“...”

Lương Gia Dật ngẫm nghĩ: “Không biết hết.”

Anh không nói dối con, nhớ cô giáo bảo ở trường còn dạy hát, múa, vẽ... mấy món này anh chịu chết.

Lương Ánh Sương: “Thế mẹ có biết không?”

Lương Gia Dật: “Mẹ cũng không biết hết.”

“Thế dì Trà Trà...”

Lương Gia Dật ngăn con hỏi tiếp từng người một: “Các cô chú đều không phải cô giáo. Tóm lại, Hựu Hựu đến tuổi đi học rồi thì bắt buộc phải đi, hôm nay con cứ suy nghĩ kỹ đi, mai bố mẹ lại đưa con đến trường, lúc đó cấm khóc nữa, cũng cấm bảo các bạn là bố mẹ không cần các bạn nữa, nghe chưa?”

Cô bé ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết của bố, cắn môi gật đầu.

Giang Y Gia tin vào phương pháp vừa đấm vừa xoa.

Đã bắt con đi học thì cũng phải có phần thưởng.

Thế là sau bữa tối, lúc cùng con xem hoạt hình, cô tranh thủ hỏi: “Hựu Hựu có muốn đi công viên giải trí giống trong tivi không?”

Lương Ánh Sương gật đầu lia lịa: “Muốn ạ!”

So với lúc hứa đi học, cái gật đầu này chân thành hơn nhiều.

Giang Y Gia cười xoa đầu con: “Nếu Hựu Hựu ngoan ngoãn đi học hết học kỳ này, đến nghỉ đông bố mẹ sẽ đưa con đi công viên giải trí chơi, chịu không?”

Lương Ánh Sương mở to mắt: “Thật ạ?”

Lương Gia Dật đang xem máy tính bảng bên cạnh cũng lên tiếng: “Thật, bố mẹ nói lời giữ lời.”

Ôm ấp giấc mơ đi công viên giải trí, hôm sau Lương Ánh Sương lại đến cổng trường mẫu giáo.

Điếc không sợ súng, hôm qua bị cô giáo dắt vào còn hớn hở, hôm nay biết phải ở lại môi trường xa lạ cả ngày, mặt mũi cô bé bí xì xì.

Đoạn đường ngắn từ cổng vào lớp, Lương Ánh Sương cứ đi ba bước lại quay đầu vẫy tay với bố mẹ.

Trước khi vào lớp còn gào lên: “Bố mẹ nhất định phải đến đón con đấy nhé!”

Giang Y Gia vẫy tay lại: “Nhất định, nhất định.”

Trên đường đi làm, Lương Gia Dật lo lắng: “Không biết hôm nay cô giáo có gọi điện nữa không.”

Giang Y Gia đoán: “... Chắc là có.”

Dù sao năm xưa cô “ba lần vào ba lần ra”, con gái mới lần đầu.

“Anh còn nhớ hồi bé đi mẫu giáo thế nào không, có ngoan không?” Cô tò mò hỏi.

Lương Gia Dật nhớ lại: “Chắc là ngoan. Với anh thì ở nhà hay đi học cũng như nhau.”

“...”

Giang Y Gia thở dài: “Giá mà tính cách Hựu Hựu giống anh một tí thì đỡ mệt bao nhiêu.”

Lương Gia Dật cười nhẹ: “Bây giờ thế này cũng đáng yêu mà.”

Nhất là hôm qua, nghĩ đến cảnh hơn 20 năm trước Giang Y Gia cũng mắt đỏ hoe khóc nhè trong lớp mẫu giáo, anh lại càng thấy thương.

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, hôm đó hai vợ chồng nơm nớp lo sợ cả ngày mà không thấy cô giáo gọi điện.

Đến giờ tan học, họ thuận lợi đón con về.

Nhà trẻ tan học sớm, lúc 4 giờ rưỡi chiều.

Đa số phụ huynh đều nhờ người giúp việc đón, nhưng vì là lần đầu nên Giang Y Gia và Lương Gia Dật đã bàn bạc sẽ tự đi đón con.

Lúc chuẩn bị đi, trưởng phòng Marketing 1 của Vạn Thái đang thao thao bất tuyệt trình bày phương án dự án mới trong văn phòng tổng tài.

Lương Gia Dật xem đồng hồ, ngắt lời: “Trưởng phòng Trương, hai tiếng nữa nói tiếp nhé, tôi có việc gấp.”

Trưởng phòng Trương: “Vâng vâng, Tổng giám đốc cứ đi ạ.”

Lương Gia Dật vội vàng xuống lầu, giờ này giao thông khu Trung Hoàn tắc nghẽn, sợ đến muộn con gái lại khóc lóc bảo bị bỏ rơi.

Trưởng phòng Trương thấy sếp bình thường điềm đạm mà nay vội vàng thế, lúc đợi thang máy không kìm được hỏi Dương Tử Văn: “Có chuyện gì gấp lắm à?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!